Loading...
Cứ như vậy , chúng tôi dần mất liên lạc.
Mãi đến vài năm sau , tôi vô tình tìm thấy trong thùng rác điện thoại một tin nhắn mình chưa từng đọc .
Tin nhắn được gửi vào năm đầu tiên anh ra nước ngoài học đại học.
Anh nói :
“Nếu em không hạnh phúc, chuyện này vẫn chưa kết thúc.”
22
Đến giờ ăn, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Phó Lăng Uyên và Lâm Nghiên mãi mới xuất hiện.
Từ đầu đến cuối, Phó Lăng Uyên không hề ngẩng đầu nhìn chúng tôi lấy một giây, chỉ cúi mặt cắt miếng bít tết trước mặt, động tác vừa cứng nhắc vừa chậm chạp.
Lâm Nghiên đưa tay vén tóc ra sau tai, vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng đoan trang như thường ngày, nhìn sang Giang Hiển:
“Anh Giang Hiển, sao không mời bố mẹ vợ tương lai của anh sang ăn cùng?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta .
Cô ta cũng mỉm cười nhìn lại , vẻ khiêu khích trong mắt chẳng hề che giấu.
Tôi hiểu Lâm Nghiên có ý gì.
Cô ta biết với thân phận của bố mẹ tôi , ngồi vào bàn ăn cùng chủ nhà là chuyện không hợp quy củ.
Thế nhưng cô ta vẫn cố tình nói như vậy để sỉ nhục tôi , tiện thể giẫm luôn cả gia đình tôi xuống.
Tôi hít sâu một hơi .
Bàn tay trái giấu dưới gầm bàn đã âm thầm siết c/h/ặ/t thành nắm đ/ấ/m.
Giang Hiển ngồi bên cạnh nhận ra tôi đang tức giận, anh lặng lẽ đưa tay giữ lấy tay tôi , như muốn trấn an.
Giọng nói của anh cũng giống như hơi ấm nơi lòng bàn tay, dịu dàng khiến người ta an lòng.
Anh hờ hững liếc Lâm Nghiên một cái rồi thay tôi trả lời:
“Bố mẹ vợ tương lai à ? Đang ở nhà tôi .”
“Chẳng phải cô vừa hỏi sao hôm nay bố mẹ tôi không đến à ? Trùng hợp thật đấy, hôm nay cũng là ngày bố mẹ tôi gặp bố mẹ vợ tương lai.”
Dường như hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy .
Nụ cười trên mặt Lâm Nghiên lập tức cứng đờ.
Tôi cũng ngẩn ra , sau đó không nhịn được bật cười , lắc đầu.
Cái tên Giang Hiển này ...
23
Sau bữa ăn.
Giang Hiển đưa tôi ra bãi biển.
Vừa hay đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Dưới ráng chiều màu cam rực rỡ, có một ban nhạc đang biểu diễn trên bãi cát.
Tiếng hát theo làn gió biển lành lạnh bay đến bên tai tôi .
Lại là “May Mắn Nhỏ”.
Khác với lần nghe trong quán bar hôm ấy , ca sĩ chính lần này là một cô gái xinh đẹp thắt tóc b/í/m. Giọng cô ngọt như vừa lăn một vòng trong hũ kẹo, khiến bài hát mang thêm một nét lãng mạn hoàn toàn khác.
Tôi ngẩn người , quay sang nhìn Giang Hiển bên cạnh.
Anh cũng nhìn về phía tiếng hát, bật cười rồi lười biếng giơ cả hai tay lên:
“Đừng nhìn tôi . Lần này không phải tôi bỏ tiền thuê người đến đâu .”
“Ồ.”
Giọng tôi hơi nghẹn lại , cúi đầu tiếp tục đi về phía trước .
Có lẽ vì tâm trí đang để tận đâu đâu .
Chỉ một thoáng bất cẩn, tôi hụt chân giẫm thẳng vào cái hố sâu gần nửa người mà ai đó đào trên bãi biển. Nước biển lạnh ngắt khiến tôi không nhịn được rùng mình .
Quần áo ướt sũng trở nên hơi trong suốt, dính sát vào da thịt.
