Loading...
“ Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Có lẽ chỉ vì nhất thời không thể chấp nhận sự thật rằng em không còn yêu tôi , nên mới làm nhiều chuyện tổn thương em đến vậy .”
“Em là một cô gái rất có năng lực. Tôi đã làm lỡ mất quá nhiều năm của em.”
“Xin lỗi .”
“Chúc em hạnh phúc.”
Bước chân tôi khựng lại .
Đối với lời xin lỗi đã đến muộn quá lâu này , tôi suy nghĩ rất nhiều trong lòng.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Tôi học hành giỏi giang, sống ngay thẳng, đường đường chính chính.
Bố mẹ tôi là những người tốt , chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình.
Em gái tôi tuy không thể nghe và nói , nhưng con bé ngây thơ lương thiện, thông minh lại ham học.
Chúng tôi quan tâm lẫn nhau , dìu dắt nhau mà sống.
Vốn dĩ, chúng tôi đã là một gia đình rất tốt , rất tốt rồi .
Tôi chưa bao giờ tự ti vì xuất thân của mình .
Mà bây giờ...
Ngay cả chút ràng buộc cuối cùng cũng không còn nữa.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rừng bê tông cốt thép trải dài trước mắt, phồn hoa và rực rỡ.
Thế giới ngoài kia rộng lớn đến vô tận.
Trời cao mặc chim bay.
Biển rộng t/ùy cá lội.
Không cần Phó Lăng Uyên phải nói .
Cuộc đời sau này của tôi ...
Tất nhiên sẽ rất hạnh phúc.
25
Còn chuyện giữa tôi và Giang Hiển...
Theo lời anh thì chính là: “Món ngon không ngại chờ lâu, duyên đẹp chẳng sợ đến muộn.”
Đối với quyết định ra nước ngoài học tiếp của tôi , không ngờ cái tên dính người này lại hoàn toàn ủng hộ.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nói chuyện này với anh , Giang Hiển chỉ ngẩn ra hai giây.
Sau khi phản ứng lại , anh thoải mái mỉm cười :
“Thời Ninh, tình yêu của anh chưa bao giờ là thứ ngăn cản em theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn.”
“Anh chỉ đứng ở tương lai tốt đẹp hơn ấy , chờ em.”
Anh cứ tưởng mình che giấu rất tốt .
Nhưng đôi mắt càng lúc càng đỏ đã bán đứng tất cả suy nghĩ thật sự trong lòng anh .
Đến ngày đưa tôi ra sân bay, cuối cùng Giang Hiển cũng chẳng thể tiếp tục giả vờ rộng lượng được nữa.
Một giây trước anh còn nói :
“Đi đi , đi đi . Ông đây chẳng buồn tí nào đâu .”
Giây tiếp theo, khi tôi quay người chuẩn bị đi về phía cửa lên máy bay, anh đã bất mãn lẩm bẩm:
“Không phải chứ, em đi thật đấy à ?”
Rồi lập tức kéo tôi vào lòng.
Cái ôm ấy siết c/h/ặ/t đến mức xương sườn tôi cũng đau nhói, vậy mà anh vẫn chẳng nỡ buông ra dù chỉ một chút.
Anh vùi cằm vào hõm vai tôi , giọng nói ong ong, còn mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc :
“Haiz, thôi vậy . 10 năm còn chờ được , cũng chẳng thiếu mấy năm này .”
“Chờ đợi đúng là số mệnh của ông đây rồi .”
“Học xong sớm rồi về nhé. Với cả, bớt đọc mấy câu độc hại kiểu ‘ vừa lên bờ, nhát kiếm đầu tiên c/h/é/m người mình yêu’ đi , nghe chưa ?”
Nằm trong lòng anh , tôi vừa khóc vừa cười , ra sức gật đầu.
26
Sau
này
tôi
mới phát hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-man-nho-cua-anh/chuong-10
..
Rùa
Nước mắt chia tay hôm đó đúng là phí công.
Tôi đi du học mà chẳng khác nào chưa đi .
