Loading...
Bà nội c/h/ế/t trong căn nhà củi.
Bố tôi đến cả một manh chiếu rách cũng không chịu cho bà, chỉ định bụng ngày mai đào đại một cái hố rồi chôn bà xuống.
Nửa đêm, tôi lén đến đốt vàng mã cho bà, nào ngờ lại nhìn thấy bà đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên mặt đất.
Miệng bà đóng mở liên tục, như thể đang nhả thứ gì đó ra ngoài.
Những viên tròn vo, vàng óng ánh, rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng.
Sáng sớm hôm sau , một ông thầy bói mù đứng trước cổng nhà tôi lớn tiếng hô hào:
“Thường tiên mượn xác, nhả vàng sinh tài! Bà cụ nhà các người không còn là người nữa rồi !”
Bố tôi cầm gậy đuổi ông thầy bói đi .
Sau đó, ông lập tức lao vào nhà củi, quỳ phịch xuống trước mặt bà nội.
“Mẹ! Sau này mẹ cứ nhả thêm nhiều vàng vào nhé! Ngày nào con cũng đến dập đầu lạy mẹ !”
Cả nhà lần lượt quỳ xuống dập đầu, đến mức trán ai nấy đều bê bết m/á/u.
Chỉ có tôi co rúm sau cánh cửa, chăm chú nhìn chằm chằm những viên đậu vàng trên mặt đất.
Đó không phải vàng.
Mà là trứng rắn hút tinh huyết con người .
1.
“Cháu à .”
Bà nội đột nhiên quay đầu lại , nhìn chòng chọc vào tôi .
Miệng bà vẫn đóng mở một cách máy móc.
“Cháu chưa dập đầu. Có phải cháu không muốn lấy đậu vàng không ?”
Tôi điên cuồng lắc đầu, lưng dán c/h/ặ/t vào tường.
Bà nội cười , miệng bà ngoác đến tận mang tai.
“Ngoan lắm.”
“Đậu vàng này phải lấy mạng ra ấp mới được .”
“Cháu không muốn thì sẽ không phải c/h/ế/t.”
Ngay khoảnh khắc bà quay đầu đi , tôi nhìn thấy da thịt sau gáy bà nứt ra một đường.
Bên trong là những lớp vảy rắn ken dày đặc.
Tôi co rúm trong góc, không dám hé răng nửa lời.
Trong khi đó, bố mẹ tôi đã cuống cuồng lao đến chỗ những viên đậu vàng trên mặt đất.
Họ hốt cả phân gà lẫn bùn đất vào lòng bàn tay, cẩn t/h/ậ/n nhặt ra hơn chục viên tròn vo lấp lánh ánh vàng.
Bố tôi cầm một viên đậu vàng, nghiến răng c/ắ/n mạnh một cái, đôi mắt bố lập tức đỏ lên.
Hai người nắm c/h/ặ/t những viên đậu vàng, lao ra khỏi cổng, chạy thẳng đến tiệm vàng trên trấn.
Mãi đến khi trời gần sáng, cổng sân nhà tôi mới bị đá tung.
Bố tôi xách theo hai thùng rượu Mao Đài cùng mấy cây t/h/u/ố/c lá Trung Hoa, mẹ tôi thì tay xách nách mang, toàn là thịt gà, vịt, cá.
Hai người mặt mày rạng rỡ, lập tức xông vào căn nhà củi dột nát, gió lùa tứ phía.
Bố tôi vội vàng bế bà nội đang ngồi trên mặt đất lên, đưa thẳng bà vào giường đất ấm áp nhất trong gian nhà chính.
“Mẹ, trước đây là con hồ đồ! Từ nay về sau , mẹ chính là Phật Bà của cả nhà chúng ta !”
Bố tôi quỳ bên mép giường đất, ân cần xoa bóp đôi chân nhỏ bé cứng đờ của bà nội.
Mẹ tôi bưng một bát canh gà mái già vừa hầm xong, cười nịnh nọt, đưa đến bên miệng bà.
“Mẹ, tranh thủ uống một ngụm lúc còn nóng
đi
ạ. Đây là gà thả vườn đấy
mẹ
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-hue-cua-xa-tien/chuong-1
”
Bà nội ngồi ngay ngắn trên giường đất, nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không chịu há miệng.
