Loading...
Tôi ngẩn người : “Không liên quan đến anh ấy .”
Chu Lâm Thiên cười khổ: “Anh biết . Chỉ là anh vẫn muốn tìm một lý do để tự an ủi mình .”
Người môi giới từ trong tòa nhà đi ra , gọi anh vì còn thiếu một chữ ký trên giấy tờ. Chu Lâm Thiên quay đầu đáp lại một tiếng. Khi nhìn về phía tôi lần nữa, nước mắt trong mắt anh đã biến mất.
“Vậy em về đi , đi đường cẩn t/h/ậ/n.”
Tôi đi được vài bước thì nghe thấy anh gọi từ phía sau : “Quản Kỳ, anh xin lỗi vì những chuyện trước đây.”
Lần này , anh không đuổi theo nữa.
Nhật Nguyệt
…
Nửa năm sau , tôi chính thức ở lại thành phố phía Nam. Sau khi dự án kết thúc, công ty đổi chỗ ở cho tôi . Căn nhà không lớn, cách công ty chỉ hơn mười phút đi đường.
Ngày chuyển vào , bố mẹ tôi đặc biệt đến giúp. Bố lắp giá sách, mẹ đứng trong bếp phàn nàn tủ bếp quá ít. Cả nhà bận rộn suốt một buổi chiều mới sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Buổi tối ra ngoài ăn cơm, mẹ tôi đột nhiên nhắc đến Chu Lâm Thiên: “Mẹ gặp mẹ cậu ấy mấy hôm trước . Nghe nói cậu ấy vẫn chưa tìm đối tượng mới.”
“Con người đúng là thay đổi không ít. Mẹ cậu ấy kể, bạn bè tìm cậu ấy mượn xe, cậu ấy bảo họ tự đi thuê. Đồng nghiệp có việc nhờ đi cùng, cậu ấy cũng hỏi rõ xem rốt cuộc có cần mình giúp hay không .”
Nghe xong, tôi chỉ gật đầu: “Cũng tốt mà.”
Nói đến đó, mẹ tôi cũng không nhắc thêm nữa.
Sau
này
,
tôi
và Chu Lâm Thiên còn gặp
lại
một
lần
. Hôm
ấy
công ty tổ chức tiệc thường niên. Hai bên công ty tình cờ chọn cùng một khách sạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-9
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tiệc thì nhìn thấy anh đang đứng ở cửa thang máy. Nhìn thấy tôi , anh sững người .
“Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.”
Trông anh bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Hai người chúng tôi cũng chỉ trò chuyện vài câu về công việc. Thang máy vừa đến, bên trong đã có rất đông người . Chu Lâm Thiên theo bản năng đưa tay chặn cửa, nhường tôi vào trước .
Tôi bước vào rồi , anh lại không đi theo.
“Anh đợi chuyến sau .”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh . Anh mỉm cười . Cửa thang máy chậm rãi khép lại .
Tối hôm đó, tôi trở về thành phố phía Nam. Khi tàu cao tốc đến ga thì đã rất muộn. Tài xế đang đợi tôi ở khu vực đỗ xe. Tôi kéo vali đi ra ngoài, vừa bước qua cổng đã nhận được tin nhắn của mẹ : “Về đến nhà thì báo một tiếng.”
Tôi trả lời một câu được .
Xe chạy đến dưới lầu. Tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng cho ngày hôm sau , về nhà tắm rửa, sắp xếp hành lý rồi tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài ban công. Hơn mười một giờ, tôi gửi cho mẹ một tin nhắn báo đã về nhà.
Mẹ tôi nhanh ch/óng trả lời bằng một biểu tượng đang ngủ.
Tôi tắt đèn phòng khách. Ngoài cửa sổ vẫn còn lác đác vài ô cửa sáng đèn. Cuộc sống của tôi không vì đ/á/n/h mất một mối tình kéo dài bảy năm mà trở nên long trời lở đất. Trái lại , mọi thứ dần trở nên bình yên và ổn định.
Ngày hôm sau thức dậy, tôi vẫn thay quần áo như thường lệ rồi đi làm . Trước khi ra khỏi cửa, tôi cầm lấy chìa khóa.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, tôi không hề dừng bước.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.