Loading...
“ Nhưng con thì khác, vốn dĩ con đã …”
Nói đến giữa chừng, bà đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, liền cúi đầu, nuốt những lời còn lại vào trong.
Ta lặng lẽ nhìn bà, chậm rãi nói ra những lời bà cố che giấu.
“Mẫu thân muốn nói rằng, thanh danh của con vốn đã chẳng ra gì, dù có thêm một vết nhơ nữa cũng không sao , đúng không ?”
“ Nhưng cho dù người đời có dị nghị về con nhiều đến đâu , con vẫn luôn giữ gìn sự trong sạch của bản thân .”
“Câm miệng!”
Bà nghiêm giọng quát lớn.
“Chuyện này cứ quyết định như vậy ! Trước khi cứu được Minh Nguyệt trở về, con không được bước ra khỏi phòng nửa bước!”
Phụ thân lập tức gọi gia nhân đến, ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt cửa viện của ta .
Lòng ta tràn đầy bất cam:
“Nếu con lấy cái c/h/ế/t ra uy h/i/ế/p thì sao ?”
Bước chân phụ thân đang rời đi chợt khựng lại , ông nghiêng đầu, lạnh lùng nói :
“Vậy người được phát tang ra bên ngoài sẽ là Khương nhị tiểu thư đã bị kẻ xấu sát hại.”
Ta đứng c/h/ế/t lặng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai người họ.
Một lát sau , ta đột nhiên bật cười thành tiếng.
Cười mãi, cười mãi, nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má.
Kiếp trước , tuy họ chưa từng thật lòng che chở cho ta , nhưng cũng chưa bao giờ cố ý tính kế, hy sinh ta một cách tàn nhẫn như vậy .
Hồng Trần Vô Định
Chỉ là mẫu thân thường xuyên tìm đến trước mặt ta , câu nào cũng trách móc, nói rằng ta đã cướp đi tất cả của A tỷ, hết lần này đến lần khác căn dặn ta phải biết áy náy, phải nhường nhịn nhiều hơn để bù đắp cho nàng.
Kiếp này , vốn dĩ trong lòng ta vẫn còn giữ một tia hy vọng, chỉ mong đôi bên có thể chung sống yên ổn .
Nếu bà chịu dành cho ta nửa phần tình mẫu t/ử, ta cũng nguyện ý tiến lại gần bà thêm một bước.
Nhưng nếu bà đối xử với ta lạnh nhạt, bạc bẽo, chút quyến luyến dành cho bà trong lòng ta cũng sẽ từng chút một tan biến.
Ta chưa từng nghĩ rằng, tình phụ t/ử và mẫu t/ử mà ta từng khổ sở mong cầu, cuối cùng lại là một bát rượu độc được bao bọc bằng vẻ ngoài ấm áp.
Thoạt nhìn tưởng chừng chan chứa hơi ấm, nhưng một khi uống vào , chỉ còn lại cái lạnh thấu xương, ăn mòn tận tâm can.
16
Ngày thứ hai sau khi A tỷ bị bắt cóc, Tạ Tri Duật một mình tìm đến viện của ta , trên mặt đầy vẻ áy náy.
“A Lạc, Minh Nguyệt bị kẻ xấu bắt cóc, một khi chuyện này truyền đến tai mẫu thân ta , hôn sự giữa ta và nàng ấy nhất định sẽ gặp trắc trở.”
“Bá phụ, bá mẫu đã bàn bạc ổn thỏa với ta rồi .”
Hắn cụp mắt, giọng nói đầy vẻ nhẫn nhịn:
“Đều tại ta , khiến hôn sự của muội bị liên lụy. Nếu Chu gia nghe được lời đồn mà nhân cơ hội từ hôn, ta nguyện ý nạp muội làm thiếp …”
Lời còn chưa dứt, ta đã giơ tay giáng mạnh một cái tát lên mặt hắn .
