Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#22. Chương 22

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#22. Chương 22


Báo lỗi

 

Mẫu thân sững lại , giơ tay chỉ vào đám trẻ, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Những đứa trẻ này là?”

 

 

“Đợi phụ thân và tổ mẫu đến, con sẽ nói rõ một thể.”

 

 

Chẳng bao lâu sau , đại tỷ đỡ tổ mẫu, đại ca dìu phụ thân đi lại bất tiện, chậm rãi bước đến trước mặt ta . Ngay trước mắt những người dân đang đứng xem dọc đường, ta nhìn phụ thân , chậm rãi mở miệng: “Phụ thân , đây là những đồ đệ con tìm về cho người . Sau này người hãy tận tâm dạy dỗ, từ đó lựa chọn những đứa có tâm tính kiên định, bản lĩnh xuất chúng, lại tự nguyện đi theo Viên gia quân, nhận làm nghĩa t/ử để sau này dẫn binh. Người không cần nghĩ đến chuyện nạp thiếp sinh thứ t/ử nữa. Những đứa trẻ này đều do con nghiêm khắc tuyển chọn, tốt hơn những đứa người sinh bừa nhiều.”

 

 

Thấy ta bình an trở về, vốn dĩ phụ thân đang kích động không thôi, nhưng vừa nghe những lời ấy , ông lập tức tức giận đến mức râu cũng vểnh lên: “Viên Hoàng Y! Con đang nói những lời hồ đồ gì thế!”

 

 

Trái lại , tổ mẫu đã nghe lọt tai, chỉ là người vẫn còn băn khoăn: “Viên gia quân từ đời này sang đời khác chỉ nhận huyết mạch họ Viên.”

 

 

Ta hỏi: “Huyết mạch ạ?”

 

 

Tổ mẫu trịnh trọng gật đầu.

 

 

Ta thản nhiên nói : “Tính từ tổ tiên Viên gia đến nay, các đời trong phủ cưới vợ nạp thiếp , trước sau ít nhất cũng có mấy chục nữ nhân. Truyền qua hết đời này đến đời khác, huyết mạch ấy từ lâu đã pha loãng đến mức chẳng còn bao nhiêu.”

 

 

Ta nhìn tổ mẫu: “Tổ mẫu, con thay phụ thân xuất chinh, thứ con dựa vào chưa bao giờ là huyết mạch phụ thân truyền cho, ai cũng biết huyết mạch phụ thân truyền cho con là sự ngốc nghếch. Con có thể ra trận phá địch là nhờ bản lĩnh được mài giũa từng chút một qua bao năm cắm rễ trong quân doanh, là nhờ khí phách đã khắc sâu trong lòng Viên gia quân.”

 

 

“Vì thế, hôm nay con lập ra quy củ: Từ nay về sau , Viên gia quân chỉ truyền bản lĩnh, truyền khí phách, không truyền huyết mạch.”

 

 

Sắc mặt phụ thân đột nhiên biến đổi, ông giơ tay chỉ vào ta , quát lớn: “Tổ mẫu con vẫn còn, ta cũng vẫn còn, Viên gia đến lượt con đặt ra quy củ từ bao giờ? Ai cho con lá g/a/n ấy ?”

 

 

Ta ngước mắt nhìn về phía hoàng cung: “Phụ thân , chẳng bao lâu nữa người sẽ biết .”

 

 

Phụ thân hừ lạnh một tiếng: “Được, ta muốn xem rốt cuộc ai đứng sau chống lưng cho con.”

 

 

Chưa đầy nửa nén hương, nội thị truyền chỉ trong cung đã đến, lớn tiếng tuyên đọc : “Viên Hoàng Y lập công lao to lớn, được ngự ban chức gia chủ Viên gia, đặc biệt cho phép trực tiếp tâu trình và lĩnh mệnh trước ngự tiền.”

 

 

Phụ thân hai tay tiếp nhận thánh chỉ màu vàng sáng, ngây người rất lâu mới ngẩng đầu nhìn ta , giọng nói mang theo cảm xúc phức tạp: “Con lập được chiến công lớn đến thế, cuối cùng không phải vì vinh quang Viên gia, mà là để thay thế ta , trở thành gia chủ Viên gia sao ?”

 

 

Ta thản nhiên đáp: “ Đúng vậy .”

 

 

Nhưng ngay sau đó ta nghiêm mặt sửa lời: “Đây không chỉ là một vị trí gia chủ, mà còn là việc lập lại tổ huấn. Từ nay về sau , nam nhi Viên gia phải dựa vào bản lĩnh để lập thân ; nữ nhi Viên gia khi chọn người chỉ xét phẩm hạnh.”

