Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, sau khi được bác sĩ tiêm một mũi giảm đau và cắm truyền nước biển, sắc mặt của Nhậm Vũ mới dần lấy lại chút huyết sắc.
Cô nằm trên giường bệnh, nhìn Tần Chiêu đang đứng bên cạnh, kéo rèm cửa lại để tạo không gian riêng tư.
Tần Chiêu tháo kính cận ra , mệt mỏi day day sống mũi, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng một sức nặng nghẹt thở:
"Lục Kính đã hẹn gặp cô đúng không ? Hắn dùng cái gì để ép cô? Nói đi , tôi phối hợp diễn với cô."
Nhậm Vũ khựng lại . Bí mật lớn nhất, chiếc mặt nạ cô cố gắng đeo bấy lâu nay rốt cuộc đã bị anh lột sạch không còn một mảnh.
Nhìn vào ánh mắt kiên định, thâm trầm nhưng chứa đầy lòng trắc ẩn của vị Đội trưởng hình sự, phòng tuyến tâm lý của Nhậm Vũ hoàn toàn sụp đổ.
Cô bật khóc .
Thế nhưng, thay vì khóc lóc sầu t.h.ả.m, mong manh dễ vỡ như những nữ chính trong phim, Nhậm Vũ vừa quệt nước mắt ròng ròng, vừa sụt sịt mắng to:
"Anh... cái đồ cáo già đáng ghét! Anh biết hết mọi chuyện từ đầu rồi sao không nói sớm? Làm tôi mấy ngày nay phải thức đêm thức hôm suy nghĩ kịch bản, đau hết cả đầu, rách cả da trán, lại còn phải diễn cái nét yếu đuối, phục tùng sến sẩm đó trước mặt gã biế n th ái kia nữa! Mệt c hết bà tôi rồi anh có biết không ?!"
Tần Chiêu vốn đang chuẩn bị tâm lý cho một màn thú nhận đẫm nước mắt và đầy bi kịch, bỗng chốc đứng hình trước tràng khẩu nghiệp bạt mạng của cô gái trên giường bệnh.
Anh ngơ ngác mất hai giây, rồi khóe môi không tự chủ được mà co giật nhẹ. Cô nàng này ... đúng là trong hoàn cảnh nào cũng có thể "tấu hài" được .
"Hắn dùng lũ trẻ ở trại mồ môi cũ để uy h.i.ế.p tôi ," Nhậm Vũ lau sạch nước mắt, đổi sang giọng điệu đanh đá, thực tế thường ngày. "Bây giờ tôi phải làm sao đây? Không đưa tài liệu cho hắn , hắn sẽ ra tay với tụi nhỏ mất."
Tần Chiêu đeo lại kính, lấy lại vẻ điềm tĩnh của một người cầm trịch: "Đừng lo. Đội hình sự của tôi đã cho người âm thầm bảo vệ nghiêm ngặt khu vực trại mồ côi từ hai ngày trước rồi . Lục Kính không có cơ hội chạm vào chúng đâu . Từ bây giờ, cô không còn là con cờ của hắn nữa."
Anh chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt cô: "Nhậm Vũ, cô có muốn chính thức quay xe, làm gián điệp hai mang cho tôi không ?"
Nhậm Vũ nhìn bàn tay của anh , rồi lại nhìn hộp sữa ấm mà anh vừa mua đặt ở đầu giường. Cô hít một hơi thật sâu, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt lấy tay anh , dõng dạc tuyên bố:
"Chốt đơn! Nhưng tôi nói trước , làm gián điệp hai mang áp lực lắm đấy nhé, tiền nào của đó nha."
Kể từ
sau
cái đêm ở bệnh viện, Nhậm Vũ chính thức bước
vào
một cuộc đời mới với
thân
phận vô cùng oanh liệt: Gián điệp hai mang của Đội hình sự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-sang-sau-con-mua/chuong-4
Để qua mặt một kẻ đa nghi như Lục Kính, Tần Chiêu quyết định tung ra một kế hoạch "gậy ông đập lưng ông" đầy táo bạo.
Mỗi ngày, Nhậm Vũ vẫn gửi báo cáo về cho gã phản diện, nhưng toàn bộ thông tin đều là "tin giả cao cấp" do chính tay Tần Chiêu biên soạn.
Họ tạo dựng nên những hiện trường giả, những tập tài liệu bảo mật nhưng thực chất ruột bên trong đã được xáo trộn thông tin, khiến tổ chức tội phạm của Lục Kính bắt đầu đi sai hướng.
Tuy nhiên, phần khó khăn nhất của kế hoạch không nằm ở việc làm giả tài liệu, mà là ở việc... làm giả tình yêu.
"Lục Kính cài người theo dõi chúng ta ," Tần Chiêu đứng trước tấm kính lớn trong phòng làm việc, vừa cài lại khuy măng sét vừa thản nhiên nói .
"Hắn muốn thấy tôi sa vào lưới tình của bản sao người yêu cũ. Vì vậy , từ hôm nay, chúng ta phải chụp ảnh hẹn hò công khai để gửi làm bằng chứng."
Nhậm Vũ đang gặm dở cái đùi gà chiên, suýt chút nữa là mắc nghẹn: "Hả? Hẹn hò? Với anh á?"
"Là hẹn hò giả," Tần Chiêu nhấn mạnh từng chữ, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Nghiêm túc một chút, đây là nhiệm vụ tác chiến."
Thế là, một buổi chiều cuối tuần, Đội trưởng Đội hình sự nghiêm nghị và cô nàng gián điệp gai mang "bất ổn " dắt nhau ra công viên trung tâm để thực hiện nhiệm vụ.
Cậu lính Gen Z Tiểu Vương được phân công làm "phóng viên nhiếp ảnh" bí mật, nấp sau bụi cây để bấm máy.
"Hai người xích lại gần nhau chút coi! Đi hẹn hò mà khoảng cách xa đến mức vừa một chiếc xe tăng chạy qua là sao ?" Tiếng Tiểu Vương thầm thì qua tai nghe bluetooth của cả hai đầy sốt ruột.
Tần Chiêu mím môi, cứng nhắc chìa cánh tay ra . Nhậm Vũ đảo mắt, tiến tới khoác lấy tay anh .
Ngay khi hai cơ thể chạm vào nhau , cô liền cảm nhận được cơ bắp của Tần Chiêu gồng cứng lên như một tảng đá.
"Này Đội trưởng Tần," Nhậm Vũ ngửa đầu lên nhìn anh , nhướng mày trêu chọc. "Anh đang đi hẹn hò với bạn gái hay đang đi áp giải tội phạm nguy hiểm vậy ? Thả lỏng cái cơ mặt ra coi, cười lên một cái xem nào!"
Tần Chiêu cố gắng nặn ra một nụ cười , nhưng khóe môi giật giật gượng gạo đến mức Tiểu Vương phải thét lên qua tai nghe : "Ối sếp ơi thôi đừng cười ! Anh cười kiểu đó trông giống như sắp thủ tiêu chị dâu tới nơi rồi á! Đổi tư thế lãng mạn hơn đi !"
Nhậm Vũ bất lực thở dài: "Nhìn tôi đây này , làm theo tôi ."
Nói rồi , cô bất ngờ nhón chân lên, hai tay ôm lấy má Tần Chiêu, kéo khuôn mặt anh cúi xuống sát mặt mình . Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn vài centimet.
Tần Chiêu đứng hình, hơi thở anh khựng lại , đôi mắt thâm trầm sau tròng kính cận mở to, phản chiếu trọn vẹn gương mặt lém lỉnh đang cười rạng rỡ của cô.
Tách!
"Quá đẹp ! Quá xuất sắc! Quả này Lục Kính xem xong có mà tin sái cổ!" Tiếng Tiểu Vương reo hò trong tai nghe phá tan bầu không khí ngưng đọng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.