Loading...
Anh lấy từ túi áo trong bộ vest ra một chiếc hộp nhỏ. Nhìn thấy nó, t/i/m tôi vẫn đau nhói.
Chiếc nhẫn vốn định trao cho tôi vào ngày cầu hôn, suốt bảy năm qua, tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh nó được đeo lên tay mình .
Chu Lâm Thiên lấy nhẫn ra , vội vàng đeo vào ngón tay tôi . Giọng anh vừa gấp gáp vừa khẩn cầu: “Quản Kỳ, em cứ đi chi nhánh phía Nam đi . Anh không ngăn em. Nửa năm cũng được , một năm cũng được , anh đều sẵn lòng đợi.”
Anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay tôi .
“ Nhưng em đừng vứt bỏ anh cùng lúc với mọi thứ khác.”
Bàn tay tôi không hề siết lại . Chu Lâm Thiên nhìn tôi , ngay cả hơi thở cũng trở nên rối loạn.
“Mấy giờ ngày mai em đi ?”
“Chín giờ.”
“Anh đưa em đi .”
Tôi không nói gì.
Anh lại hỏi một lần nữa: “Để anh đưa em đi , được không ?”
Rất lâu sau , tôi mới gật đầu. Chu Lâm Thiên như vừa trút được một hơi thở nặng nề. Anh cầm thùng đồ giúp tôi , đưa tôi về ký túc xá.
Trước khi rời đi , anh đứng ngoài cửa nhìn tôi rất lâu.
“Tám giờ sáng mai nhé.”
“Anh nhất định sẽ đến.”
Sau khi cửa đóng lại , tôi xòe bàn tay ra . Chiếc nhẫn vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi .
Tôi nhìn nó rất lâu, cuối cùng vẫn không ném đi .
…
Sáng sớm hôm sau , Chu Lâm Thiên đã đến. Khi tôi xuống lầu, anh đã đặt bữa sáng vào trong xe. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi , anh vui mừng đến mức bước chân cũng khựng lại .
“Em vẫn đeo à ?”
Tôi cúi đầu nhìn một cái. Tối qua tôi đã tháo ra mấy lần , nhưng cuối cùng vẫn đeo lại .
Mắt Chu Lâm Thiên lập tức đỏ lên. Anh không ôm tôi như tối qua, chỉ nhận lấy vali, cẩn t/h/ậ/n đặt vào cốp xe.
“Đi thôi.”
Sau khi xe khởi hành, tâm trạng Chu Lâm Thiên rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Suốt dọc đường, anh liên tục hỏi han về chỗ ở tại chi nhánh phía Nam.
“Ảnh ký túc xá anh đã nhận được rồi . Thiếu thứ gì thì nói với anh , anh gửi qua cho. Cuối tuần nếu rảnh, anh sẽ đến thăm em.”
Tôi không đồng ý, cũng không từ chối. Tình cảm bảy năm không thể nói cắt đứt là lập tức cắt đứt hoàn toàn .
Xe sắp đến đường cao tốc trên cao thì điện thoại Chu Lâm Thiên vang lên. Anh liếc nhìn một cái rồi lập tức tắt máy.
Tôi cũng nhìn thấy cái tên ấy . Lâm Nghiên, chính là nữ đồng nghiệp từng ngã cầu thang trong ngày cầu hôn lần đầu, khiến anh bỏ tôi lại để đưa cô ta đến bệnh viện.
Điện thoại nhanh ch/óng lại đổ chuông. Chu Lâm Thiên cau mày, lần nữa tắt máy rồi nghiêm túc cam đoan với tôi : “Hôm nay dù ai tìm anh cũng không quan trọng. Anh nhất định sẽ đưa em đi trước .”
Trong lòng
tôi
như
có
thứ gì khẽ va
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-4
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không để anh nhìn thấy đôi mắt đang đỏ lên của mình .
Giây tiếp theo, Lâm Nghiên gửi đến một tin nhắn thoại. Ban đầu Chu Lâm Thiên không định mở, nhưng tin nhắn thoại tự động bật lên màn hình xe.
Giọng người phụ nữ mang theo tiếng khóc vang khắp khoang xe: “Lâm Thiên, em lái xe công ty của anh đi gặp khách hàng, lúc ở bãi đỗ xe không may quẹt phải xe người khác. Bây giờ đối phương không cho em đi , còn bắt em bồi thường tám mươi triệu. Em không dám báo cảnh sát, cũng không biết phải làm sao . Anh có thể đến giúp em không ?”
Nhật Nguyệt
Chu Lâm Thiên nắm c/h/ặ/t vô lăng, không nói gì. Tôi cũng im lặng.
Vài giây sau , anh vẫn gọi lại : “Gọi bảo hiểm đi .”
Lâm Nghiên khóc càng dữ hơn: “Nhân viên bảo hiểm phải bốn mươi phút nữa mới đến.”
“Người bên kia cứ mắng em, còn nói sẽ đến công ty khiếu nại. Lâm Thiên, bố mẹ em đều không ở đây, chỉ có anh mới giúp được em thôi. Em xin anh đấy, anh qua đây nhìn một chút thôi, một chút thôi cũng được . Em đảm bảo sẽ không làm phiền anh và bạn gái anh đâu .”
Câu nói ấy vừa dứt, chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn tan biến. Ngày cầu hôn đầu tiên, cô ta cũng dùng chính câu nói ấy để dễ dàng kéo Chu Lâm Thiên khỏi bên cạnh tôi .
Cô ta chỉ có một mình ở thành phố này , không có người thân , chỉ có anh .
Khung cảnh tương tự lại một lần nữa xuất hiện. Trên mặt Chu Lâm Thiên tràn đầy vẻ giằng co. Tôi im lặng rất lâu.
“Gửi vị trí cho anh .” Quả nhiên.
Trái t/i/m nóng hổi một lần nữa bị đóng băng. Bàn tay tôi chậm rãi rời khỏi chiếc nhẫn.
Chu Lâm Thiên cúp máy, vội vàng giải thích: “Cô ấy lái xe của công ty anh . Chuyện này anh thật sự không thể không đến xử lý. Bảo hiểm đến là anh đi ngay. Quản Kỳ, hai mươi phút thôi, nhiều nhất là hai mươi phút. Anh đảm bảo chỉ đến đó nhìn một chút rồi đi ngay.”
Tôi nhìn dòng xe ùn tắc phía trước , cảm giác tủi thân như ập xuống từ bốn phía.
“Thế còn em?”
Chu Lâm Thiên vội vàng nhìn đồng hồ: “Vẫn kịp mà. Anh đưa em đến ga tàu rồi …”
“Chỗ Lâm Nghiên và ga tàu nằm ở hai hướng khác nhau .”
Anh lập tức im bặt. Còn hệ thống định vị đã bắt đầu tính lại lộ trình.
Rẽ trái, đến ga tàu. Rẽ phải , đến chỗ Lâm Nghiên.
Đèn đỏ phía trước chỉ còn mười giây. Chu Lâm Thiên siết c/h/ặ/t vô lăng, vẻ mặt đau khổ và giằng co, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Quản Kỳ…”
Tôi không thúc giục anh .
Chín.
Tám.
Bảy.
Hôm qua anh còn ôm tôi khóc , cầu xin tôi đừng bỏ anh lại . Tôi cũng thật sự đã tin anh thêm một lần nữa.
Ba.
Hai.
Đèn xanh bật sáng, Chu Lâm Thiên bật xi nhan phải .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.