Loading...
Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra , nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt dần đỏ lên.
“Quản Kỳ, anh biết tại sao em tháo nhẫn. Thật ra ngay hôm đó, lúc anh rẽ sang phải , anh đã hối hận rồi . Nhưng anh cứ nghĩ hai mươi phút chẳng đáng là bao, nghĩ rằng em sẽ hiểu cho anh , nghĩ rằng chỉ cần quay về dỗ dành em là mọi chuyện sẽ ổn .”
Nhật Nguyệt
“Anh thật sự không ngờ em lại quyết tâm rời đi như vậy .”
Nghe những lời ấy , t/i/m tôi đau nhói. Suốt bảy năm qua, những điều tôi mong được nghe nhất chính là những lời này .
Nhưng đến khi thật sự nghe thấy, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Đến tận bây giờ, anh vẫn không nhận ra mình đã sai ở đâu . Có lẽ trong lòng anh , người bạn gái như tôi vốn dĩ nên cam chịu bị xếp ở vị trí cuối cùng.
“Chu Lâm Thiên, chiều nay tôi còn có cuộc họp.” Tôi xoay người định đi , anh vội nắm lấy tay áo tôi .
“Vậy tối anh đợi em.”
“Tối nay tôi phải tăng ca.”
“Ngày mai thì sao ?”
Tôi không trả lời. Chu Lâm Thiên nhìn tôi , chậm rãi buông tay.
“Được, vậy ngày mai anh lại đến.”
Sáu giờ chiều, tôi tan làm . Chu Lâm Thiên vẫn đứng dưới lầu công ty, hộp cháo trong tay đã nguội từ lâu. Nhìn thấy tôi , anh theo bản năng bước về phía tôi một bước, rồi lại dừng lại . Đồng nghiệp đứng bên cạnh gọi tôi : “Quản lý Quản, lên xe thôi.”
Tôi đáp một tiếng, rồi lên xe rời đi .
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Chu Lâm Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Điện thoại anh nhanh ch/óng sáng lên, gửi đến một tin nhắn: “Ngày mai em muốn ăn sáng món gì?”
Tôi tắt màn hình, không trả lời.
…
Chu Lâm Thiên ở lại thành phố phía Nam ba ngày mà vẫn không gặp được tôi .
Đến chiều ngày thứ tư, lễ tân gọi điện cho tôi : “Quản lý Quản, có một cô Chu đến tìm cô, còn dẫn theo một đứa trẻ.”
Tôi xuống lầu. Vừa nhìn thấy Chu Vãn Ninh, sắc mặt tôi lập tức sa sầm. Tiểu Vũ đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại. Chu Vãn Ninh trực tiếp bước tới, nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ thù.
“Chị Quản Kỳ, tôi muốn nói chuyện với chị.”
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”
Cô ta sốt ruột, hai mắt đỏ hoe. “Chị có thể đừng tiếp tục ép Lâm Thiên nữa được không ?”
Tôi khựng bước, cảm thấy chuyện này thật nực cười .
“ Tôi ép anh ấy chuyện gì?”
Nước mắt Chu Vãn Ninh rơi hết giọt này đến giọt khác. Cô ta chẳng màng gì đến hình tượng, liên tục trách móc tôi : “Hôm qua anh ấy bảo chúng tôi chuyển khỏi căn nhà tân hôn, còn đổi cả mật khẩu khóa cửa. Anh ấy nói sau này Tiểu Vũ bị bệnh, đi khám hay tái khám, tất cả đều phải để tôi tìm bố đứa bé!”
Càng nói , cô ta càng tủi thân : “Ba mươi nghìn kia anh ấy bảo tôi cứ từ từ trả. Sau khi chị đi , mọi chuyện đều thay đổi hết! Một mình tôi nuôi con đã đủ vất vả rồi , tại sao chị nhất định phải ép anh ấy cắt đứt quan hệ với chúng tôi ?”
