Loading...
“Bệnh của nó cũng vì cô mà ra . Dù thế nào, cô cũng nên về Bắc Kinh thăm nó một chuyến.”
“ Tôi hứa với cô, chỉ cần cô đưa Nhu Nhu về Bắc Kinh cùng chúng tôi , bất kể bệnh của Duật Hành có khỏi hay không , tôi cũng sẽ cho cô mười triệu tệ, đủ để hai mẹ con sống sung túc, không phải lo chuyện cơm áo suốt quãng đời còn lại .”
Tôi im lặng.
Nghe những lời mẹ Thẩm nói , Nhu Nhu lặng lẽ bật khóc .
Con bé đưa tay lau nước mắt, đáng thương ngước lên cầu xin tôi :
“Mẹ ơi, con muốn về thăm bố.”
10
Tôi mua vé máy bay trở lại Bắc Kinh.
Thấy Nhu Nhu ôm chiếc chong ch/óng tre ngồi ngẩn ngơ, chị dâu khẽ nói với tôi :
“Có phải Nhu Nhu vẫn muốn về nhà họ Thẩm không ? Nếu thật sự là vậy , em cũng nên tôn trọng suy nghĩ của con bé.”
“Vâng.”
Suy nghĩ của trẻ con vốn thay đổi từng ngày. Tôi cũng không chắc sau chuyến đi Bắc Kinh lần này , Nhu Nhu có còn muốn trở về cùng tôi hay không . Nhưng dù con bé lựa chọn thế nào, nó vẫn mãi là cô con gái mà tôi yêu thương nhất.
Sau bao ngày xa cách, tôi và Nhu Nhu lại một lần nữa trở về nhà họ Thẩm.
Bạch Lỵ và Thần Thần cũng có mặt.
Thần Thần đang ngồi làm bài tập toán.
Bạch Lỵ ngồi trên sofa, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
“Thấy chưa , tôi đã bảo Khương Từ không nỡ từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý ở nhà họ Thẩm mà. Chỉ cần mọi người chịu xuống nước, cho cô ta một lối thoát, cô ta sẽ…”
Cô ta còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm An Nhiên cắt ngang.
“Chị Lỵ, bạn thân em sắp đính hôn rồi , chị đi chọn quà với em nhé!”
Bạch Lỵ liếc xéo tôi một cái rồi mới đứng dậy đi cùng Thẩm An Nhiên.
Đợi tiếng bước chân của hai người khuất hẳn, mẹ Thẩm mới gượng cười lên tiếng:
“An Nhiên biết mình sai rồi . Con bé giống tôi , tính tình hơi nóng nảy. Chuyện này tôi sẽ bảo nó sửa.”
Tôi không đáp lời.
Tôi nắm tay Nhu Nhu đi lên tầng ba.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Thẩm Duật Hành, Nhu Nhu có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi lặng lẽ nhìn con bé, dùng ánh mắt động viên.
Nhu Nhu giơ tay gõ cửa ba lần .
Bên trong không có động tĩnh gì.
Con bé lại gõ thêm ba lần nữa.
Lần này , từ trong phòng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Thẩm Duật Hành: “Cút.”
Đây không phải Thẩm Duật Hành mà tôi từng biết .
Thẩm Duật Hành trong ký ức của tôi luôn lịch thiệp, trưởng thành, chưa bao giờ nói những lời thô lỗ hay nặng nề như thế.
Nhu Nhu giật b/ắ/n mình , sợ đến mức rụt cổ lại .
Tôi lập tức đẩy cửa bước vào .
“Thẩm Duật Hành, là tôi và Nhu Nhu đây.”
Trước khi đến, tôi cứ nghĩ Thẩm Duật Hành sẽ chìm trong rượu chè, t/h/u/ố/c lá, bỏ bê bản thân , trở nên tiều tụy, nhếch nhác.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Ngoại trừ việc gầy đi đôi chút, Thẩm Duật Hành chẳng có gì thay đổi đáng kể.
Mái tóc anh vẫn được chải chuốt gọn gàng.
Bộ vest trên người phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Anh ngồi thẳng lưng, chăm chú xử lý công việc trên máy tính bảng.
Nhu Nhu ngập ngừng bước về phía Thẩm Duật Hành.
Anh đặt máy tính bảng xuống, bế con bé lên.