“Tạ Tri Duật,
huynh
đúng là mặt dày vô sỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-lac/chuong-9
”
“Chỉ dựa vào một lời hứa của huynh , ta đã phải cúi đầu chấp nhận sao ?”
“Thảo nào ngay cả phụ mẫu ruột cũng đối xử lạnh nhạt với huynh . Trên đời này , làm sao có người thật lòng yêu mến một kẻ đê tiện, lòng dạ đen tối như huynh chứ!”
Hắn nghiêng mặt sang một bên, vẻ mặt như suy sụp.
“A Lạc, ta vẫn luôn cho rằng muội khác với những người khác.”
“Trước kia , muội thường lén để dành bánh ngọt mang đến cho ta , không cho Tạ Liễm đụng vào . Muội còn tự tay làm chuồn chuồn tre tặng ta , chỉ riêng Tạ Liễm là không được nhận.”
“Khi ta chịu phạt, chịu khổ, muội sẽ nhẹ nhàng xoa dịu lòng bàn tay đau nhức của ta , nói rằng sẽ mãi mãi đứng về phía ta .”
“Sao muội lại thay đổi rồi ?”
Bởi vì ta đã từng mất mạng vì hắn .
Kiếp trước , khi ta khó sinh nằm trên giường, đau đớn đến mức gần như tắt thở, hết lần này đến lần khác khổ sở cầu xin hắn , mong hắn tìm cho ta một bà đỡ.
Thế nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói với ta rằng, A tỷ đang sinh con ở Dương Châu, cần có bà đỡ giỏi nhất, suýt chút nữa cả mẫu t/ử đều mất mạng.
Ta cũng nên cùng A tỷ nếm trải nỗi đau đớn xé g/a/n xé ruột ấy .
Hắn sẽ ở bên trông chừng ta , sẽ không để ta xảy ra chuyện, chẳng qua chỉ muốn cho ta một bài học mà thôi.
Nỗi căm hận nặng nề nghẹn ứ nơi cổ họng.
Ta tát hắn một cái, bảo hắn cút đi .
Thế nhưng hắn chẳng những không lui lại , ngược lại còn tiến lên ôm lấy ta , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta , thấp giọng thủ thỉ:
“A Lạc, đợi vượt qua cửa ải này , sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt .”
Chỉ tiếc, ta của kiếp trước cuối cùng vẫn không thể vượt qua cửa ải quỷ môn quan ấy .
Khó sinh băng huyết, cuối cùng một xác hai mạng.
Ta chợt bừng tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo:
“Tạ Tri Duật, trên người huynh chẳng có điểm nào sánh được với Tạ Liễm. Huynh đáng đời cả đời bị vây khốn trong bóng tối, tham lam dòm ngó tất cả những gì thuộc về Tạ Liễm.”
Toàn thân hắn cứng đờ.
“A Lạc, đừng nói nữa.”
“Bọn bắt cóc đã hẹn ngày mai sẽ trao trả Minh Nguyệt ở sườn núi. Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ nạp muội làm thiếp .”
Ta giơ tay rút cây trâm trên tóc, hung hăng đ/â/m thẳng vào n/g/ự/c hắn :
“Huynh nằm mơ!”
Mũi trâm đ/â/m sâu vào n/g/ự/c, Tạ Tri Duật không hề né tránh, chỉ giơ tay che lấy đôi mắt ta , nghẹn ngào nói :
“A Lạc, vì sao muội lại hận ta đến mức này ?”
“Trước kia … trước kia ánh mắt muội nhìn ta rõ ràng không giống như bây giờ.”
Phụ mẫu vội vàng chạy đến, thấy hắn bị thương, liền nghiêm giọng mắng nhiếc ta thậm tệ, nói rằng ta đã phát điên.
Ta cười lạnh:
“Nếu hai người nhất quyết ép con làm thiếp của hắn , vậy con sẽ g/i/ế/c hắn .”
“Đợi đến khi Tạ phu nhân dâng đơn kiện lên trước mặt hoàng thượng, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.