Loading...

Ân Huệ Của Xà Tiên
#6. Chương 6: (Hết)

Ân Huệ Của Xà Tiên

#6. Chương 6: (Hết)


Báo lỗi

10

 

“Vợ ơi!”

 

Bác cả lăn lê bò toài lùi về phía sau , cho đến khi lưng đập vào chum nước trong sân.

 

Trong cơn tuyệt vọng, bác nhìn thấy tôi đang co rúm trong góc, trên người không hề có lấy một vết thương.

 

Như thể vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bác cả nhìn chằm chằm vào tôi .

 

“Cháu không sao ! Nhất định bà già bất t/ử kia đã cho cháu bùa hộ mệnh!”

 

Bác lảo đảo đứng dậy, chẳng chút do dự lao thẳng về phía tôi .

 

“Con ranh c/h/ế/t tiệt! Mau đưa bùa hộ mệnh cho bác!”

 

Tôi tựa lưng vào tường, lạnh lùng nhìn bác cả.

 

Những ngón tay của bác chỉ còn cách cổ áo tôi một chút.

 

Con rắn vàng trên xà nhà hóa thành một tia chớp, lao thẳng xuống.

 

Động tác chồm tới của bác cả lập tức khựng lại , ngay sau đó cả người ngửa ra sau , đổ thẳng xuống vũng bùn, nặng nề bất động, không còn chút hơi thở.

 

Cả nhà bác cả, ba người , cứ thế c/h/ế/t gọn ghẽ dưới tay chính thứ “rồng vàng” mà họ đã tự tay ấp nở.

 

Nhìn thấy kết cục của bác cả, bố hoàn toàn suy sụp.

 

“Bịch! Bịch! Bịch!”

 

Bố quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu trước cái đầu rắn khổng lồ.

 

“Mẹ! Con là con trai ruột của mẹ mà! Mẹ không thể g/i/ế/c con!”

 

Mẹ cũng quỳ bên cạnh, sợ đến mức ngay cả khóc cũng không thành tiếng.

 

“Mẹ… Con biết lỗi rồi … Con không nên cắt cơm của mẹ . Xin mẹ tha cho con!”

 

Hai vợ chồng dập đầu đến mức đầu rướm m/á/u, quỳ trong bùn nước chẳng khác nào hai con ch/ó mất chủ đang vẫy đuôi cầu xin thương xót.

 

Thân hình khổng lồ màu đen chậm rãi trườn tới, dừng lại trước mặt bố mẹ .

 

Trong đôi đồng t/ử dựng đứng màu xanh lục u ám chỉ có sự giễu cợt lạnh lùng.

 

“Chẳng phải các ngươi muốn vàng sao ?”

 

“Chẳng phải các ngươi muốn ngày ngày dập đầu trước mặt ta sao ?”

 

Bố sững người , vậy mà trong mắt còn thoáng hiện lên một tia tham lam.

 

“Mẹ… Mẹ chịu tha cho chúng con sao ?”

 

Đầu rắn từ từ ngẩng lên, cái miệng đột ngột há rộng.

 

“Ta đến phát tiền cho các ngươi đây.”

 

11

 

Vô số viên châu lấp lánh ánh vàng tuôn trào từ cái miệng đang há rộng của bà.

 

Những viên châu vàng trút xuống như một trận mưa rào, ào ạt nện lên người bố mẹ .

 

“Vàng! Là vàng!”

 

Bố tôi phát ra một tiếng hét đầy mừng rỡ, gần như theo bản năng vươn tay ra đón lấy.

 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những viên châu vàng rơi vào tay ông ta , mọi thứ đã thay đổi.

 

Những viên châu vàng chỉ lớn bằng ngón tay cái ấy lại nặng tựa ngàn cân.

 

Ánh vàng trút xuống từ khắp bầu trời, trong chớp mắt nhấn chìm hoàn toàn hai người .

 

Họ thậm chí còn chưa kịp kêu cứu lấy một tiếng đã bị khối “tài sản” chất cao như núi đè bẹp.

