Loading...
An Vương ám sát ở ngoại ô kinh thành, tình cờ ngang qua, cứu một mạng.
Bệ hạ chuyện thì cảm thán đây chính là mối lương duyên trời ban, lập tức hạ chỉ ban hôn cho và An Vương.
An Vương do dự một lát mới quỳ xuống tiếp chỉ.
Sau hai mươi năm thành , chúng từ tương kính như tân dần trở thành chỉ thấy chán ghét.
Mãi đến lúc hấp hối, mới chịu lời thật lòng:
“Cả đời đều nhẫn nhịn. Ta cứ tưởng nàng và Thư Nguyệt là biểu tỷ , tính tình chắc cũng khác là bao, nên mới đồng ý với hôn sự do tiên đế ban xuống.”
“Không ngờ nàng chẳng bằng biểu tỷ của nàng một chút nào. Thô tục vô lễ, lấy nửa phần phong thái của nữ tử thế gia.”
“Ta thà rằng năm đó nàng cứu , để chết ngoài ngoại ô, còn hơn bỏ lỡ Thư Nguyệt suốt nửa đời.”
Sống đúng ngày bệ hạ ban hôn, khuỵu gối, cúi đầu sát đất.
“Thần nữ từ nhỏ tính tình tùy tiện, tài đức, thực sự thích hợp An Vương phi.”