Loading...
“Con không muốn chú đi ! Tối nay con lại không thở được thì sao ?” Chu Lâm Thiên theo bản năng ôm lấy đứa bé. Nhìn từ xa, hai người chẳng khác nào cha con ruột thịt.
Tôi cúi đầu, lấy chìa khóa căn nhà tân hôn trong túi ra , đặt lên tủ giày.
“Anh giữ lấy. Sau này tôi sẽ không đến nữa.”
Chu Lâm Thiên vội đặt đứa bé xuống, đuổi theo nắm lấy tôi .
“Em đừng như vậy ! Anh chỉ để hai mẹ con họ ở đây hai hôm thôi! Đây là nhà tân hôn của chúng ta , anh chưa bao giờ có ý định nhường nó cho người khác!”
Tôi nhìn anh , cười mà như không cười .
“ Nhưng người đầu tiên dọn vào đây lại là người khác.”
…
Chỉ còn một ngày nữa là đến lúc tôi rời đi , tôi xin nghỉ nửa buổi để đến ngân hàng. Tôi và Chu Lâm Thiên có một tài khoản tiết kiệm chung. Từ khi quyết định kết hôn, mỗi tháng hai chúng tôi đều gửi tiền vào đó. Tiền váy cưới, khách sạn và trang trí nhà cửa đều được lấy từ khoản này .
Đã không kết hôn nữa thì tiền bạc cũng nên phân chia rõ ràng.
Nhân viên ngân hàng kiểm tra lịch sử giao dịch xong, hỏi tôi : “Cô Quản, cô muốn rút tiền theo số dư hiện tại phải không ạ?”
Tôi ngẩn người , nhìn số dư trong tài khoản. Thiếu mất ba mươi nghìn.
Lịch sử giao dịch cho thấy, vào ngày tôi rời khỏi nhà Chu Lâm Thiên, tài khoản này đã chuyển ra ba mươi triệu, người nhận là Chu Vãn Ninh. Thời gian chuyển khoản là mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm, đúng vào lúc tôi kéo vali rời đi .
Tôi cầm tờ sao kê đến bệnh viện. Tiểu Vũ đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Chu Lâm Thiên ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, trên tay còn cầm bữa sáng mua cho đứa bé.
Vừa nhìn thấy tôi , anh lập tức luống cuống đứng dậy, nhanh ch/óng bước tới, trong mắt không giấu nổi vẻ kích động.
“Quản Kỳ, sao em lại đến đây?”
Tôi đưa tờ sao kê cho anh .
“Ba mươi nghìn này là sao ?”
Chu Lâm Thiên liếc nhìn , rõ ràng hơi sững lại .
“Hôm đó Tiểu Vũ khó thở nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị nhập viện theo dõi. Tiền trong tay Vãn Ninh không đủ, anh đưa cô ấy tạm ứng trước .”
“Dùng tiền trong tài khoản chung làm gì?”
“Thẻ của anh bị giới hạn hạn mức.”
Nói xong, dường như sợ tôi hiểu lầm, anh lập tức bổ sung: “Tháng này cô ấy vẫn chưa nhận lương, cuối tháng sẽ trả lại .”
Tôi không tranh cãi với Chu Lâm Thiên về ba mươi nghìn ấy nữa, xoay người đến ngân hàng làm thủ tục tách tài khoản chung.
Sau khi về công ty, phòng nhân sự gửi quyết định điều động đến bàn tôi .
“Phụ trách dự án tại chi nhánh phía Nam thành phố, công tác bên ngoài sáu tháng.”
Ban đầu dự kiến tuần
sau
mới
đi
, nhưng phía dự án đang thiếu
người
đột xuất nên hỏi
tôi
có
thể
đi
sớm hơn
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-mot-lan-buong-tay/chuong-3
Tôi
nói
có
thể.
Buổi chiều, bộ phận hành chính mang chìa khóa ký túc xá, vé xe và tài liệu đến cho tôi . Đồng nghiệp giúp tôi thu dọn đồ đạc trên bàn.
“Ngày mai đã đi rồi à ? Đột ngột quá đấy.”
“Đằng nào cũng không dùng đến kỳ nghỉ cưới, đi sớm một chút chưa chắc đã là chuyện xấu .”
Đồng nghiệp khựng lại , dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm. Tôi cũng không giải thích.
Tối đó, cả phòng tổ chức một bữa tiệc chia tay đơn giản cho tôi . Sau khi tan tiệc, tôi quay lại văn phòng lấy thùng đồ cuối cùng. Vừa đẩy cửa vào , tôi đã nhìn thấy Chu Lâm Thiên đang ngồi bên cạnh bàn làm việc của tôi .
Trên bàn đặt một hộp giữ nhiệt.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi , dịu dàng nói : “Dạ dày em không tốt , đừng uống rượu.”
Tôi nhìn bát cháo trên bàn, rồi lại nhìn anh , trong lòng thoáng ngẩn ngơ. Trước đây, những hôm tôi tăng ca muộn, anh cũng thường đến đón tôi như vậy . Anh mang theo cháo tự tay nấu, ôm tôi vào lòng khi tôi mệt mỏi.
Đợi tôi tỉnh lại , thường thì cả hai đã về đến nhà. Sự dịu dàng quen thuộc lại xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy , tôi thậm chí còn cảm thấy dường như chẳng có chuyện gì thay đổi.
Cho đến khi anh nhìn thấy chiếc thùng dưới chân tôi .
“Em thu dọn đồ đạc làm gì?”
“Ngày mai em đi chi nhánh phía Nam.”
Chu Lâm Thiên lập tức đứng bật dậy.
“Ngày mai?”
“Ừ.”
“Không phải tuần sau sao ?”
“Đi sớm hơn rồi .”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, trong mắt thoáng hiện vẻ tuyệt vọng như bị bỏ rơi. “Sao em không nói với anh ?”
Tôi cảm thấy câu hỏi ấy có phần buồn cười .
“Nói với anh làm gì? Anh quên rồi sao ? Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa.”
Chu Lâm Thiên cứng đờ.
Tôi cúi xuống nhấc thùng đồ lên, anh lập tức chắn trước cửa.
“Nửa năm? Thế còn đám cưới thì sao ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh . Lúc này , dường như anh mới nhớ ra váy cưới đã bị trả lại , khách sạn cũng đã hủy.
Một lúc lâu sau , anh mới khàn giọng hỏi: “Em thật sự không định kết hôn với anh nữa sao ?”
Tôi không trả lời.
Chu Lâm Thiên đột nhiên giật lấy thùng đồ trong tay tôi , đặt trở lại bàn.
“Sở Quản Kỳ, nhìn anh này .” Anh dùng hai tay run rẩy giữ lấy đầu tôi , đôi mắt đỏ hoe.
“Anh biết việc anh giúp người khác khiến em khó chịu đến mức nào, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ không cưới em. Căn nhà tân hôn ấy , từ phòng ngủ chính, phòng làm việc đến ban công, tất cả đều được trang trí theo sở thích của em. Còn có nhẫn nữa, anh vẫn luôn giữ bên mình .”
Nhật Nguyệt
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.