Loading...
Ngay khoảnh khắc xe rẽ sang phải , tôi cúi đầu tháo chiếc nhẫn xuống.
Chu Lâm Thiên vẫn đang vội vàng giải thích: “Chỉ hai mươi phút thôi. Lần này anh đảm bảo sẽ không làm lỡ giờ của em.”
Tôi không nói gì.
Đến ngã rẽ tiếp theo, tôi bảo anh dừng xe.
Chu Lâm Thiên lập tức quay sang nhìn tôi : “Chúng ta còn chưa đến nơi mà.”
“ Tôi tự bắt xe đến đó.”
“Không được , anh xử lý xong sẽ đưa em đi .”
“Chu Lâm Thiên.”
Tôi đặt chiếc nhẫn vào khay để cốc trong xe. Giọng anh lập tức im bặt. Tôi đẩy cửa bước xuống xe.
Chu Lâm Thiên hoảng hốt đến mức còn chưa kịp tháo dây an toàn đã vươn tay muốn giữ tôi lại .
“Quản Kỳ!”
Tôi kéo vali đi về phía chiếc xe thuê vừa dừng bên đường. Trước khi cửa xe đóng lại , tôi nghe thấy tiếng anh gọi từ phía sau : “Em đợi anh đã !”
Tôi không quay đầu.
Điện thoại trong lòng bàn tay rung liên tục.
Tài xế hỏi tôi : “Cô muốn đi đâu ?”
“Ga tàu cao tốc.”
Xe của Chu Lâm Thiên ngày càng xa, còn tôi cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này .
Cùng lúc đó, trên con đường đến chỗ Lâm Nghiên, Chu Lâm Thiên càng lái xe càng nhanh. Trong lòng anh cũng càng lúc càng bất an. Chẳng qua chỉ là một lần giúp đỡ bất đắc dĩ mà thôi.
Quản Kỳ vốn luôn hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không nói gì đâu , đúng không ?
…
Ngày đến chi nhánh phía Nam đã là ba giờ chiều. Nhóm dự án cử người đến ga đón tôi . Đồng nghiệp đưa tôi về ký túc xá, nhét chìa khóa vào tay tôi .
“Điều kiện ở đây hơi kém, cô tạm chịu khó nửa năm nhé.”
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một ô cửa sổ hướng Nam. Tôi đặt hành lý xuống, điện thoại lại sáng lên. Chu Lâm Thiên đã gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc.
Tin nhắn cuối cùng được gửi từ mười phút trước : “Quản Kỳ, em lên tàu chưa ? Anh xin lỗi . Chuyện của Lâm Nghiên đã được giải quyết rồi . Đến lúc anh xử lý xong mọi việc, quay lại ga tìm em thì mới biết em đã đi mất.”
Đúng vậy , tôi đã đi rồi . Nếu thật sự đợi Chu Lâm Thiên xử lý xong mọi chuyện rồi mới đưa tôi đi , tôi chắc chắn sẽ không kịp chuyến tàu cao tốc, cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt những đồng nghiệp mới ở nhóm dự án.
Chu Lâm Thiên có biết những chuyện này không ?
Có lẽ có . Chỉ là trước đây anh chẳng hề để tâm. Tôi không trả lời tin nhắn.
Đến sáu giờ tối, nhóm dự án mở cuộc họp.
Tôi
thậm chí còn
chưa
kịp
thay
quần áo,
đã
ôm tài liệu
đi
thẳng đến công ty. Vừa bước
vào
phòng họp,
người
phụ trách
đã
đẩy một bản phương án sang
trước
mặt
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-5
“Ngày mai khách hàng đến kiểm tra. Có một phần trong dự án mãi vẫn chưa chốt được , cô xem thử đi .”
Tôi ngồi xuống, vừa nhìn đã biết vấn đề nằm ở đâu . Ngân sách vượt mức, thời gian thi công lại bị ép quá sát. Phương án ban đầu đã sửa đến bốn lần mà vẫn không được thông qua. Tôi lập tức cắt bỏ hai hạng mục không cần thiết, sau đó phân chia lại báo giá của các nhà cung cấp. Mọi người đều cho rằng phương án của tôi quá mạo hiểm.
Không ít người còn đập bàn phản đối, nói rằng khách hàng nhất định sẽ không chấp nhận cách làm này .
Nhưng tôi không hề nhượng bộ, kiên trì đến tận trưa hôm sau . Khi khách hàng nhíu mày hỏi: “Tại sao lại cắt giảm ngân sách ở hạng mục này ?”
Tôi chiếu số liệu lên màn hình, kiên nhẫn giải thích: “Nếu giữ lại hạng mục này , chúng ta sẽ phải tốn thêm bốn mươi bảy vạn, nhưng hiệu quả cuối cùng chỉ tăng chưa đến ba phần trăm. Số tiền đó chi bằng dành cho những hạng mục thực sự cần thiết, thay vì lãng phí vào những thứ không cần thiết.”
Phòng họp im lặng trong chốc lát. Người phụ trách xem hết phương án, hài lòng gật đầu: “Vậy cứ làm theo phiên bản của quản lý Quản.”
Sau khi tan họp, người phụ phụ trách dự án vỗ vai tôi : “Chẳng trách tổng công ty cứ muốn điều cô sang đây. Cô không biết khách hàng lần này khó tính đến mức nào đâu . May mà có cô, nếu không , lần hợp tác này e rằng lại đổ bể.”
Tôi khẽ mỉm cười .
Buổi tiệc trưa kết thúc, tôi vừa quay lại công ty đã nhìn thấy một chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc đặt ở quầy lễ tân.
Đồng nghiệp chỉ về phía khu nghỉ ngơi: “Có người tìm cô, đợi ở đó cả buổi trưa rồi .”
Tôi nhìn theo hướng đồng nghiệp chỉ. Chu Lâm Thiên đang ngồi trên ghế sô pha.
Quần áo trên người anh vẫn là bộ hôm qua.
Vừa nhìn thấy tôi , anh lập tức đứng dậy.
“Quản Kỳ.”
Tôi dừng bước. Anh vội đi đến, nhưng khi còn cách tôi nửa mét thì đột nhiên dừng lại .
“Anh sợ dạ dày em lại đau nên đã nấu cháo cho em.”
“ Tôi ăn rồi .”
Vẻ mong đợi trên mặt anh nhạt đi đôi chút, nhưng rất nhanh, anh lại gật đầu.
“Ăn rồi thì tốt .”
Tôi vòng qua anh , đi về phía văn phòng. Chu Lâm Thiên theo sau .
“Tối qua anh đã muốn đến đây, nhưng không biết địa chỉ của em. Sáng nay anh mới hỏi được đồng nghiệp của em. Chuyện của Lâm Nghiên, anh đã nói rõ với cô ấy rồi .”
Tôi dừng lại : “Anh nói gì?”
Nhật Nguyệt
“Từ nay, chuyện công việc thì cứ làm theo quy trình bình thường. Còn chuyện riêng tư, cô ấy đừng tìm anh nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.