Loading...
Cuối cùng cậu ta nói với tôi :
“Nói thật, hồi cấp ba, nhìn cậu chạy đến trước mặt tôi , túm lấy tay áo tôi , bảo tôi phải đối xử tốt với Lạc Thời Ninh, lúc ấy tôi thấy cậu cũng khá đáng thương.”
“Chỉ là không ngờ vòng đi vòng lại đến cuối cùng, tôi đã không còn là người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy nữa.”
Sến súa quá.
Tôi không nhịn được trợn trắng mắt.
Anh em à , cơ hội đã trao tận tay rồi .
Tiếc là cậu không dùng được .
2023.4.27
Nghe nói vừa ngồi xuống, bố mẹ tôi đã hỏi bố mẹ Thời Ninh sính lễ 6,66 triệu tệ có đủ không , làm bố mẹ cô ấy sợ hết hồn...
Mất mặt quá!!!
Ông đây đâu phải kiểu người thiếu bình tĩnh như thế.
Sao lại có đôi bố mẹ chẳng biết giữ giá gì cả vậy trời.
2023.5.2
Hôm nay đi siêu thị, nhìn thấy kệ hàng bỗng nhớ đến chuyện hồi đó Phó Lăng Uyên cố tình chọc tức Thời Ninh, sai cô ấy đi mua b/a/o c/a/o s/u giúp mình .
Sau đó tôi còn bảo mua cỡ siêu nhỏ là được .
Giang Hiển ơi là Giang Hiển.
Bảo sao mày có bạn gái.
2023.6.1
Chúc mừng ngày lễ nhé, nhóc Thời Ninh.
Hôm nay mua cho em chiếc bánh kem em thích nhất.
Em cười vui thật đấy.
2023.12.24
Đến tìm vợ đón Giáng sinh.
Vợ than tuyết rơi nhiều quá.
Nhưng tôi lại cảm thấy, chỉ cần có em bên cạnh...
Ngày tuyết rơi cũng là một ngày đẹp trời.
...
Ngón tay tôi lướt trên màn hình, không ngừng run lên.
Tôi mất hơn ba tiếng đồng hồ, kéo từ những bài đăng năm nay ngược về tận 10 năm trước .
Hơn ba nghìn bài Weibo.
Trải dài suốt 10 năm.
Rùa
Từng chuyện lớn nhỏ giữa hai chúng tôi , không sót một điều.
Mà tất cả vui buồn giận hờn của anh ...
Đều xoay quanh
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-man-nho-cua-anh/chuong-11
Khi lướt đến tận cùng trang Weibo, nước mắt trong hốc mắt đã khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi từ bao giờ.
Tôi chợt nhớ đến lần ở quán bar, mình từng hỏi Giang Hiển rằng rốt cuộc phải là người đàn ông thế nào mới có thể yêu một người phụ nữ suốt 10 năm.
Tôi ngốc đến mức chẳng hề nhận ra ...
Người như thế vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình .
Tôi ngốc đến mức không biết rằng, hóa ra điều tốt đẹp nhất đã ở bên tôi từ lâu.
Hóa ra khi tôi còn chưa hiểu tình yêu là gì...
Đã có một người yêu tôi nồng nhiệt đến thế.
Và xem tôi là “duy nhất” của anh suốt ngần ấy năm.
Giang Hiển.
Hai chúng ta ...
Đúng là ngốc chung một chỗ rồi .
28
Những ngày tháng có mục tiêu để mong chờ, có ước mơ để theo đuổi luôn trôi qua thật nhanh.
Ba năm thoáng chốc như bóng câu qua cửa sổ.
Ngày tôi tốt nghiệp, nước Anh hiếm hoi có một ngày trời quang đãng.
Giang Hiển đưa bố mẹ tôi , những người cả đời chưa từng xuất ngoại, cùng An An sang tham dự lễ tốt nghiệp của tôi .
Trời xanh.
Hoa tươi.
Áo cử nhân.
Gia đình.
Người tôi yêu.
Tất cả những điều trước đây tôi chỉ dám tưởng tượng trong giấc mơ...
Đến một ngày, thật sự bước ra khỏi giấc mơ, trở thành hiện thực.
Tôi cứ ngỡ như vậy đã đủ hạnh phúc đến mức không chân thật.
Cho đến khi Giang Hiển ôm một bó hoa thật lớn bước về phía tôi .
Giống hệt ngày năm xưa tiễn tôi ra nước ngoài, anh dang tay ôm tôi thật c/h/ặ/t.
Đôi mắt anh cong lên đầy ý cười .
Sau đó, anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một gối xuống trước mặt tôi .
“Chúc mừng tốt nghiệp, cô May Mắn Nhỏ của anh .”
“Chuyện chung thân đại sự của anh đang cấp bách lắm rồi .”
“Cho nên anh muốn hỏi...”
“Bây giờ lịch của em đã đến lượt anh chưa ?”
(Hết.)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.