Loading...
Ba tháng sau , dự án ở thành phố phía Nam kết thúc. Tổng công ty hỏi tôi có muốn ở lại hay không . Tôi suy nghĩ suốt một đêm, đến ngày hôm sau liền ký đơn xin điều chuyển chính thức. Ngày hoàn tất thủ tục, tôi quay về thu dọn nốt một ít đồ đạc.
Căn nhà tân hôn đã được bán. Môi giới nói chủ nhà mới sẽ đến bàn giao vào ngày hôm sau , bảo tôi tranh thủ đến kiểm tra kho chứa đồ một lần . Khi tôi đến nơi, nhân viên chuyển nhà đang chuyển đồ đạc ra ngoài. Phòng khách đã trống quá nửa.
Vị trí trên tường vốn định treo ảnh cưới cũng được sơn sửa lại , trắng đến ch/ói mắt.
Chu Lâm Thiên đứng ở cửa kho chứa đồ. Ba tháng không gặp, anh gầy đi không ít. Vừa nhìn thấy tôi , anh rõ ràng sững người .
“Quản Kỳ.”
Tôi gật đầu: “Môi giới nói vẫn còn một ít đồ của tôi ở đây, nên tôi quay lại lấy.”
Anh lập tức tránh sang một bên.
Trong góc có một chiếc thùng giấy. Tôi ngồi xổm xuống, lục tìm bên trong. Có mấy cuốn giấy chứng nhận, một chiếc máy ảnh cũ, còn có cây b/út máy anh tặng tôi vào năm tốt nghiệp đại học. Dưới cùng là cuốn sổ ghi quy trình hôn lễ, bìa sách đã quăn mép.
Tôi mở ra nhìn một lần .
Bên trong chi chít nét chữ của tôi . Mấy giờ khách đến khách sạn, quà cảm ơn bày thế nào, cha mẹ hai bên ngồi ở đâu , thậm chí cả chuyến xe ra sân bay vào ngày hôm sau khi kết thúc hôn lễ cũng đã được tôi đặt trước .
Chu Lâm Thiên đứng phía sau , rất lâu không nói gì. Tôi thu dọn những món đồ còn lại vào thùng, riêng cuốn sổ quy trình hôn lễ thì để lại tại chỗ. Hơi thở của anh khựng lại trong chốc lát.
Cuối cùng, anh cúi xuống nhặt nó lên. “Được.”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chủ nhà mới đã đến, là một cặp vợ chồng trẻ. Người phụ nữ vừa bước vào đã nhìn quanh một lượt, sau đó chỉ vào phòng ngủ phụ, hỏi chồng:
“Sau này chúng ta biến phòng này thành phòng làm việc nhé?”
Người đàn ông mỉm cười gật đầu: “Em thích là được .”
Tôi không nhìn thêm nữa. Chu Lâm Thiên giao chùm chìa khóa cuối cùng cho người môi giới. Hai bên kiểm tra số lượng, sau đó anh ký tên vào biên bản bàn giao.
Người môi giới cất tài liệu đi : “Vậy từ hôm nay, căn nhà chính thức được bàn giao.”
Chu Lâm Thiên đứng ở lối vào , nhìn chủ nhà mới đặt giày của họ vào tủ. Tấm t/h/ả/m mà tôi từng lựa chọn rất lâu cũng đã được cuộn lại , đặt sang một bên. Anh nhìn cảnh ấy vài giây, rồi xoay người giúp tôi bê thùng giấy.
“Anh đưa em xuống dưới .”
Dưới lầu đang
có
mưa nhỏ.
Tôi
mở ô, chuẩn
bị
rời
đi
thì Chu Lâm Thiên gọi
tôi
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-8
“Quản Kỳ.”
Tôi quay đầu. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Đó chính là chiếc nhẫn từ lúc cầu hôn cho đến khi đăng ký kết hôn, cuối cùng lại bị tôi bỏ lại trong xe anh . Chu Lâm Thiên mở hộp.
Chiếc nhẫn vẫn nằm bên trong. “Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả nó cho em.”
Tôi nhìn anh : “Anh cứ giữ lại đi .”
Đôi mắt Chu Lâm Thiên dần đỏ lên.
“Anh giữ nó lại làm gì? Hôm đó ở bệnh viện, anh nhìn Trần Dữ đưa em đi chụp phim, lấy t/h/u/ố/c rồi đưa em về. Anh chỉ có thể đứng phía sau , chẳng thể làm được gì.”
“Cảm giác ấy rất khó chịu. Đến hôm đó anh mới thật sự hiểu, khi em nhìn anh hết lần này đến lần khác rời đi , có lẽ em còn khó chịu hơn anh rất nhiều.”
Mưa rơi xuống mép bậc thềm. Tôi nắm c/h/ặ/t cán ô, không lên tiếng.
Chu Lâm Thiên tiếp tục nói : “Anh luôn nghĩ mình chỉ rời đi giúp người khác một lát thôi, dù sao em cũng sẽ đợi anh . Sau khi quay về, anh dỗ dành em một chút là mọi chuyện sẽ qua. Anh chưa từng nghĩ rằng mỗi lần anh rời đi , em đều phải tự hỏi bản thân xem, rốt cuộc anh có thật lòng đặt em trong lòng hay không .”
Mắt tôi bắt đầu cay xè. Ngày đăng ký kết hôn ấy , chỉ cần anh nói với tôi một câu rằng anh sẽ ở lại , có lẽ tôi đã chẳng chút do dự mà cùng anh bước vào trong. Nhưng ngày hôm đó đã qua từ rất lâu rồi .
Chu Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn tôi : “Quản Kỳ, anh còn có thể theo đuổi em không ?”
“Nếu em chưa muốn kết hôn thì chúng ta cứ tạm thời không kết hôn. Nếu em muốn ở lại thành phố phía Nam, anh cũng sẽ không làm phiền em. Anh chỉ muốn chúng ta bắt đầu lại .”
Nhật Nguyệt
Rất nhiều chuyện trong suốt bảy năm qua cùng lúc ùa về trong đầu tôi . Anh từng nấu cháo cho tôi , từng đón tôi lúc nửa đêm, từng có chiếc ô luôn nghiêng về phía tôi trong những ngày mưa.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những dịu dàng ấy là thật. Nhưng những thất vọng tôi phải chịu đựng cũng là thật.
Tôi khẽ lắc đầu.
Sắc mặt Chu Lâm Thiên lập tức trắng bệch.
“Đến cả cơ hội làm quen lại từ đầu cũng không được sao ?”
“Lâm Thiên.” Đã lâu lắm rồi tôi không gọi anh như vậy . Đôi mắt anh lập tức đỏ hoe.
“Anh hiểu rồi . Em vẫn có thể tin rằng sau này anh sẽ thay đổi, nhưng em không muốn quay lại mối quan hệ ấy nữa. Em mệt mỏi quá rồi .”
Chiếc hộp nhẫn bị anh siết c/h/ặ/t trong tay. Một lúc lâu sau , Chu Lâm Thiên mới hỏi: “Là vì Trần Dữ sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.