Một cơn giận bốc thẳng lên đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-6
Tôi
nhìn
chằm chằm
người
phụ nữ đang tự cho
mình
là đáng thương
trước
mặt: “Căn nhà đó vốn là nhà tân hôn của
tôi
. Ba mươi nghìn
kia
cũng
có
tiền của
tôi
trong đó! Từ đầu đến cuối,
tôi
chưa
từng ép Chu Lâm Thiên
làm
bất cứ chuyện gì. Nếu thật sự
phải
nói
có
,
vậy
thì đó chính là
tôi
không
muốn
nhìn
người
chồng của
mình
hết
lần
này
đến
lần
khác bỏ rơi
tôi
để
đi
giúp những
người
phụ nữ khác!”
“Chẳng lẽ tôi không chịu nổi việc anh ấy làm người tốt với tất cả mọi người , là tôi sai sao ?”
Chu Vãn Ninh nghẹn lời.
Rất nhanh sau đó, cô ta lại c/ắ/n môi, oán hận nhìn tôi : “ Nhưng trước đây Lâm Thiên đâu có tính toán những chuyện này . Chỉ từ khi chị đến thành phố phía Nam, cả con người anh ấy mới thay đổi như vậy .”
Tiểu Vũ ngẩng đầu, òa khóc : “Mẹ ơi, con muốn chú Chu!”
Chu Vãn Ninh cũng lập tức sụt sùi theo. Cô ta kéo tay tôi , thậm chí còn định quỳ xuống: “Chị nhìn xem, đứa bé thân thiết với anh ấy đến mức nào! Chị Quản Kỳ, chuyện mâu thuẫn giữa hai người , tại sao lại phải liên lụy đến trẻ con? Tôi xin chị, xin chị trả Lâm Thiên lại cho tôi . Tôi và con thật sự không thể sống thiếu anh ấy !”
Tôi tức đến mức hai bàn tay run lên.
Tôi vừa định lên tiếng thì phía sau vang lên giọng Chu Lâm Thiên: “Đủ rồi !”
Sắc mặt Chu Vãn Ninh lập tức thay đổi.
Chu Lâm Thiên sải bước đến, trực tiếp đứng chắn trước mặt tôi . Có lẽ anh đã vội vàng chạy tới, mồ hôi phủ đầy thái dương.
“Ai cho em đến tìm Quản Kỳ?”
“Em chỉ muốn để chị ấy …”
“Những quyết định này không liên quan gì đến cô ấy .”
Chu Lâm Thiên ngắt lời cô ta , vẻ mặt vô cùng bực bội.
“Vốn dĩ căn nhà đó không nên để em ở. Chuyện tiền bạc, nếu em đang túng thiếu thì có thể chia ra trả trong vài tháng.”
“Tiểu Vũ có bố, có ông bà nội, cũng có bác sĩ. Sau này xảy ra chuyện gì, em nên tìm ai thì tìm người đó. Anh chỉ là bạn trai cũ của em, không phải bố đứa bé! Em đừng tiếp tục bám lấy anh nữa!”
Chu Vãn Ninh khó tin nhìn anh : “ Nhưng trước đây anh từng nói , một mình em nuôi con không dễ dàng, có chuyện gì cứ tìm anh mà!”
Chu Lâm Thiên cười khổ: “Là anh đã nói sai. Trước đây anh cứ nghĩ việc mình liên tục giúp đỡ em sẽ khiến bản thân trở nên vĩ đại. Nhưng anh không ngờ cái thói thích làm anh hùng ấy lại khiến anh đ/á/n/h mất Quản Kỳ.”
“Cô ấy nói đúng. Anh giúp em vài lần không có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em sau này .”
“Mỗi người đều có con đường riêng phải đi . Anh không thể cứ mãi giúp đỡ hai mẹ con em được .”
Nước mắt Chu Vãn Ninh càng rơi nhiều hơn: “Chỉ vì Sở Quản Kỳ chia tay anh , anh liền mặc kệ tất cả sao ?”
“ Đúng .”
Chu Lâm Thiên trả lời vô cùng dứt khoát: “Cô ấy đi rồi , anh mới nhận ra những năm qua rốt cuộc mình đã làm gì.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.