Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đến bước đường này , bà vẫn muốn hy sinh tôi để bảo toàn bản thân .
Muốn bán đi nơi trú ẩn duy nhất ông bà nội để lại cho tôi , để lấp cái hố do bà và gã em trai hút m.á.u kia đào ra .
Tôi dùng sức hất bà ra .
Không kịp phòng bị , bà ngã bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo bẩn thỉu.
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Nhìn gương mặt còn lạnh hơn cả căn phòng này của tôi .
Tôi nhìn xuống bà, nói rõ từng chữ:
“Lưu Ngọc Mai, nghe cho kỹ.”
“Thứ nhất, bà sống hay c.h.ế.t không liên quan đến tôi .”
“Thứ hai, món nợ năm mươi vạn này là do bà tự vay, bà tự trả. Muốn tôi bán nhà, trừ khi tôi c.h.ế.t.”
“Thứ ba, hôm nay tôi đến đây không phải để cứu bà.”
“ Tôi đến để lấy tờ giấy vay nợ này , tiện tay xử lý đám ruồi nhặng đang quấy rầy tôi .”
“Từ bây giờ, tốt nhất bà nên cầu nguyện bọn chúng không tìm thấy bà.”
“Bởi vì tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà lần thứ hai.”
Nói xong, tôi quay người rời đi , không chút lưu luyến.
Sau lưng tôi vang lên tiếng hét ch.ói tai tuyệt vọng của Lưu Ngọc Mai.
Tiếng hét ấy như vọng lên từ địa ngục sâu thẳm.
Thê lương, oán độc đến rợn người .
“Chu Tĩnh! Mày sẽ không được c.h.ế.t t.ử tế!”
“Mày sẽ gặp quả báo! Tao có làm ma cũng không tha cho mày!”
Tôi đi thẳng khỏi khu nhà trọ tồi tàn ấy , không ngoảnh đầu lại .
Cơn gió lạnh táp vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Quả báo?
Nếu trên đời thật sự có quả báo.
Thì cặp bố mẹ ích kỷ, tự tư, cùng đám họ hàng tham lam như đỉa đó mới phải nhận trước .
Còn tôi .
Tôi chỉ đang lấy lại những gì vốn thuộc về mình .
Và tự tay nghiền nát nguồn gốc thối rữa đã tạo ra bao nhiêu bi kịch.
Trở về khách sạn, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra thật kỹ tờ giấy vay nợ kia .
Chữ viết ngoằn ngoèo cẩu thả, điều khoản thì ngang ngược đến buồn cười .
Đây hoàn toàn không phải vay mượn bình thường, mà là một vụ l.ừ.a đ.ả.o kèm cho vay nặng lãi trắng trợn.
Nhưng tôi không định báo cảnh sát ngay.
Đúng như bọn chúng đe dọa, thủ tục báo cảnh sát sẽ rất rườm rà.
Nếu ép chúng vào đường cùng, chúng kéo đến làm loạn nơi tôi ở, chỉ khiến chuyện càng phiền phức.
Đối phó với kẻ ác, đôi khi phải dùng cách của kẻ ác.
Tôi lấy điện thoại ra , tìm lại số lạ kia .
Trước khi gọi, tôi dùng một chiếc điện thoại dự phòng nhắn tin cho một số khác.
Xong xuôi, tôi hít sâu một hơi rồi bấm gọi.
Chuông reo ba hồi, đầu dây bên kia bắt máy.
Vẫn là giọng nam ồm ồm ấy .
“Alo? Nghĩ kỹ chưa ? Chuẩn bị tiền xong chưa ?”
Giọng hắn pha giữa mất kiên nhẫn và giễu cợt.
“Tiền thì tôi không có một xu.”
Giọng tôi bình thản như mặt hồ không gió.
Hắn sững
lại
một thoáng,
rồi
lập tức nổi trận lôi đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-14
“Con ranh này , mày dám đùa với tao à ?”
“Mày có tin tao cho người đến tháo cửa nhà mày ngay bây giờ không ?”
“Đừng nóng.”
Tôi cắt ngang cơn giận của hắn .
“ Tôi không có tiền, nhưng tôi có thứ còn đáng giá hơn tiền.”
“Một tin tức có thể giúp các anh lấy lại cả gốc lẫn lãi, thậm chí còn nhân đôi.”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Đám cho vay nặng lãi đều là cáo già.
Chúng nghe ra trong lời tôi có điều bất thường.
“Mày có ý gì?”
“Ý tôi là các anh tìm nhầm người rồi .”
Tôi chậm rãi nói .
“Người vay tiền là Lưu Ngọc Mai, nhưng thực ra bà ta chỉ là một kẻ tay trắng, giờ đang chui rúc ở cái xó nào tôi cũng không rõ.”
“Còn tôi , xét theo pháp luật, tôi không có nghĩa vụ nuôi dưỡng hay trả nợ thay bà ta , khoản nợ của bà ta chẳng liên quan gì đến tôi .”
“Tờ giấy vay nợ trong tay các anh , dù đem ra tòa cũng không đụng nổi một sợi lông của căn nhà tôi .”
“Các anh cứ bám lấy tôi , cuối cùng chỉ ép tôi báo cảnh sát, làm to chuyện lên, kéo công an đến xử lý các anh , chứ chẳng có lợi gì cả.”
Hắn hừ lạnh: “Mày dọa tao à ? Dân giang hồ như tao sợ cảnh sát chắc?”
“Tất nhiên các anh không sợ.”
Tôi mỉm cười , nụ cười lạnh đến thấu xương.
“ Nhưng các anh sợ không lấy lại được tiền.”
“Năm mươi vạn, đối với các anh cũng đâu phải con số nhỏ.”
“Nếu khoản này thành nợ xấu , đại ca của các anh chắc sẽ không dễ dàng tha cho người làm hỏng việc đâu nhỉ?”
Lời tôi rõ ràng chọc trúng t.ử huyệt của hắn .
Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề.
“Rốt cuộc mày muốn nói gì?”
“ Tôi muốn nói , người thật sự cầm tiền của các anh không phải Lưu Ngọc Mai, mà là em trai bà ta , Lưu Đại Cường.”
“Lưu Ngọc Mai chẳng qua là con bù nhìn bị ông ta đẩy ra gánh nợ.”
“Năm mươi vạn kia , ông ta còn chưa tiêu hết đâu , hiện giờ vẫn nằm trong tay Lưu Đại Cường.”
“Ông ta lừa các anh , cũng lừa luôn cả chị ruột của mình .”
“Bây giờ ông ta đang dùng tiền của các anh ăn chơi phung phí, thậm chí còn tính đường cao chạy xa bay.”
“Mày…”
Giọng hắn rõ ràng bắt đầu d.a.o động.
“Dựa vào đâu tao phải tin mày?”
“Dựa vào việc tôi biết ông ta đang ở đâu .”
Tôi ném ra miếng mồi chí mạng.
“Ông ta tưởng mình trốn kỹ lắm, thật ra ông ta đang ở quán bar Tuổi Thanh Xuân phía Đông thành phố.”
“Tầng ba, phòng VIP 888.”
“Tối nay ông ta hẹn vài người bạn đến đó đ.á.n.h bài, nghe nói đỏ bạc lắm, một tối thắng thua mười mấy vạn.”
“Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ mặc váy đỏ.”
“Bây giờ các anh đến đó, vừa khéo bắt tại trận.”
Quán bar Tuổi Thanh Xuân là tụ điểm ăn chơi đắt đỏ bậc nhất thành phố.
Loại người như Lưu Đại Cường căn bản không có cửa bước chân vào .
Phòng VIP kia và người phụ nữ mặc váy đỏ kia đều do tôi bịa ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.