Cứ dăm ba bữa Giang Hiển lại ngồi máy bay riêng của nhà anh bay sang London tìm tôi . Sau này anh thậm chí còn thường trú luôn ở chi nhánh bên Anh.
Tần suất anh xuất hiện cao đến mức tôi buộc phải thường xuyên chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hai người ở nhà để ứng phó với những cuộc “đột kích” bất ngờ của anh .
Vậy mà anh vẫn suốt ngày tự nhận mình là “hòn vọng thê”.
Đồ dính người .
Xa nhau một chút cũng không chịu nổi.
27
Giang Hiển không chỉ dính người mà còn lắm chiêu.
Một hôm, sau khi tan học, tôi theo thói quen mở Weibo xem có chuyện gì mới ở trong nước.
Không ngờ tài khoản phụ tôi dùng để lướt mạng bao năm bỗng xuất hiện một lượt nhắc tên.
Ninh Ninh của Hiển: @lsn_Ivy: Nhìn anh này , vợ ơi!
Hơn ba nghìn bài Weibo.
Phần giới thiệu tài khoản chỉ có một câu:
Ghi lại hành trình dài đằng đẵng theo đuổi vợ.
2023.4.20
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định về nước.
Hôm nay đứng trước công ty Phó Lăng Uyên chờ hai tiếng, cố tình dàn dựng một màn tình cờ gặp Lạc Thời Ninh.
Thật ra chỉ muốn thực hiện một ước mơ thôi, muốn tận mắt nhìn xem dáng vẻ cô ấy khi đi làm sẽ thế nào.
Phiền thật.
Quả nhiên cô ấy mặc đồ công sở đẹp ch//ết đi được .
2023.4.24
May mà khách sạn Phó Lăng Uyên chọn là của nhà ông đây. Gấp rút chạy tới, cuối cùng cũng chặn được Lạc Thời Ninh ngay sảnh khách sạn, suýt chút nữa bị người ta trộm mất nhà.
À, tiếc thật, lúc đó không lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Khi tôi mang rượu lên, Phó Lăng Uyên đứng giữa đống cánh hoa hồng, nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác. Nghĩ lại vẫn buồn cười ch//ết mất.
Nhìn tình địch theo đuổi người ta bằng thủ đoạn quê mùa như thế, trong lòng dễ chịu hơn hẳn.
2023.4.25
Lạc Thời Ninh vậy mà tưởng tôi thích Lâm Nghiên...
Được lắm.
Bao nhiêu năm yêu thầm coi như công cốc.
Thôi vậy , cả đời gây nghiệp, vào game thì điên cuồng gi//ết người , bây giờ thích phải một cô gái thần kinh tình cảm thô hơn dây cáp cũng là quả báo tôi đáng phải nhận.
2023.4.25
Hôm nay quay lại quán niêu nhà họ Trần.
Dì chủ quán suýt chút nữa phơi bày chuyện năm đó, sau khi biết Lạc Thời Ninh và Phó Lăng Uyên ở bên nhau , tôi một mình chạy tới đây, vừa ăn mì vừa khóc như ch/ó.
Hình tượng trai đẹp lạnh lùng suýt nữa sụp đổ.
May quá, may quá.
(Hóa ra không phải đồ ăn niêu ngon. Chỉ cần được ăn cùng cô ấy thì ăn gì cũng ngon.)
2023.4.25
Thời gian không chờ người .
Anh chờ em.
Hòn vọng thê này chẳng có gì ngoài kiên nhẫn.
2023.4.26
Chuyện vui hôm nay: Đánh nhau với Phó Lăng Uyên.
Muốn đ/ấ/m thằng nhóc này từ lâu rồi . Đến Lâm Nghiên là hạng người gì cũng chẳng nhìn ra , còn nhân lúc tôi không có mặt mà hùa theo cô ta bắt nạt Lạc Thời Ninh.
Sướng! (Nắm đ/ấ/m)
Đánh nhau xong, hai đứa ngồi cạnh nhau nói chuyện cả đêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.