Loading...
Tôi thò đầu ra ngoài:
“Em lo cho chị đấy à ?”
Anh có vẻ luống cuống, vội kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống. Tôi hạ cửa kính, vẫy tay với anh :
“Tạm biệt thầy Thẩm. Mai chị đến đón em nhé!”
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ngẩng đầu, vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe của tôi cho đến khi khuất bóng.
3
Thế nhưng ngày hôm sau , tôi lại thất hẹn.
Lý do là cậu bạn thân đồng tính của tôi phải nhập viện lúc 5 giờ sáng.
Nghe nói cậu ấy bị nứt b/úi trĩ, chảy m/á/u rất nhiều.
Ở nơi này , cậu ấy cũng chỉ quen mỗi mình tôi , tất nhiên tôi phải đến rồi .
Bên phía Thẩm Nghiễn Châu, tôi đành gọi xe riêng đến đưa đón anh .
2 giờ chiều, cậu bạn thân cứ nằng nặc đòi xuất viện.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cậu ấy , dặn dò vài điều đơn giản rồi cũng đồng ý.
Tôi định về nhà lấy vài bộ quần áo để sang chăm sóc cậu ấy mấy ngày, tiện đường liền đưa cậu ấy về nhà mình .
Cậu ấy đứng dưới tầng đợi tôi .
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Thẩm Nghiễn Châu ngồi trong phòng khách với vẻ mặt sa sầm, còn Lê Hạo đang làm đề thi trong phòng.
Cậu bạn thân đồng tính của tôi lớn tiếng giục:
“Lê Lê, cậu nhanh lên. Bên này không thể thiếu người được đâu .”
Dưới ánh mắt của Thẩm Nghiễn Châu, tôi lên tầng hai lấy quần áo.
Lúc xuống, đi ngang qua phòng Lê Hạo, tôi khẽ nói :
“À, chị sang nhà bạn ở mấy hôm nhé. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong, không có người chăm sóc thì không được .”
Bàn tay đang chấm bài của Thẩm Nghiễn Châu bỗng khựng lại , để lại một vệt b/út dài trên tờ đề.
Ấy vậy mà anh chẳng nói một lời, khiến người ta cứ thấy bất an.
Lê Hạo thò đầu ra cửa sổ nhìn :
“Là con trai đấy nhé. Nhắc chị một câu, chị mà không ra nhanh thì anh ta sắp lắc m/ô/n/g đi thẳng vào nhà mình rồi .”
Tôi cau mày: “Biết rồi ... Thế chị đi đây.”
Kể từ hôm đó, tôi nhắn tin qua WeChat cho Thẩm Nghiễn Châu để giải thích.
Thế nhưng chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Hai ngày sau , tôi không thể ngồi yên được nữa, bèn lái xe đến nhà Thẩm Nghiễn Châu.
Đêm ấy , trăng sáng đến ch/ói mắt, như đang phơi bày rõ ràng ranh giới giữa hai chúng tôi .
Thẩm Nghiễn Châu mặc áo phông đen, mái tóc hơi khô, đứng dưới ánh trăng.
Gió đêm khẽ thổi tung những lọn tóc trên trán anh .
Cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách.
Ngay cả lời nói cũng lạnh lẽo đến thế.
“Lê Lê, dừng lại ở đây thôi.”
“Chúng ta không hợp nhau .”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Dạy xong buổi học tuần sau , tôi sẽ rời đi .”
Tôi khẽ “ồ” một tiếng.
Nói thật, tôi cũng chẳng buồn lắm, chỉ thấy trong lòng hơi nặng nề.
Vậy thì dừng lại ở đây thôi.
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Được thôi, sau này đường ai nấy đi .”
“Thẩm Nghiễn Châu, hình như chị...”
“Cũng chẳng thích em đến thế.”
Tôi quay người chui vào xe.
Anh mím môi, cuối cùng cũng quay lên tầng.
Ngay trong đêm
ấy
,
tôi
thu dọn hành lý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-biet-yeu/chuong-9
Lê Hạo đã sớm mách lẻo với bố mẹ chuyện tôi để mắt đến thầy gia sư của nó.
Thế là hay rồi , tôi lấy cớ theo đuổi người ta thất bại, cần ra nước ngoài chữa lành trái t/i/m, rồi ngay trong đêm bay đi .
Nào ngờ lúc rời đi , tôi lại khóc đến sưng cả mắt.
Khi tiễn tôi lên taxi, Lê Hạo hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, hỏi:
“Anh ta bắt nạt chị à ? Sao chị khóc thành ra thế này ?”
Tôi dụi dụi mắt, chui vào ta
“ Đúng thế. Anh ta đúng là một tên đại ngốc.”
...
Lần gặp lại tiếp theo đã là 7 năm sau .
Khi ấy , tôi 29 tuổi, bị bố mẹ ép phải đi gặp những đối tượng xem mắt mà họ đã lựa chọn.
Thế nhưng danh tiếng của tôi trong giới lại chẳng tốt đẹp gì, nguyên nhân là vì tôi thường xuyên qua lại với đủ kiểu người mẫu nam.
Ảnh chụp còn bị gửi về tận nhà.
Trong ảnh, tôi đang cầm b/út chì đo vòng eo của một anh chàng đẹp trai tóc vàng, mắt xanh.
Nhưng tôi nhất định phải nói rõ. Đó là tin đồn thất thiệt.
Thứ nhất, tôi là một nhà thiết kế.
Thứ hai, tôi cần đo số đo ba vòng của người mẫu, khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc gần với họ.
Thế quái nào tin đồn truyền về lại biến thành chuyện tôi thay hơn chục anh bạn trai mỗi tháng chứ???
Rùa
Đúng là miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ thật.
...
Trong số những người được giới thiệu xem mắt, phần lớn đều đến vội rồi lại đi vội.
Anh là người cuối cùng, cũng là người khiến tôi rung động nhất.
Anh mặc một bộ vest may đo cao cấp, đeo kính gọng vàng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, không một sợi rối.
Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất rơi, bầu không khí chẳng hiểu sao có phần ngột ngạt.
Anh nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, hờ hững hỏi tôi :
“Chuyện của cô Lê, tôi cũng đã nghe qua cả rồi . Trước đây cô từng thật lòng thích ai chưa ?”
Tôi nhìn phần cổ tay áo được may tinh xảo của anh , cẩn t/h/ậ/n cân nhắc rồi đá
“Anh Thẩm nói đùa rồi . Hồi trẻ, rung động trước ai đó thì chắc chắn là có , nhưng để gọi là thích thì chưa đến mức ấy .”
Anh chuyển mắt nhìn tôi , giọng điệu gần như mang theo ý châm chọc:
“Vậy sao ? Thế thì những rung động của cô Lê đúng là rẻ mạt thật.”
Tôi sững người .
Chắc anh đã hiểu lầm tôi là kiểu phụ nữ lăng nhăng, quen hết người này đến người khác rồi .
Tôi tức không chịu nổi, đưa tay giữ lấy cánh tay anh :
“Anh Thẩm, tuy tôi không biết anh nói thế là có ý gì.”
“ Nhưng tôi vẫn phải giải thích rõ cho bản thân . Vì yêu cầu công việc nên tôi không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với những người mẫu nam ấy . Tôi cũng đâu phải thánh nhân, rung động vài giây trước trai đẹp thì có gì lạ chứ?”
“Không thích là không thích. Ngoài công việc ra , tôi chưa từng liên lạc riêng với họ.”
Tôi đứng bật dậy, tức tối bỏ đi .
Kết quả lại bị một trận mưa giữ chân ngay trước cửa quán.
Anh cầm ô bước đến bên cạnh tôi :
“Cô Lê, để tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.