Nhu Nhu
rất
ngoan, chỉ lặng lẽ tựa
vào
l/ồ/ng n/g/ự/c
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-buoc-giua-mua-thu/chuong-8
Thẩm Duật Hành kéo ngăn bàn ra , lấy một chiếc hộp nhung màu xanh lam.
Mở hộp ra , bên trong là một chiếc trâm cài áo hình con thỏ.
Đôi mắt anh đỏ hoe khi tự tay cài chiếc trâm lên áo Nhu Nhu.
Một lát sau , Nhu Nhu lại tháo chiếc trâm xuống, đặt lên bàn.
Con bé hỏi:
“Bố ơi, bà nội và cô út bảo bố bị bệnh rồi . Có thật không ạ?”
“Bố không bị bệnh đâu . Chỉ là dạo này bố bận công việc quá thôi.”
Nhu Nhu vẫn đầy lo lắng
“Thật không bố?”
“Ừ, thật.”
Nỗi lo trên gương mặt Nhu Nhu dần tan biến. Con bé âu yếm cọ ch/óp mũi nhỏ vào má Thẩm Duật Hành.
“Bố ơi, bố không sao thì tốt quá rồi .”
“Chúng ta ngoắc tay hứa nhé. Bố không được bị bệnh, con cũng không được bị bệnh.”
Yết hầu Thẩm Duật Hành khẽ chuyển động mấy lần .
Hốc mắt anh càng đỏ hơn.
Nhu Nhu sốt ruột giục
“Được không bố?”
“Được.”
“Còn một chuyện nữa, bố cũng phải ngoắc tay hứa với con.”
“Ừ, Nhu Nhu nói đi .”
“Sau này bố hãy dành hết tình yêu thương cho anh Thần Thần nhé. Nhu Nhu không cần nữa đâu .”
Một giọt nước ấm nóng rơi xuống má Nhu Nhu.
Con bé ngạc nhiên reo lên:
“Mẹ ơi, bố khóc rồi .”
Tôi bước đến, đón Nhu Nhu từ vòng tay Thẩm Duật Hành.
Nhu Nhu để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, cười nói :
“Bố xấu hổ quá đi , lớn thế này rồi mà còn khóc nhè.”
Đôi vai Thẩm Duật Hành run rẩy.
“Bố ơi, con và mẹ phải về nhà rồi .”
Tôi không nhìn Thẩm Duật Hành thêm lần nào nữa, chỉ ôm Nhu Nhu rời khỏi phòng anh .
Dưới tầng, mẹ Thẩm đang bất an đi đi lại lại .
Vừa thấy hai mẹ con tôi xuống, bà ta đã vội vàng hỏi:
Rùa
“Duật Hành thế nào rồi ?”
Nhu Nhu đáp: “Bố khóc rồi ạ.”
Mẹ Thẩm loạng choạng một bước.
Nhưng bà ta nhanh ch/óng lấy lại bình tĩnh.
“Tiểu Từ, hay là cô và Nhu Nhu cứ quay về đây sống đi .”
“Chuyện của Bạch Lỵ và Thần Thần, tôi sẽ đích thân nói rõ với hai mẹ con họ.”
“Không cần đâu .”
Nhu Nhu lên tiếng:
“Bà nội ơi, sau này nếu bà và cô út nhớ cháu thì cứ đến Nam Thành thăm cháu nhé!”
Thần Thần ngẩng đầu lên khỏi chồng đề bài tập.
Nhu Nhu vẫy tay với cậu bé: “Anh Thần Thần cũng thế nhé!”
Vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Thẩm, điện thoại tôi đã nhận được thông báo có hai mươi triệu tệ chuyển vào tài khoản.
Thu đã sang rồi .
Những chiếc lá úa vàng xoay tròn trong gió, chầm chậm rơi xuống đất.
Nhu Nhu đưa tay đón lấy một chiếc lá.
“Mẹ ơi, chiếc lá này đẹp quá! Con muốn mang về tặng ông bà ngoại và mọi người .”
“Mẹ ơi, con thích Nam Thành lắm. Sau này chúng ta đừng quay lại Bắc Kinh nữa, được không mẹ ?”
“Được, mẹ hứa với con.”
Nhu Nhu vui vẻ hôn lên má tôi một cái.
“Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi.”
“Ừ, về nhà thôi con.”
Lần này , cuối cùng tôi và Nhu Nhu cũng không còn phải sống những ngày tháng lênh đênh, chẳng biết đâu là chốn nương tựa.
Bởi tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc, nâng đỡ hai mẹ con tôi .
(Hết).
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.