Loading...
“Được thôi.”
Anh nở nụ cười như có như không , bung ô rồi bước vào màn mưa.
Ông trời ơi, sao ông lại khiến tôi mất mặt đến thế này chứ???
Tôi cứ tưởng chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc ở đó.
Mẹ tôi lại tiếp tục dồn dập sắp xếp vòng xem mắt thứ hai.
Nào ngờ hai ngày sau , anh chủ động gọi điện cho tôi .
Thứ 2, khi Cục dân chính mở cửa làm việc, chúng tôi đã đến đăng ký kết hôn.
Sau khi cưới, tháng đầu tiên chúng tôi gặp nhau ba lần .
Tháng thứ hai, tôi đi công tác.
Tháng thứ ba, anh ra nước ngoài học tập.
Tính ra , kết hôn đã nửa năm mà hai vợ chồng cũng chẳng gặp nhau được mấy lần .
Thực ra , 7 năm đã trôi qua, tôi quả thực không còn nhớ rõ dáng vẻ của anh năm ấy nữa.
Riêng chuyện tên họ, đúng là tôi từng nghi ngờ.
Tôi đã lén hỏi Lê Hạo, nhưng thằng nhóc ấy bảo từ lâu nó đã chẳng còn liên lạc với thầy Thẩm nữa.
Sau đó, tôi lại thử dò hỏi Thẩm Nghiễn Châu một lần . Anh chỉ hờ hững đáp:
“Chắc là trùng tên thôi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Năm xưa, Thẩm Nghiễn Châu đã nói rất rõ rằng anh không thích tôi , vậy làm sao 7 năm sau anh lại có thể kết hôn với tôi được chứ?
Nói cách khác, chờ đợi một người suốt 7 năm.
Chuyện như thế, tôi chỉ từng thấy trong phim.
7 năm trong phim lúc nào cũng trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Nhưng ngoài đời thực, người ta phải sống qua từng ngày, từng đêm, không thiếu một ngày nào.
Thế nên, làm sao Thẩm Nghiễn Châu có thể là thầy Thẩm năm ấy được chứ?
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Nếu người tôi thích ngốc nghếch chờ đợi tôi suốt 7 năm, đến khi kết hôn rồi mà vẫn chẳng chịu nói rõ.
Tôi nhất định, nhất định, nhất định sẽ đ/á/n/h anh ấy một trận ra trò.
Thế nên sau này , nếu mọi người có nhìn thấy bác sĩ Thẩm mặt mũi bầm dập thì cũng đừng ngạc nhiên nhé.
Là do cô Lê này làm đấy.
Bác sĩ Thẩm quả thực đã chờ tôi suốt 7 năm.
………….
Ngoại truyện của bác sĩ Thẩm
Có một lần , tôi được mời đến trường giảng bài cho sinh viên.
Khi buổi học sắp kết thúc, một nam sinh đứng dậy hỏi tôi :
“Giáo sư Thẩm, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, em có thể hỏi thầy một câu ngoài lề được không ạ?”
Tôi đặt tài liệu giảng dạy trong tay xuống:
“Được chứ.”
“Có thật là thầy đã chờ cô suốt 7 năm không ạ? 7 năm ấy , thầy đã trải qua như thế nào?”
Tôi gật đầu: “Nói chính xác thì thực ra cũng chưa đến 7 năm.”
“Bởi vì trước đó nửa năm, tôi đã dụ được cô ấy cùng mình đi đăng ký kết hôn rồi .”
Cả lớp lập tức ồ lên trêu chọc.
Rùa
Tôi đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục nói :
“Thực ra đối với tôi , chờ đợi không phải chuyện gì quá dài đằng đẵng. Có lẽ vì làm công việc nghiên cứu y học nên tôi khá kiên nhẫn.”
“Suốt 7 năm
ấy
,
tôi
vừa
tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khó trong y học,
vừa
chờ cô
ấy
trở về. Cũng
không
đến mức quá khó khăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-biet-yeu/chuong-10
”
“Thực ra ngay cả bản thân tôi cũng không chắc mình có thể đợi được cô ấy hay không . Dù sao giữa chúng tôi vẫn còn quá nhiều điều không chắc chắn. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, trước khi cô ấy xuất hiện trở lại , tôi chưa từng có ý định kết hôn.”
Thực ra , khi biết cô ấy khóc đến sưng cả mắt rồi ra nước ngoài, tôi đã hối hận.
Nhưng khi ấy , tôi không chỉ không thể cho cô ấy những gì cô ấy mong muốn .
Mà ngay cả chuyện cơm ăn áo mặc của bản thân cũng còn là vấn đề.
Với cô ấy , đó có lẽ chỉ là chút hứng thú nhất thời, nhưng lòng tôi lại vì cô ấy mà xao động suốt bao nhiêu năm.
Lúc này , một nữ sinh khác lại lên tiếng hỏi:
“Thưa giáo sư, vậy hai người đã bỏ lỡ nhau suốt 7 năm, chẳng phải giữa hai người không có nền tảng tình cảm sao ạ?”
Tôi cất tài liệu giảng dạy vào cặp rồi trả lời:
“ Đúng là chúng tôi không có nền tảng tình cảm từ trước . Thế nên sau khi kết hôn, chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau .”
“ Nhưng tôi không khuyến khích các em làm theo tôi đâu .”
“Cuộc đời vốn chẳng ai biết trước được điều gì. 7 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.”
“ Tôi rất may mắn vì khi gặp lại nhau sau 7 năm, cô ấy vẫn chưa trở thành vợ của người khác.”
Phía dưới vẫn còn vài sinh viên muốn đặt câu hỏi.
Nhưng tôi mỉm cười từ chối.
Bởi vì tôi đã nhìn thấy Lê Lê đang bế con gái đứng ngoài cửa lớp.
“Cô của các em còn đang đợi tôi về nấu cơm, hôm nay chúng ta tan học ở đây nhé!”
Tôi đón con gái từ trong lòng Lê Lê. Cô nhóc lập tức áp đôi má phúng phính vào mặt tôi .
Con bé ôm lấy mặt tôi rồi gặm lấy gặm để, bàn tay nhỏ xíu còn liên tục chọc vào bên má còn lại .
Lê Lê khoác tay tôi , hào hứng hỏi:
“Vừa nãy anh nói gì thế?”
Một sinh viên đi ngang qua nghe thấy liền trả lời:
“Em chào cô ạ. Vừa rồi giáo sư đang kể chuyện thầy chờ cô suốt 7 năm đấy ạ.”
Lê Lê lập tức thân thiện bắt chuyện:
“Các em đừng học theo giáo sư của mình nhé, dễ bị ăn đòn lắm đấy.”
Cậu sinh viên ấy kinh ngạc:
“Hả? Giáo sư cũng từng bị đ/á/n/h ạ?”
Lê Lê liếc nhìn tôi đầy trêu chọc:
“Cô không đ/á/n/h anh ấy , nhưng cô sinh ra một đứa nhỏ để hành anh ấy rồi .”
“Đấy, chẳng phải nó đang gặm bố nó đấy sao ?”
Tôi bật cười gật đầu, vòng tay ôm lấy Lê Lê rồi cùng cô ấy đi trước .
Đến một tầng lầu vắng người , Lê Lê liền đưa ngón tay chọc chọc vào eo tôi , hết lần này đến lần khác:
“Có đúng không nào, thầy Thẩm?”
Còn chẳng phải sao , dấu răng trên eo tôi vẫn còn nguyên đây này .
“Ê a, ê a...”
Cục bột nhỏ ôm lấy mặt tôi , nước dãi chảy cả ra .
“Ha ha ha, con gái anh bảo đúng đấy.”
Vậy thì đúng là thế rồi .
Đời này , hai mẹ con cô ấy nói gì thì chính là thế ấy .
Tôi cam tâm tình nguyện.
(Hết).
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.