Xấu hổ ch//ết mất...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-man-nho-cua-anh/chuong-9
Tôi đỏ bừng mặt, ngẩng đầu cầu cứu Giang Hiển.
Anh nhìn tôi , nụ cười rạng rỡ, đôi mắt phượng hơi xếch lên trong veo dưới ánh hoàng hôn.
Ngay giây tiếp theo...
Anh cũng nhảy xuống hố nước cùng tôi .
“Giang Hiển, anh là heo à ? Làm gì có ai tự dưng nhảy xuống hố nước chứ?”
Nhìn Giang Hiển cũng ướt sũng từ đầu đến chân chẳng khác gì mình , tôi vừa tức vừa buồn cười .
Anh lại chẳng hề để tâm, chỉ nhún vai:
“Em da mặt mỏng như thế, có thêm một người mất mặt cùng chẳng phải tốt hơn sao ?”
“Không sao đâu . Nếu là em thì... hố lửa tôi cũng nhảy.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh .
Anh cũng chậm rãi nhìn lại tôi .
Ánh mắt ấy dần trở nên nóng bỏng, những cảm xúc đậm đặc chẳng hề che giấu, cuộn trào mãnh liệt như sóng biển.
Mọi thứ xung quanh dường như biến thành một thước phim quay chậm.
Giọng anh chân thành, nghiêm túc đến gần như thành kính:
“Thời Ninh, 10 năm rồi .”
“Em có thể thử quay đầu lại ... nhìn tôi một lần được không ?”
Dưới ánh hoàng hôn, vạn vật như được phủ lên một lớp voan mỏng mơ hồ, chỉ riêng giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ của anh là xuyên thẳng qua tất cả.
Gió biển mằn mặn mang theo chút oi nóng, khiến trái t/i/m tôi cũng theo đó mà xao động không yên.
Giang Hiển không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đối diện tôi .
Một lát sau , anh cố tỏ ra thoải mái mà bật cười , để lộ hàm răng trắng đều:
“Thật ra em không đồng ý cũng không sao . Đã nhiều năm như vậy rồi , thật ra tôi ...”
Tôi lao tới, ôm c/h/ặ/t lấy anh .
Lồng n/g/ự/c hai đứa áp sát vào nhau .
Không hiểu tại sao , khoảnh khắc ấy tôi bỗng muốn khóc .
Tôi nghe thấy chính giọng mình đang run lên:
“Giang Hiển, cảm ơn anh .”
Cảm ơn anh ...
Vì đã đến để yêu em.
Rùa
24
Cuối tuần kết thúc.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho Phó Lăng Uyên.
Chuyện này không liên quan gì đến việc tôi có yêu đương hay không .
Lá đơn xin nghỉ việc này , thật ra tôi đã viết từ ba tháng trước .
Quyết định này cũng là kết quả sau rất nhiều lần suy nghĩ kỹ càng.
Dù sao tôi cũng đã 28 tuổi.
Những năm qua, nhờ không ngừng cố gắng, bây giờ tôi đã đủ khả năng chi trả phí điều trị cho em gái, cũng như học phí để bản thân ra nước ngoài du học.
Hơn 20 năm trước đây thật sự quá mệt mỏi.
Tôi muốn sống cho chính mình một lần .
Ngoài dự đoán, Phó Lăng Uyên lại đồng ý khá dứt khoát.
Anh nhận lấy đơn xin nghỉ việc, tự giễu cười một tiếng:
“Có lẽ đây chính là quả báo của tôi .”
Tôi lười để ý đến anh .
Trong lòng lúc này chỉ tràn ngập hai chữ tự do.
Tôi lịch sự mỉm cười :
“Cảm ơn anh , Phó tổng.”
Ngay khi tôi quay người định rời đi , Phó Lăng Uyên bỗng gọi tôi lại .
“Thời Ninh, Lâm Nghiên từng có tiền sử sử dụng ma túy ở nước ngoài, hiện giờ đã bị tạm giam hình sự. Có lẽ tin này sẽ khiến em thấy nhẹ lòng hơn một chút.”
“Chuyện cô ta dùng An An để uy h/i/ế/p em, tôi cũng đã biết rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.