Mẹ tôi sốt ruột, quay đầu nhìn thấy tôi đang đứng bên cửa.
Nụ cười trên mặt mẹ lập tức biến mất, mẹ túm lấy tóc tôi , đập mạnh đầu tôi vào tường.
“Đồ sao chổi! Có phải mày chọc bà nội tức giận không ? Còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội!”
Đầu tôi va mạnh vào bức tường đất, m/á/u rỉ ra từ thái dương nhưng tôi c/ắ/n c/h/ặ/t môi, không dám kêu một tiếng.
Bà nội đột ngột mở mắt.
Đôi đồng t/ử dọc màu xanh lục u ám nhìn chằm chằm vào mẹ tôi .
“Đừng động vào con bé.”
Giọng nói ấy hoàn toàn không giống giọng người , nó trầm đục, cuối câu còn kéo theo tiếng rít khàn khàn, tựa như âm thanh phát ra từ tận sâu trong bụng.
Mẹ tôi sợ đến run tay, cả bát canh gà lập tức rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Bà nội há miệng, máy móc nhả ra một viên đậu vàng, vừa khéo lăn đến bên chân mẹ tôi .
Mẹ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi, lập tức bò rạp xuống đất, vươn tay nhặt lấy.
Sau đó, bà ta nâng niu viên đậu vàng trong tay, cười đến mức mặt mũi nhăn nhúm.
“Mẹ, mẹ đừng giận nữa nhé! Sau này con không đ/á/n/h Bán Hạ nữa đâu !”
Bà nội nhìn chằm chằm vào bà ta , lại lên tiếng:
“Chỉ khi ta vui vẻ, đậu vàng mới lớn lên.”
2.
Nhìn bố mẹ vì mấy viên đậu vàng mà nằm bò dưới đất như ch/ó, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Trước khi bà nội tắt thở, bọn họ đâu có bộ dạng này .
Nửa tháng trước , cậu em trai sinh đôi với tôi , Diệu Quang, để mắt đến một chiếc xe máy mini giá tám nghìn tệ.
Bố mẹ không muốn bỏ ra khoản tiền oan ấy nhưng lại không nỡ để cậu con trai quý hóa của mình phật lòng, thế là họ nhắm đến số tiền của bà nội.
Bà nội nhặt phế liệu suốt nửa đời người , chắt chiu mãi mới tích góp được chưa đến mười nghìn tệ.
Đó là tiền dưỡng già để lo hậu sự của bà.
Bà nhất quyết không chịu đưa.
Bố tôi nổi giận, đá bà ngã nhào xuống đất, túm lấy mái tóc bạc trắng rồi kéo lê bà thẳng ra sân.
Tôi tan học trở về, vừa hay chứng kiến cảnh tượng ấy .
Tôi điên cuồng lao tới, c/ắ/n c/h/ặ/t cánh tay bố, hai tay ra sức che chở trên đầu bà nội.
“Đừng đ/á/n/h bà nội! Đừng đ/á/n/h bà nội!”
Tôi vừa khóc vừa gào lên nhưng lại bị bố đá văng ra xa.
Mẹ tôi xông tới, túm tóc tôi kéo sang một bên.
Bọn họ nhốt bà nội vào căn nhà củi bốn phía gió lùa, sau đó khóa trái cửa.
“Cứ để bà già ấy nhịn đói mấy ngày, tự khắc sẽ ngoan ngoãn thôi!”
Bố tôi hung dữ nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Suốt ba ngày liên tiếp, bọn họ không cho bà nội một giọt nước, một hạt cơm.
Ngay cả tôi cũng bị bố mẹ nhốt trong căn phòng nhỏ bên cạnh, không cho ăn uống.
Đến nửa đêm ngày thứ ba, tôi đập vỡ cửa sổ kính của căn phòng, khiến cổ tay bị mảnh kính cứa một vết sâu đến tận xương.
Tôi chẳng màng đến bàn tay đang chảy m/á/u, chạy vào bếp trộm nửa cái màn thầu nguội ngắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.