Loading...
Trước khi về nước, bà Trần và ông Lê đã kiên quyết bắt tôi nhuộm tóc lại màu đen.
Lúc này tôi lại chẳng trang điểm, để mặt mộc hoàn toàn nên trông quả thực khá ngoan ngoãn.
Anh cụp mắt xuống. Khi ấy , tôi đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu kem.
Dưới ánh nắng, làn da tôi trắng đến ch/ói mắt.
“Chị...”
Thẩm Nghiễn Châu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của tôi .
Anh lập tức quay mặt đi , nhưng hai vành tai lại đỏ lên một cách đáng ngờ.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên lấy cớ mang trái cây, nước lọc, nước ngọt, các loại hạt... đến cho Lê Hạo để lén nhìn Thẩm Nghiễn Châu vài lần .
Chủ yếu là vì bố mẹ đã ra lệnh cho tôi phải ở nhà trông chừng Lê Hạo học hành cho t/ử tế.
Tôi làm gì còn cơ hội ra ngoài ngắm trai đẹp nữa chứ??
Mà Thẩm Nghiễn Châu ngay trước mắt lại là một chàng sinh viên đại học vừa trẻ trung, vừa trong sáng, cao hơn 1m85cm, trên người còn phảng phất vẻ lạnh lùng, xa cách.
Dù sao thì tôi cũng đã chấm anh rồi .
“Nào nào, học được một tiếng rồi , nghỉ ngơi một lát đi . Thầy Thẩm, ăn chút trái cây nhé.”
Thằng nhóc Lê Hạo đáng ghét ấy chẳng biết giữ mồm giữ miệng, còn cười nham nhở nhắc nhở Thẩm Nghiễn Châu:
“Thầy Thẩm, chị em để mắt đến thầy rồi đấy.”
“Em đếm hết các đời anh rể trước giờ rồi , chẳng có ai hẹn hò với chị ấy quá ba tháng cả.”
“Thầy Thẩm, thầy đừng để vẻ ngoài hiền lành vô hại của chị em lừa nhé?”
Tôi đặt phịch đĩa trái cây xuống:
“Thằng nhóc ch//ết tiệt. Hôm nay chị chỉ muốn đem mày đi hầm lên thôi.”
Thằng nhóc này thì biết cái gì chứ?
Tôi cũng muốn có một mối tình lâu dài, bền vững lắm chứ bộ.
Nhưng kết quả thì sao ? Không bị lừa thì cũng đang trên đường bị người ta lừa.
Đám đàn ông ấy không nhắm vào tiền của tôi thì cũng nhắm vào gia sản của bố Lê...
Không chia tay với mấy tên đó, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết?
Thẩm Nghiễn Châu chỉ im lặng nhìn hai chị em tôi chí ch/óe, vẻ mặt như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình .
Tôi bỗng thấy mất hứng, thu bàn tay đang định đ/á/n/h Lê Hạo về, khẽ nói :
“Em nói đúng đấy, thầy Thẩm nhất định đừng để chị lừa nhé?”
Hiếm khi thấy Thẩm Nghiễn Châu ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
2
Ngày hôm sau , Thẩm Nghiễn Châu xin nghỉ một ngày.
Tôi chẳng có việc gì làm , cứ thế nhàn rỗi suốt cả ngày.
Đến ngày thứ ba, Thẩm Nghiễn Châu vẫn tiếp tục xin nghỉ.
...
Mãi đến ngày thứ 5, tôi nhìn thằng Lê Hạo đang nằm vắt chân chữ ngũ trên sofa, dáng nằm chẳng ra thể thống gì.
Cuối cùng không nhịn nổi, tôi cho nó một trận.
“Nào, viết địa chỉ nhà thầy Thẩm của mày ra đây.”
“Nếu không , lúc bố Lê với mẹ Trần hỏi đến, chị sẽ bảo mày nằm ườn suốt cả tuần, đề thi chẳng làm nổi một câu.”
Lê Hạo ấm ức ra điều kiện với tôi :
“Viết thì cũng được thôi, nhưng chị phải cho em đi cùng.”
Cho nó đi cùng á?
Vướng víu, không cho.
Nó ấp a ấp úng giải thích.
“Cho em
đi
cùng
đi
mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-biet-yeu/chuong-8
”
“Chỗ thầy Thẩm ở xa xôi, hẻo lánh lắm. Chị là con gái, đi một mình không an toàn đâu .”
Thế là tôi lái xe chở Lê Hạo đi tìm Thẩm Nghiễn Châu.
Quả thực Lê Hạo không nói sai. Nơi Thẩm Nghiễn Châu sống vừa xa xôi, vừa cũ nát, lại còn nhếch nhác.
Tôi lái xe vòng vèo qua những con ngõ nhỏ chật hẹp.
Lần đầu tiên tôi mới biết ở Thượng Hải vẫn còn những nơi cũ kỹ, xuống cấp đến thế này .
Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần phải phanh gấp, tôi không nhịn được mà hỏi:
“Lê Hạo, nhà thầy Thẩm của mày thật sự ở tận chỗ này sao ?”
“Xa thế này , mày chắc ngày nào anh ấy cũng từ đây đến nhà mình dạy học à ?”
Lê Hạo cất điện thoại, nghiêm túc nhìn tôi :
“ Đúng thế. Chỉ riêng một chiều đi đã mất hơn hai tiếng rồi . Ban nãy chị cũng thấy đấy, có cả một đoạn đường dài chẳng có xe buýt. Nghĩa là thầy ấy còn phải đi bộ ít nhất hơn một tiếng nữa.”
Tôi im lặng.
Lê Hạo nói tiếp: “Thế nên chị à , chị tha cho thầy Thẩm đi .”
Tôi cau mày, không nói thêm gì nữa.
Rùa
Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy Thẩm Nghiễn Châu trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Anh bị ốm, trong nhà lại chỉ có một mình .
Tôi đưa tay sờ trán anh , nóng đến phát sợ.
Thẩm Nghiễn Châu khó nhọc mở mắt:
“Sao chị lại đến đây?”
Tôi bĩu môi, đỡ lấy anh :
“Đến cứu em chứ sao , thầy Thẩm.”
Lê Hạo dìu anh lên xe, còn tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện.
Sau lần đó, tôi bàn với Thẩm Nghiễn Châu rằng trong thời gian dạy kèm, anh cứ ở lại nhà chúng tôi .
Kết quả, anh cau mày nhìn tôi , cứ như thể tôi đang có ý đồ gì xấu xa vậy .
“Không cần phiền phức thế đâu .”
Tôi đành đổi cách nói :
“Vậy được rồi , để chị đưa đón em mỗi ngày, thế được chứ?”
Anh không trả lời, chỉ đeo ba lô lên vai, chuẩn bị về nhà.
Đã 9 giờ rưỡi tối, xe buýt từ lâu đã ngừng chạy.
Tôi cầm chìa khóa xe, gọi với theo bóng lưng anh :
“Thầy Thẩm, để chị đưa em về nhé?”
Ngồi trên ghế phụ, anh mệt mỏi nhắm mắt lại .
Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi nhìn khuôn mặt anh , ngứa ngáy muốn đưa tay chạm thử.
Nào ngờ anh đột nhiên mở mắt, giữ c/h/ặ/t t/a/y tôi , hung dữ nói :
“Lê Lê, đừng đùa giỡn với tôi nữa.”
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh :
“Em còn chưa thử, sao biết chị không thật lòng?”
Anh thở dài, nghiêm túc nói với tôi :
“ Tôi hiểu rất rõ mình là gì trong mắt chị.”
“Chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới.”
Bầu không khí trong xe chợt lạnh xuống. Tôi trầm ngâm nắm vô lăng, không nói gì thêm.
Mãi đến khi Thẩm Nghiễn Châu mở cửa xuống xe, anh mới khẽ nói :
“Cảm ơn chị. Sau này không cần phiền phức như thế nữa đâu .”
Tôi mỉm cười vẫy tay với anh :
“Được thôi. 8 giờ sáng mai, chị sẽ đến đón em đúng giờ.”
Anh sững người đứng tại chỗ, còn tôi đ/á/n/h lái quay đầu xe.
Nào ngờ đuôi xe lại quệt vào cột điện.
“Chị cẩn t/h/ậ/n một chút...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.