 

 

Đại ca đột nhiên trợn tròn mắt: “Muội muốn thay đổi tận gốc số mệnh của người Viên gia sao ?”

 

 

“ Đúng vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-22
”

 

 

Đại tỷ hít mạnh một hơi : “Đặt lại tổ huấn, muội định trở thành vị tổ tông khai sáng một thời đại mới của Viên gia sao ?”

 

 

Ta không chút biểu cảm: “Muội đã là rồi .”

 

 

Phụ thân quay sang mách tổ mẫu: “Cuồng vọng! Mẫu thân , người nhìn nó xem, cuồng vọng đến mức nào!”

 

 

Mẫu thân đứng bên cạnh cố nhịn cười .

 

 

Đại ca và đại tỷ vừa kinh ngạc vừa cố nén, khóe miệng căng cứng đến khổ sở.

 

 

Người đầu tiên không nhịn được lại là tổ mẫu, người bật cười trước : “Thế thì sao chứ, đây là địa vị do chính con bé đ/á/n/h đổi bằng bản lĩnh, lại được thánh thượng công nhận!”

 

 

Tổ mẫu đã công nhận địa vị của ta .

 

 

Thấy vậy , mười bốn đứa trẻ đồng loạt quỳ xuống, cùng dập đầu bái lạy: “Thỉnh an tổ mẫu.”

 

 

Phụ thân tức đến mức duỗi thẳng cả chân: “Phải bái ta trước chứ!”

 

 

NGOẠI TRUYỆN

 

 

Ta quy toàn bộ công lao chiến thắng Nam Man cho thất hoàng t/ử, hắn cũng không từ chối.

 

 

Hoàng thượng nghe thất hoàng t/ử bẩm báo từ đầu đến cuối, nhìn thất hoàng t/ử trầm ổn , rồi lại nhìn thái t/ử đến giờ vẫn chưa thể duỗi thẳng cánh tay, ánh mắt dần trở nên sâu xa.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Các đại thần hiểu được thánh ý, lấy lý do người kế vị Đại Lẫm đều phải có khả năng dẫn binh làm tướng, dâng tấu xin thay đổi người kế vị.

 

 

Hoàng thượng chuẩn tấu, thất hoàng t/ử tiếp nhận.

 

 

Thái t/ử không bất bình, nhận phong hiệu Bình vương, xin miền Nam làm đất phong, ít ngày sau liền dẫn theo thê thiếp lên đường.

 

 

Lẫm vương vì tội thiếu giám sát, khiến Nam Man phối hợp trong ngoài đ/á/n/h úp, dẫn đến việc miền Nam Đại Lẫm dễ dàng thất thủ, đây là lỗi lầm nghiêm trọng nên bị phế bỏ phong hiệu; Diêu Mộc được phái đến miền Nam trấn giữ biên cương.

 

 

Lưu Trúc xin từ bỏ danh phận Bình vương phi, nhưng Bình vương không đồng ý: “Phụ thân nàng cũng từng bảo vệ Đại Lẫm.”

 

 

Lưu Trúc bật khóc : “Đa tạ điện hạ vẫn còn nhớ.”

 

 

Quý phi vui mừng đến quên trời quên đất, muốn xin ban hôn cho tân thái t/ử, để Viên Hoàng Y làm thái t/ử phi.

 

 

Tân thái t/ử từ chối: “Mẫu phi, là người đấu lại được nàng ấy , hay là con đấu lại được ?”

 

 

Quý phi lập tức từ bỏ ý định.

 

 

“Ngay cả phụ thân nó còn chẳng đấu lại nó, thôi bỏ đi , Viên Hoàng Y quả thật không thích hợp làm con dâu nhà người ta .”

 

 

Vậy ta thích hợp làm gì?

 

 

Chính ta cũng không biết .

 

 

Trước kia ngốc nghếch, bây giờ điên cuồng.

 

 

Đúng lúc ta đang ngập trong mờ mịt, không biết con đường phía trước nên đi thế nào, đại sư lại bất ngờ phái người mang đến một mảnh giấy.

 

 

Trên đó chỉ viết tám chữ: Tự do tự tại, muôn vàn yêu thương.

 

 

Ta nhìn chằm chằm tám chữ ấy , sống lưng đột nhiên nổi đầy da gà — sao ông ấy lại biết ta đang nghĩ gì?

 

 

-HẾT-

Chương 22 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo