Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”
“Mày không cần biết tao là ai.”
Gã đàn ông cười khẩy.
“Tao tìm mày để nói chuyện về mẹ mày, Lưu Ngọc Mai.”
“Bà ta đang nợ bọn tao một khoản tiền, bây giờ người thì biến mất, liên lạc không được .”
“Người ta nói mẹ nợ con trả, khoản nợ này bọn tao đành tìm mày giải quyết thôi.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Tiền?
Lưu Ngọc Mai làm sao lại nợ người ngoài?
Lẽ nào lại liên quan đến mớ chuyện rắc rối của cậu tôi , Lưu Đại Cường?
“ Tôi và bà ta không còn quan hệ gì nữa, nợ của bà ta , tôi sẽ không trả một xu.”
Tôi lạnh lùng từ chối.
“Không còn quan hệ gì?”
Gã đàn ông cười gằn qua điện thoại, tiếng cười đầy mùi đe dọa.
“Cô em, đừng tuyệt tình quá chứ.”
“Lúc mẹ mày vay tiền, bà ta đã lấy căn nhà của mày ra thế chấp rồi .”
“Tuy thủ tục chưa đầy đủ, nhưng trên giấy vay nợ ghi rõ địa chỉ nhà mày bằng giấy trắng mực đen.”
“Nếu mày không trả tiền, anh em bọn tao đành phải đến nhà mày ‘thăm hỏi’ vài lần .”
“Đến lúc đó là tháo cửa nhà mày hay hắt sơn lên tường, tao cũng không dám bảo đảm đâu .”
Đó là lời đe dọa trắng trợn.
Là đám cho vay nặng lãi ngoài xã hội.
Đầu óc tôi lập tức hoạt động hết tốc lực.
Lưu Ngọc Mai có ngu đến mấy cũng không thể thật sự đem nhà tôi đi thế chấp.
Bà ta biết sổ đỏ nằm trong tay tôi , không có chữ ký của tôi thì mọi thế chấp đều vô hiệu.
Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
“Bà ta nợ các người bao nhiêu?”
Tôi nén giận, bình tĩnh hỏi.
“Không nhiều, cả gốc lẫn lãi, năm mươi vạn.”
Gã đàn ông ném ra một con số khiến tôi giật mình .
Năm mươi vạn!
Làm sao Lưu Ngọc Mai có thể gánh một món nợ lớn như thế?
Dù cộng tất cả số tiền cậu và dì đã bòn rút từ nhà tôi bao năm qua, con số này vẫn quá lớn.
“Năm mươi vạn, thiếu một đồng cũng không được .”
“Tao cho mày ba ngày chuẩn bị .”
“Ba ngày sau tao sẽ liên lạc lại .”
“Nhớ cho kỹ, đừng giở trò, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.”
“Bọn tao tìm được số điện thoại và địa chỉ nhà mày, thì cũng tìm được trường mày học, chỗ mày làm .”
“Mày là đứa con gái thông minh, tự biết nên làm thế nào đi .”
Nói xong, bên kia cúp máy cái rụp.
Nghe tiếng tút tút lạnh lẽo, mồ hôi lạnh rịn ra dọc sống lưng tôi .
Đây đã không còn là mâu thuẫn gia đình đơn giản nữa.
Đây là rắc rối thật sự, là lời đe dọa đến từ một góc tối khác của đời sống.
Tôi ép mình bình tĩnh lại .
Chuyện này chắc chắn bắt nguồn từ Lưu Đại Cường.
Chỉ có ông ta mới có khả năng dính đến đám cho vay nặng lãi này .
Lưu Ngọc Mai chẳng qua là con ngốc
bị
lôi
ra
làm
bia đỡ đạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-12
Tôi lập tức đứng dậy, mặc áo khoác.
Tôi phải tìm Lưu Ngọc Mai để hỏi rõ.
Dù tôi đã từ mặt bà ta .
Nhưng chuyện này liên quan đến căn nhà của tôi , tôi không thể ngồi yên.
Tôi đến nhà cậu tôi , Lưu Đại Cường, trước .
Quả nhiên, cửa khóa c.h.ặ.t, tôi gõ cả buổi cũng không ai mở.
Hàng xóm nói cả nhà họ đã mất hút mấy ngày nay, hình như trốn nợ.
Tôi lại chạy đến nhà dì tôi , Lưu Ngọc Phân.
Bà ta mở cửa, nhưng vừa thấy tôi đã lập tức muốn đóng sầm lại .
Tôi nhanh tay dùng chân chặn ngay khe cửa.
“Dì, cháu chỉ hỏi một chuyện thôi, mẹ cháu đang ở đâu ?”
Ánh mắt Lưu Ngọc Phân lấm lét, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn.
“Tao làm sao biết chị ấy ở đâu ? Từ hôm ầm ĩ ở nhà mày xong, chị ấy có liên lạc với tao nữa đâu .”
“Đừng đến làm phiền tao, mấy chuyện rối rắm nhà mày không liên quan gì đến nhà tao!”
Nhìn dáng vẻ vội vàng phủi sạch quan hệ của bà ta , tôi chắc chắn bà ta biết chuyện.
Tôi lấy điện thoại trong túi ra , bấm ghi âm.
Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta , nói từng chữ một:
“Dì, vừa nãy có người gọi cho cháu, nói mẹ cháu nợ năm mươi vạn tiền vay nặng lãi.”
“Bọn chúng dọa sẽ đến nhà cháu hắt sơn.”
“Cháu định báo cảnh sát xử lý.”
“Đến lúc đó, cảnh sát chắc chắn sẽ triệu tập dì và cậu đến hỏi chuyện.”
“Dù sao tiền của mẹ cháu bao năm qua đều tiêu cho nhà dì cậu hết mà.”
“Chuyện vay nặng lãi một khi đã dính đến pháp luật thì cảnh sát không nể chuyện họ hàng đâu .”
“Đến lúc điều tra ra các người có liên quan đến khoản tiền này , liệu có bị xem là đồng phạm l.ừ.a đ.ả.o hay không , cháu cũng không dám chắc.”
Mặt Lưu Ngọc Phân lập tức trắng bệch không còn giọt m.á.u.
Bà ta là người nhát gan sợ phiền phức nhất.
Vừa nghe mấy chữ “báo cảnh sát”, “cảnh sát”, “lừa đảo”, chân đã mềm nhũn.
Bà ta lắp bắp:
“Mày… mày đừng nói linh tinh! Chuyện này không liên quan đến tao, đều do cậu mày làm !”
“Mẹ mày đúng là ngu, bị cậu mày lừa rồi !”
“Bây giờ chị ấy … chị ấy đang trốn ở một khu nhà trọ tồi tàn ngoài ngoại thành, địa chỉ là…”
Bà ta nói một mạch địa chỉ ra nhanh như s.ú.n.g b.ắ.n.
Như thể chậm một giây, tôi sẽ thật sự báo cảnh sát kéo bà ta xuống bùn cùng.
Lấy được thông tin cần thiết, tôi cất điện thoại, quay người rời đi .
Sau lưng vang lên tiếng c.h.ử.i bới lẫn tiếng khóc nghẹn của Lưu Ngọc Phân.
“Nhà mày đúng là một lũ sao chổi! Chẳng có đứa nào ra gì!”
Tôi không buồn đáp lại .
Tôi vẫy vội một chiếc taxi, đi thẳng đến địa chỉ hoang vu ấy .
Tôi phải tận mắt nhìn xem.
Người mẹ quý hóa của tôi rốt cuộc đã đào cho tôi một cái hố sâu đến mức nào.
Và ông cậu quý hóa kia đã lừa bà ta bước vào cái hố không thấy đáy ấy ra sao .
Khu nhà trọ tồi tàn ở ngoại thành giống như một mảng ghẻ lở trên da thịt thành phố.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.