Loading...
Lồng n/g/ự/c tôi đau nhói. Chu Vãn Ninh còn định nói gì đó.
Nhưng Chu Lâm Thiên đã nắm tay Tiểu Vũ, đưa đứa bé đến bên cạnh cô ta .
“Về đi . Sau này đừng đến tìm Quản Kỳ nữa.”
Chu Vãn Ninh nhìn tôi thật sâu, sau đó dắt đứa trẻ rời đi . Sảnh lớn lại trở nên yên tĩnh. Chu Lâm Thiên đứng trước mặt tôi , dáng vẻ chật vật chẳng khác nào một kẻ cùng đường.
Một lúc lâu sau , anh mới hỏi: “Cô ấy có nói những lời khó nghe với em không ?”
Sống mũi tôi cay cay, tôi nghiêng mặt sang bên: “Không có .”
“Quản Kỳ.” Anh khẽ gọi tôi , nhưng tôi vẫn không nhìn anh .
Bởi ngay khoảnh khắc vừa rồi , tôi bỗng nhớ đến Chu Lâm Thiên của bảy năm trước . Người đàn ông từng nghiêng ô về phía tôi trong một ngày mưa, để mặc một bên vai mình ướt đẫm.
Người đàn ông ấy , có lẽ đã sớm không còn tồn tại nữa.
Chu Lâm Thiên bước lên một bước, rồi lại dừng lại . “Anh biết những chuyện mình làm không thể khiến em quay về, nhưng anh sẽ sửa những gì cần sửa. Chúng ta vẫn còn cơ hội nào không ?”
Trong văn phòng có người gọi tên tôi . Tôi hít sâu một hơi , không trả lời, xoay người rời đi .
Vừa bước đến cửa, điện thoại tôi đã đổ chuông. Mẹ gọi đến, nói : “Quản Kỳ, Lâm Thiên rao bán căn nhà tân hôn rồi .”
…
Nửa tháng sau , thành phố phía Nam đổ một trận mưa lớn. Công trường dự án tạm thời ngừng thi công. Tôi bước xuống bậc thềm trơn trượt, chân đột nhiên hụt một cái, cả người ngã nhào xuống đất. Mắt cá chân lập tức sưng lên.
Trần Dữ, đồng nghiệp cùng nhóm, vội vàng chạy đến đỡ tôi . “Cô còn đi được không ?”
Tôi thử đặt chân xuống đất, đau đến mức phải hít ngược một hơi .
“Chắc là không được rồi .”
“Đừng cử động.” Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi : “Lên đi , tôi cõng cô đến bệnh viện.”
Tôi đang định từ chối thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã.
“Quản Kỳ!”
Tôi quay đầu lại . Chu Lâm Thiên đứng giữa màn mưa, trong tay cầm một túi hồ sơ, hai vai đã ướt đẫm. Nhìn thấy Trần Dữ đang đỡ tôi , sắc mặt anh lập tức tái đi đôi chút.
“Sao em lại bị thương?” Anh bước nhanh đến, vừa đưa tay ra đã định bế tôi lên.
Tôi theo bản năng né người về phía sau . Bàn tay Chu Lâm Thiên khựng lại giữa không trung.
Trần Dữ nhìn anh một cái: “Cô ấy bị trẹo chân, phải đến bệnh viện chụp phim trước đã .”
“Để tôi đưa cô ấy đi .” Chu Lâm Thiên lập tức lên tiếng.
“Không cần.” Tôi vịn vào cánh tay Trần Dữ, “Xe đã gọi rồi .”
Chu Lâm Thiên cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Trần Dữ trải áo khoác lên ghế sau rồi đỡ tôi ngồi vào trong.
“Chậm thôi, đừng để chân va vào đâu .”
Chu Lâm Thiên đứng bên cửa xe, hồi lâu mới khẽ hỏi: “ Tôi có thể đi cùng không ?”
Không ai ngăn cản
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-7
Suốt quãng đường đến bệnh viện,
anh
không
nói
một lời.
Kết quả kiểm tra cho thấy tôi chỉ bị giãn dây chằng, bác sĩ dặn phải hạn chế đi lại . Trần Dữ lấy t/h/u/ố/c xong quay lại , mở một hộp ra xem qua: “Đừng uống t/h/u/ố/c giảm đau khi bụng đói, dạ dày cô không tốt .”
Tôi khẽ đáp một tiếng.
Chu Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn hộp t/h/u/ố/c kia . Anh biết rõ những loại t/h/u/ố/c đó. Tôi đã bị đau dạ dày suốt bảy năm, loại nào có thể uống, loại nào không được đụng đến, anh còn hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Trần Dữ lại đi mượn một chiếc xe lăn.
Tôi cảm thấy hơi ngại: “Anh về công ty trước đi , buổi chiều chẳng phải còn có buổi báo cáo sao ?”
“Đã hứa đưa cô về ký túc xá thì sao có thể bỏ cô lại bệnh viện được .” Vừa nói , anh vừa đẩy xe lăn đưa tôi ra ngoài.
Chu Lâm Thiên đứng phía sau , không nhúc nhích. Tôi quay đầu nhìn anh một cái. Sắc mặt anh trắng bệch.
Mãi đến khi Trần Dữ đi lấy xe, anh mới bước đến trước mặt tôi .
“Chiếc túi hồ sơ đó là đồ em để quên ở nhà tân hôn. Anh mang đến trả em.”
Bên trong là giấy chứng nhận tư cách cùng mấy bản giấy tờ gốc của tôi . Tôi nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh .”
Nhưng Chu Lâm Thiên vẫn chưa buông tay. Anh nhìn tôi , cổ họng như nghẹn lại .
“Quản Kỳ, vừa rồi anh nói rằng sẽ không để em một mình ở bệnh viện.”
Những ngọn đèn trong nhà hàng bị tắt đi , chiếc váy cưới anh không nhìn thấy, số thứ tự ở Cục Dân chính bị bỏ lỡ...
Nhật Nguyệt
Tất cả đều không chỉ là ký ức của riêng một người .
Chu Lâm Thiên buông túi hồ sơ ra , nghẹn ngào nói : “Nửa tháng nay, anh ở trong căn phòng trống không bóng người ấy . Đã nhiều lần anh muốn gọi điện cho em, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh cứ nghĩ mãi, những lần anh bỏ em lại để đi giúp người khác, có phải em cũng cảm thấy khó chịu giống như anh lúc này không ?”
“Sau đó anh mới hiểu ra , để em tận mắt nhìn anh rời đi , chắc chắn còn đau khổ hơn nhiều so với cảm giác của anh bây giờ.”
Sống mũi tôi bỗng cay xè. Câu nói này , tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Nhưng đến khi thật sự nghe thấy, tôi lại chẳng thể vui nổi.
Xe của Trần Dữ lái tới. Chu Lâm Thiên cúi xuống, giúp tôi khóa phanh xe lăn. Anh không nói muốn đưa tôi đi , chỉ lặng lẽ lùi lại một bước.
Sau khi lên xe, Trần Dữ thuận miệng hỏi: “Người vừa rồi là bạn cô à ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Chu Lâm Thiên đứng bên ngoài xe đã tự lên tiếng: “Bạn trai cũ.”
Chỉ ba chữ ấy thôi, đôi mắt anh đã đỏ hoe đến đáng sợ.
Cửa xe đóng lại . Trần Dữ lái xe đi được một đoạn, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh qua gương chiếu hậu. Anh không đuổi theo, chỉ đứng trước cổng bệnh viện, nhìn chiếc xe của chúng tôi mỗi lúc một xa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.