Loading...
Muội là nhất mỹ nhân kinh thành.
Còn quanh năm suốt tháng đeo mạng che mặt.
Bởi vì còn hơn nàng.
Phụ mẫu sợ dung mạo của sẽ rước họa, nên dặn mỗi khi ngoài nhất định che kín mặt.
Thế nhưng che giấu quá mức, thứ chờ là lời của vị hôn phu:
“Xin , hết thuốc chữa mà yêu của nàng mất .”
Toàn lạnh toát, máu trong như đông cứng.
Bởi vì đây là nam nhân thứ ba từ hôn với vì Ôn Ngưng.
Mà nào nàng cũng giả vờ vô tội.
“Muội chỉ giúp tỷ tỷ thử lòng tỷ phu tương lai thôi mà. Ai ngờ chẳng chịu nổi vài câu trêu ghẹo như .”
Phụ mẫu nàng bằng ánh mắt đầy cưng chiều, còn trưởng cảnh cáo :
“Tính tình vốn chẳng ai ưa, đến cũng vô dụng. Đừng nghĩ đến chuyện tháo mạng che mặt để níu kéo . Dùng sắc hầu hạ nam nhân là việc của kỹ nữ.”
Ta cũng chẳng ầm ĩ, chỉ trở về hai việc:
Một, bắt chước giọng điệu của Ôn Ngưng thư cho cả ba nhà, bảo bọn họ cùng một ngày đến Ôn gia cầu . Ta xem bọn họ chó cắn chó.
Hai, tiến cung yêu phi họa quốc, dâng cả cửu tộc của cho bạo quân.