 

Lòng tham nặng nề ấy đã cướp đi mạng sống của họ ngay tức khắc.

 

Ánh vàng rực rỡ khắp sân chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi.

 

Đợi đến khi mọi thứ trở lại yên bình, số vàng trên mặt đất đã biến mất sạch sẽ.

 

Thay vào đó là một đống đá đen sì và bùn đất bẩn thỉu.

 

Bố mẹ tôi đã sớm tắt thở, bị chôn vùi hoàn toàn dưới những mảnh đá lạnh lẽo ấy .

 

Đây chính là phú quý ngập trời mà họ dùng mạng sống để đổi lấy.

 

Trong không khí chỉ còn lại sự tĩnh lặng c/h/ế/t ch/óc.

 

Tôi nhìn đống tàn tích trên mặt đất. 

 

Những trận đòn roi, sự sỉ nhục, những ngày tháng đói rét suốt hơn mười năm qua…

 

Tất cả cuối cùng cũng được thanh toán triệt để trong đêm đông lạnh lẽo này .

 

Hai con rắn vàng trườn đến bên con rắn khổng lồ, thân mật cọ cọ vào lớp vảy của nó.

 

Sau đó, chúng men theo chân tường, biến mất trong bóng tối.

 

Trong sân chỉ còn lại tôi và con rắn khổng lồ.

 

12

 

Thân hình khổng lồ của con rắn chậm rãi cuộn lại , dừng trước mặt tôi .

 

Cái đầu rắn vốn đáng sợ ấy ghé sát về phía tôi , động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.

 

Lớp vảy lạnh lẽo khẽ cọ lên má tôi .

 

Trong đôi đồng t/ử dựng đứng màu xanh lục u ám, vẻ g/i/ế/c ch/óc và hung tàn đã tan biến, chỉ còn lại nét dịu dàng không sao xua đi được .

 

“Cháu à .”

 

Giọng nói không còn trầm đục như trước , ngược lại còn phảng phất chút mệt mỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-hue-cua-xa-tien/chuong-6

 

“Tiền ở dưới bếp.”

 

“Cháu phải chăm chỉ học hành.”

 

Tôi biết , đây là khoảnh khắc cuối cùng bà nội còn lưu lại trên cõi đời.

 

Giao dịch đã hoàn tất, thù hận cũng đã được thanh toán.

 

Tôi đưa tay lên, không hề né tránh, áp c/h/ặ/t vào phần mõm lạnh buốt của nó.

 

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

 

“Bà nội, cháu sẽ làm được . Cháu nhất định sẽ sống tốt hơn tất cả bọn họ.”

 

Con rắn khổng lồ nhìn tôi , trong đôi đồng t/ử rắn dường như thoáng hiện một nụ cười .

 

Nó nhìn tôi thật sâu lần cuối.

 

Sau đó, thân hình đồ sộ chậm rãi xoay đi .

 

Nó men theo bức tường đổ nát của sân, lặng lẽ trườn vào màn đêm nơi núi sâu.

 

Ba ngày sau .

 

Trưởng thôn dẫn theo cảnh sát trên trấn, đá tung cánh cổng đóng c/h/ặ/t nhà tôi .

 

Cảnh tượng trong sân khiến cả huyện chấn động.

 

Pháp y và các chuyên gia hình sự điều tra suốt hai ngày mới đưa ra kết luận cuối cùng: Hai gia đình vì tranh giành một khoản tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc, không thống nhất được cách chia chác nên đã xảy ra cuộc xô xát nội bộ vô cùng t/h/ả/m khốc, cuối cùng dẫn đến cái c/h/ế/t của tất cả mọi người .

 

Còn người mù kia , rất có thể chính là nguồn gốc của khoản tiền khổng lồ ấy .

 

Thảm án diệt môn do lòng tham gây ra , lời giải thích này đủ để thuyết phục tất cả mọi người .

 

Là người sống sót duy nhất, tôi ôm đầu gối, co rúm trong góc tường.

 

Khi cảnh sát thẩm vấn, tôi chỉ liên tục lắc đầu.

 

Từ đầu đến chân, tôi chỉ thể hiện nỗi sợ hãi và vẻ ngây dại mà một cô bé mười hai tuổi đáng lẽ phải có .

 

Sau khi lấy lời khai xong, tôi được giao cho ủy ban thôn chăm sóc.

 

Thỉnh thoảng, cảnh sát lại đến thăm nom, kiểm tra tình hình của tôi . Tôi ăn cơm nhờ nhà này nhà kia suốt ba năm, bình an học hết cấp hai.

 

Ba năm sau , tôi thi đỗ vào một trường cấp ba trong thành phố.

 

Đêm trước ngày rời khỏi thôn, tôi lặng lẽ lẻn về căn nhà cũ đang bị phong tỏa.

 

Tôi ngồi xổm dưới bếp phủ đầy bụi, đào lên một hộp bánh quy cũ được bọc kín mít bằng nhiều lớp túi ni lông.

 

13

 

Nhờ ánh trăng, tôi mở cái hộp đó ra .

 

Bên trong là từng xấp tiền lẻ được xếp ngay ngắn, chỉnh tề.

 

Mười xu, năm mươi xu, một tệ, năm tệ… Những tờ tiền được vuốt phẳng phiu, dùng dây chun buộc thành từng bó nhỏ.

 

Tổng cộng có tới sáu nghìn tệ.

 

Đây là tiền học phí mà bà nội đã chắt chiu dành dụm cho tôi , từng tờ một.

 

Tôi cẩn t/h/ậ/n bỏ số tiền ấy vào cặp sách, đặt sát trước n/g/ự/c.

 

Sáng sớm ngày rời khỏi thôn, trời vẫn còn mờ tối.

 

Tôi đeo cặp sách, một mình đi đến ngọn núi phía sau thôn, dừng lại trên sườn đồi đón nắng.

 

Nơi đây có một nấm đất nhỏ, bên dưới chôn chiếc lược gỗ mà bà nội yêu thích nhất khi còn sống.

 

Tôi quỳ trước nấm đất, nghiêm túc dập đầu ba lần .

 

“Bà nội, cháu đi đây.”

 

Tôi nhìn nấm đất hơi nhô lên, khẽ nói :

 

“Cháu sẽ đến thị trấn, đến huyện thành, rồi đến những nơi xa hơn nữa. Cháu sẽ học hành đến nơi đến chốn, tuyệt đối không làm bà mất mặt.”

 

Tôi đứng dậy, phủi lớp bùn đất trên đầu gối.

 

Sau đó, tôi quay người đi xuống núi.

 

Vừa đi được hai bước…

 

Làn gió sớm se lạnh thổi qua rừng núi, từ bụi cỏ phía sau vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

 

Tựa như có thứ gì đó với lớp vảy lạnh buốt đang trườn qua những ngọn cỏ.

 

Lộc cộc…

 

Một quả dại đỏ au lăn ra khỏi bụi cỏ.

 

Theo độ dốc của sườn núi, nó lăn đều rồi dừng ngay trước mũi giày tôi .

 

Đó là một loại quả rắn quý hiếm, chỉ mọc ở nơi sâu nhất trong núi, trên những vách đá cheo leo dựng đứng .

 

Tôi cúi đầu nhìn nó vài giây, rồi khom người nhặt quả dại đỏ tươi mọng nước ấy lên.

 

Tôi dùng tay áo lau lớp sương đọng trên vỏ, sau đó không chút do dự c/ắ/n một miếng.

 

Nước quả trào ra , ngọt lịm.

 

Miếng vảy rắn màu đen được đeo sát vào n/g/ự/c tôi tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ.

 

Theo nhịp t/i/m tôi , nó cũng lên xuống đều đặn.

 

Tôi nhấm nháp phần thịt quả ngọt lịm, sải bước đi xuống núi.

 

Tôi biết , bất kể mình đi đến đâu , vẫn luôn có người âm thầm bảo vệ mình .

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Ân Huệ Của Xà Tiên – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Vả Mặt, Trả Thù, Gia Đình, Báo Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo