Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#21. Chương 21

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#21. Chương 21


Báo lỗi

 

Lễ đáp lại chẳng có gì quý giá, chỉ là thư xin hàng cùng lời cam kết tiến cống hằng năm, một vạn gánh lương thực, các loại giống cây lương thực năng suất cao và d/ư/ợ/c liệu quý hiếm.

 

 

Chúng ta lấy lễ nghĩa đối đãi với nhau .

 

 

Trên đường trở về Đại Lẫm, Diêu Mộc nói : “Có c/h/ế/t ngay hôm nay ta cũng mãn nguyện rồi .”

 

 

“Viên Hoàng Y”, hắn bẻ ngón tay đếm, “phá phủ trầm chu, nhổ cỏ tận gốc, đ/á/n/h thẳng vào sào huyệt địch, Viên điên thứ ba, đời này ta chẳng phục ai, chỉ phục mỗi ngươi.”

 

 

Thất hoàng t/ử rõ ràng có hai con mắt, nhưng cả hai đều chỉ nhìn thấy mình ta .

 

 

Ta khiêm tốn ngồi trong xe ngựa suy nghĩ: “Viên điên thứ ba? Biệt danh này nghe cũng được đấy.”

 

 

Hoàng thượng và phụ thân nhận được tin tức, hồi lâu chẳng nói nên lời.

 

 

Nam Man đến xâm lược Đại Lẫm, cuối cùng lại bị Đại Lẫm đ/á/n/h ngược vào tận nước mình sao ?

 

 

Hai ông lão không biết làm sao giải tỏa nỗi kích động, bèn chạy lên tường thành chạy ba vòng.

 

 

Chân phụ thân có thương tật cũ nên chạy chậm.

 

 

Hoàng thượng chạy rất nhanh, vừa chạy vừa hét: “Trời phù hộ Đại Lẫm ta !”

 

 

Thái t/ử đứng dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn đến trợn mắt há mồm.

 

 

40

 

 

Trở lại miền Nam, chúng ta bắt đầu chuẩn bị hồi kinh.

 

 

Số trẻ mồ côi được thu nhận trước sau đã lên đến hơn một trăm đứa.

 

 

Diêu Mộc hỏi ta : “Tất cả những đứa trẻ này đều mang về kinh thành sao ?”

 

 

Ta không đáp, chỉ truyền xuống một mệnh lệnh: Liên tục bảy ngày, phát bạc cho đám trẻ mồ côi này .

 

 

Bảy ngày sau , ngừng phát.

 

 

Sau khi ngừng phát, đợi thêm bảy ngày nữa, chỉ phát một nửa số bạc ban đầu.

 

 

Phát như vậy trong ba ngày, rồi lại ngừng hẳn.

 

 

Thất hoàng t/ử ghi chép lại từng phản ứng của đám trẻ, trình tất cả cho ta .

 

 

Ta đối chiếu những ghi chép trong sổ, lần lượt xem xét danh sách.

 

 

Đứa nào nhận được bạc liền không chịu động tay làm việc nữa, gạch tên.

 

 

Đứa nào cho rằng được nhận bạc là chuyện đương nhiên, quân doanh vừa ngừng cung cấp liền oán trách, c/h/ử/i bới, gạch tên.

 

 

Đứa nào chê bạc được phát quá ít, tự cho rằng thân phận mình đặc biệt nên phải được ưu đãi, gạch tên.

 

 

Sau khi gạch bỏ hơn tám mươi cái tên, cuối cùng thất hoàng t/ử cũng không nhìn nổi nữa.

 

 

Hắn chỉ vào cái tên mà ngòi b/út ta sắp gạch bỏ: “Vương Tiểu Hổ chỉ mang bạc về hiếu kính cha mẹ , đó là một tấm lòng hiếu thảo, cũng phải gạch tên sao ?”

 

 

Ta càng dùng sức, một nét b/út gạch phăng cái tên ấy .

 

 

“Vì sao ?”

 

 

Ta mím môi, ngước mắt nhìn thẳng hắn : “Điều kiện tiên quyết để thu nhận nó vào quân doanh lúc đầu là gì?”

 

 

Thất hoàng t/ử chợt tỉnh ngộ: “Phải là trẻ mồ côi... nhưng nó vẫn còn cả cha lẫn mẹ .”

 

 

Chúng ta sống trên lưỡi đao, lòng hiếu thảo không thể đặt cao hơn sự trung thực.

 

 

Cuối cùng, trong danh sách chỉ còn lại mười bốn người .

 

 

Diêu Mộc đều có ấn tượng với những đứa trẻ này , bèn lên tiếng: “Viên điên thứ ba, ngươi không xét dung mạo, không hỏi xuất thân , cũng chẳng nhìn thiên phú, chỉ giữ lại những đứa biết tiêu tiền cho bản thân , biết tích góp mà vẫn chịu tiếp tục làm việc sao ? Nhưng tên Triệu Đại Hổ ấy ngốc lắm, ngươi thật sự muốn giữ nó lại à ?”

 

 

Ta liếc xéo hắn : “Trước kia ta thế nào?”

 

 

Diêu Mộc nghẹn lời, nhưng vẫn không cam tâm, lại chỉ vào một người khác: “Đứa này xấu xí quá mức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-21
”

 

 

Ta thản nhiên đáp trả: “Còn ngươi, đẹp trai lắm sao ?”

 

 

Sắc mặt Diêu Mộc lập tức trở nên khó coi.

 

 

Trong đám công t/ử quyền quý kinh thành, dung mạo hắn thuộc loại bình thường nhất, chẳng phải vẫn có thể giúp ích cho ta đó sao ?

 

 

Ta thu nhận người không nhìn mặt.

 

 

Thất hoàng t/ử nhìn dãy tên dài đã bị gạch bỏ, lên tiếng hỏi: “Những đứa trẻ còn lại sẽ được sắp xếp thế nào?”

 

 

Ta chẳng cần suy nghĩ: “Giao cho Lẫm vương.”

 

 

Lần này Lẫm vương chịu tổn thất không nhỏ, quân đội đóng tại địa phương đang thiếu nhân lực bổ sung.

 

 

Thất hoàng t/ử lộ vẻ lo lắng: “Tâm tính những đứa trẻ này không tốt , e rằng sẽ gây ra chuyện.”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Diêu Mộc nhíu c/h/ặ/t mày: “Phẩm hạnh như vậy , sao không g/i/ế/c quách đi ? Dù sao lớn lên cũng chẳng thể thành người tốt .”

 

 

Thất hoàng t/ử cau mày: “Diêu Mộc, bọn chúng đều là con dân Đại Lẫm!”

 

 

“ Nhưng từ nhỏ bọn chúng đã có tâm địa bất chính, Viên tướng quân nghĩ sao ?”

 

 

Mỗi khi muốn bàn chính sự với ta , Diêu Mộc đều đổi cách xưng hô, gọi ta một tiếng Viên tướng quân.

 

 

Ta phất tay: “Giữ lại .”

 

 

“Vì sao phải giữ?”

 

 

Diêu Mộc vừa sốt ruột vừa bực bội.

 

 

Ta không lập tức trả lời hắn .

 

 

Củi trong đống lửa nổ lách tách một tiếng, ta dùng đầu roi khều khều than hồng rồi mới mở miệng: “Ngươi thử nghĩ xem, những đứa trẻ như vậy sau khi lớn lên, phần lớn sẽ khiến người xung quanh chẳng được yên ổn — bị bệnh thì phải có người chữa; gây rối thì phải có người quản; phạm tội thì phải có người xét xử.”

 

 

Diêu Mộc ngẩn người : “Hóa ra là chuẩn bị khách hàng cho đại phu, Hình bộ và Đại Lý tự à ?”

 

 

“Không chỉ thế.” Ta ngước mắt nhìn hắn , “Có bọn chúng tồn tại, những người vốn có bản tính lương thiện mới bị ép phải rèn giũa sự sắc bén của mình .”

 

 

“Một quốc gia cần những con người có bản lĩnh sắc bén như thế.”

 

 

Bàn tay đang cầm sổ của thất hoàng t/ử siết c/h/ặ/t.

 

 

Diêu Mộc há miệng, hồi lâu chẳng nói được lời nào, cuối cùng chỉ lẩm bẩm: “Hóa ra là dùng bọn chúng để tôi luyện người khác.”

 

 

Ta không phủ nhận, cúi đầu gấp danh sách lại , đưa cho thất hoàng t/ử: “Mười bốn người , mang về kinh. Những người còn lại , giao cho Lẫm vương.”

 

 

Thất hoàng t/ử nhận danh sách, trịnh trọng gật đầu.

 

 

41

 

 

Sau khi trở về kinh thành, thất hoàng t/ử và Diêu Mộc vào cung phục mệnh.

 

 

Ta không đi cùng, mà dẫn theo mười bốn đứa trẻ mồ côi đã được tuyển chọn, trở thẳng về Viên phủ.

 

 

Già trẻ lớn bé trong phủ đã đứng chờ trước cổng từ lâu, mỏi mắt ngóng trông.

 

 

Vừa nhìn thấy bóng dáng ta , mọi người đều nhanh ch/óng tiến đến đón.

 

 

Mẫu thân chạy nhanh nhất, nhưng vừa đến gần, mười bốn đứa trẻ đã đồng loạt bước lên một bước, đứng ngay ngắn trước mặt ta , chắn người ở bên ngoài.

 

 

 

Chương 21 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo