Loading...
“Vợ ơi, nhanh lên!
Đến giờ đếm tiền mừng rồi !”
Tôi nhìn dáng vẻ vui vẻ của anh , không nhịn được mà bật cười .
“Anh xem anh kìa, đúng là mê tiền.
Chút tiền mừng này còn chẳng đủ để anh mua một chiếc ví, có cần phải sốt ruột đến thế không ?”
Yến Thừa đặt những phong bao xuống bàn, nghiêm túc đáp:
“Không giống nhau chứ.
Đây đâu chỉ là tiền, mà còn là lời chúc phúc mọi người dành cho hai vợ chồng mình .
Mỗi phong bao đều có ý nghĩa riêng mà.”
Nói xong, anh ngồi xuống, cẩn t/h/ậ/n mở từng phong bao, lấy tiền mừng ra rồi đọc những lời chúc được viết bên trong.
Có người chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc, có người chúc vợ chồng hòa thuận, cũng có những người bạn thân viết thêm mấy câu trêu đùa khiến anh đọc xong lại bật cười .
Nhìn anh nghiêm túc xem từng lời chúc như vậy , tôi bất giác cảm thấy lòng mình ấm áp.
Mấy ngày gần đây, từ chuyện gia đình đến công việc, gần như lúc nào tôi cũng phải giữ vẻ bình tĩnh, tự mình đối mặt với những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra .
Nhưng khi ở bên cạnh Yến Thừa, tôi không cần phải gồng mình như thế nữa.
Anh chưa từng yêu cầu tôi phải dựa dẫm hoàn toàn vào mình , cũng không vì tôi có khả năng tự giải quyết công việc mà cho rằng tôi không cần được quan tâm.
Những lúc tôi gặp khó khăn, anh luôn sẵn lòng đứng bên cạnh giúp đỡ.
Còn khi mọi chuyện đã ổn thỏa, anh lại có thể cùng tôi vui vẻ vì những điều nhỏ bé như mấy phong bao tiền mừng cưới.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau .
“Yến Thừa, cảm ơn anh .”
Lần này , anh không còn nói rằng giữa hai chúng tôi chẳng cần cảm ơn như mọi khi.
Yến Thừa chỉ nắm lấy tay tôi , đưa lên môi hôn nhẹ rồi mỉm cười .
“Bà xã đại nhân, không cần khách sáo.”
Tôi bật cười , ôm anh thêm một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng anh mở những phong bao còn lại .
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, còn trong phòng chỉ có tiếng hai chúng tôi trò chuyện và thỉnh thoảng bật cười vì những lời chúc của bạn bè.
Không khí yên bình ấy khiến tôi chợt cảm thấy tất cả những chuyện ồn ào vừa qua cuối cùng cũng đã thật sự kết thúc.
Từ nay, trách nhiệm gánh vác Tập đoàn Ngải Thị đã chính thức đặt lên vai tôi .
Bố dành bao nhiêu năm xây dựng công ty, cũng bỏ ra rất nhiều công sức để dạy tôi cách quản lý, xử lý công việc và đưa ra những quyết định quan trọng.
Bây giờ ông đã tin tưởng giao lại sản nghiệp ấy , đương nhiên tôi phải cố gắng hết sức để không phụ lòng bố.
Tôi biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng.
Thương trường có vô số biến động, một quyết định sai lầm cũng có thể khiến công sức nhiều năm bị ảnh hưởng, trong khi tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi.
Nhưng những khó khăn ấy không khiến tôi sợ hãi.
Từ nhỏ, bố
đã
dạy
tôi
rằng
muốn
có
được
thứ gì thì
phải
dựa
vào
năng lực và sự cố gắng của chính
mình
, chứ
không
thể chỉ
ngồi
chờ
người
khác trao tận tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-vua-ga-vao-da-doi-chia-gia-san-nao-ngo-anh-trai-toi-la-con-nuoi/chuong-14
Tôi đã chuẩn bị cho công việc này nhiều năm, cũng hiểu rõ trách nhiệm đi kèm với quyền lực mà mình đang nắm giữ.
Điều quan trọng nhất không phải giành chiến thắng trong một cuộc tranh cãi, mà là có thể tiếp tục làm tốt công việc sau khi mọi chuyện đã lắng xuống.
Tôi không cần phải dành cả cuộc đời để chứng minh mình hơn Lư Mạn Ngưng, càng không cần chờ xem chị ta có thật sự hối hận hay không .
Chuyện của chị ta đã có kết quả, còn cuộc đời tôi vẫn phải tiếp tục.
Tôi có sự nghiệp của mình , có bố mẹ luôn ở bên ủng hộ, có một người anh đã dần hiểu ra trách nhiệm của bản thân và có người chồng thấu hiểu, sẵn lòng cùng tôi đối mặt với những khó khăn phía trước .
Những gì cần bảo vệ, tôi đã bảo vệ được , còn những trách nhiệm thuộc về mình , tôi cũng sẽ không trốn tránh.
Bố từng nói với tôi rằng những người và những chuyện đã được giải quyết xong thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian hay tâm sức để bận tâm nữa.
Điều quan trọng là biết mình đang đứng ở đâu , muốn đi đến đâu và phải làm gì để đạt được điều ấy .
Tôi đã ghi nhớ lời dạy ấy từ rất lâu.
Những mâu thuẫn với Lư Mạn Ngưng dù từng khiến cả gia đình phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn , suy cho cùng cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc đời tôi .
Sau này , tôi còn phải tiếp quản công ty, đối mặt với những đối thủ trên thương trường, giải quyết vô số vấn đề trong kinh doanh và từng bước xây dựng cuộc sống mà mình mong muốn .
So với những thử thách ấy , Lư Mạn Ngưng chẳng qua chỉ là món khai vị trước một bữa tiệc lớn mà thôi.
Tôi quay sang nhìn Yến Thừa đang vui vẻ đọc những lời chúc trong phong bao tiền mừng cưới, bất giác mỉm cười .
Anh nhận ra ánh mắt tôi , liền quay sang hỏi:
“Em nhìn anh làm gì thế?”
Tôi lắc đầu, cười đáp:
“Không có gì.
Chỉ là em đang nghĩ, sau này chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm .”
Yến Thừa nắm lấy tay tôi .
“Vậy thì cứ từ từ làm .
Chuyện công ty có việc của công ty, chuyện gia đình có việc của gia đình.
Dù bận thế nào, chúng ta cũng phải nhớ dành thời gian cho nhau .”
Tôi nhìn anh , nghiêm túc gật đầu.
“Được.”
Yến Thừa mỉm cười , tiếp tục đưa cho tôi một phong bao tiền mừng cưới.
“Bà xã, thế thì trước mắt chúng ta hoàn thành chuyện này đã .”
Tôi bật cười , nhận lấy phong bao rồi cùng anh tiếp tục kiểm đếm.
Ngoài kia , những chuyện ồn ào đã dần lắng xuống, còn tương lai của chúng tôi mới chỉ bắt đầu.
Tôi không biết sau này sẽ gặp những khó khăn gì, nhưng tôi biết mình sẽ không vì sợ hãi mà lùi bước, cũng không vì vài lời đe dọa mà từ bỏ những thứ bản thân đã cố gắng giành lấy bằng năng lực.
Bởi tôi chưa từng cần ai nhường cho mình một con đường.
Con đường phía trước , tôi sẽ tự mình bước tiếp.
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.