Loading...
Ta và Bùi Nhượng đính hôn ba năm, nhưng hôn kỳ hết đến khác dời .
Mỗi hỏi, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Vẫn lúc.”
Cho đến hôm , hành lang, vô tình cuộc đối thoại giữa và A tỷ.
“Tiệc ngắm hoa hôm đó, A Nguyên sẽ đẩy xuống hồ nước lạnh, chuyện là thật ?”
“Nàng ngày nào cũng đến Hương Mãn Lâu mua bánh quế hoa, thật sự chỉ để lén tiểu công gia một ?”
“Chuyện năm ở ngôi miếu hoang… rốt cuộc vẫn là đến quá muộn. Ta cố quên , nhưng… chung quy vẫn cam lòng. Mỗi đến gần A Nguyên hơn một chút, tim như dao nhọn khoét xé… sẽ cố gắng kiềm chế.”
Những điều nhắc đến đều là từng chuyện một mà A tỷ với phận trọng sinh, chỉ cho cách tránh né.
Mọi chuyện đó đều lượt ứng nghiệm, chỉ điều cuối cùng là .
Ta tìm đến mặt , thẳng:
“Đêm ở ngôi miếu hoang hai năm , giữa và hề xảy chuyện gì cả.”
Hắn chậm rãi rút bàn tay đang nắm lấy, rũ mắt im lặng.
Rất lâu , mới khàn giọng :
“A Nguyên, tin nàng.”
...