Loading...

BA MẸ LY HÔN, TÔI CẦM SỔ ĐỎ QUÉT CẢ 2 RA KHỎI NHÀ
#17. Chương 17

BA MẸ LY HÔN, TÔI CẦM SỔ ĐỎ QUÉT CẢ 2 RA KHỎI NHÀ

#17. Chương 17


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi từng nghĩ ông là kẻ nhu nhược ích kỷ đến tận cùng.

 

Bây giờ tôi mới nhận ra .

 

Ông chỉ là một con mãnh thú bị bẻ nanh, cưa móng, dùng dáng vẻ hèn yếu để bảo vệ gia đình theo cách vụng về của mình .

 

Một con thú bị mắc kẹt suốt nửa đời.

 

Trong đầu tôi hiện lên bóng lưng lảo đảo của ông khi bị tôi đuổi khỏi nhà, lao vào màn tuyết hôm ấy .

 

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi không còn hận thù.

 

Cũng không có thương hại.

 

Chỉ còn một cơn phẫn nộ lạnh buốt chưa từng có .

 

Cơn phẫn nộ ấy không hướng về Chu Vệ Quốc.

 

Cũng không hướng về Lưu Ngọc Mai.

 

Nó hướng về kẻ chủ mưu đã tự tay tạo nên mọi bi kịch hai mươi lăm năm trước .

 

Vương Chấn Hải.

 

Tôi lấy điện thoại ra , gọi cho cô.

 

“Cô ơi, cô có biết người tên Vương Chấn Hải kia bây giờ đang ở đâu không ?”

 

Đầu dây bên kia , giọng Chu Vệ Hồng trầm xuống như một khối sắt.

 

“Tĩnh Tĩnh, cái tên Vương Chấn Hải đó bây giờ không còn là nhân vật tầm thường đâu .”

 

“Hắn rời nhà máy dệt từ lâu rồi .”

 

“Bây giờ hắn là Chủ tịch tập đoàn Chấn Hải.”

 

“Hắn làm bất động sản, làm hóa chất, kinh doanh rất lớn, là nhân vật có m.á.u mặt trong thành phố.”

 

“Tài sản ít nhất cũng vài tỷ, cả giới sáng lẫn giới tối đều nể mặt hắn .”

 

“Cháu muốn động đến hắn , khó hơn lên trời.”

 

Tôi lặng lẽ nghe , ngón tay vô thức vuốt nhẹ mặt bìa lạnh lẽo của cuốn nhật ký.

 

Chủ tịch tập đoàn vài tỷ.

 

Thảo nào bố tôi lại sợ đến mức ấy .

 

Đó không còn là một cái cây lớn.

 

Đó là cả một ngọn núi đè lên một con người suốt hai mươi lăm năm.

 

“Cháu biết rồi , cô.”

 

Giọng tôi rất bình tĩnh.

 

“Tĩnh Tĩnh, cháu đừng làm chuyện dại dột.”

 

Giọng cô đầy lo lắng.

 

“Chuyện đã qua bao nhiêu năm, chứng cứ đối chiếu từ lâu chẳng còn bao nhiêu.”

 

“Cuốn nhật ký của bố cháu căn bản không đủ làm bằng chứng trước tòa.”

 

“Nếu bây giờ cháu đi chọc vào hắn , hắn chỉ cần nhúc nhích ngón tay út cũng có thể khiến cháu biến mất khỏi thành phố này .”

 

“Nghe cô đi , đốt mấy thứ đó đi , coi như chưa từng biết gì cả, rồi sống thật tốt cuộc đời của cháu.”

 

“Không.”

 

Tôi chỉ đáp đúng một chữ.

 

Gọn gàng, dứt khoát.

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

Cuối cùng, cô thở dài một tiếng.

 

“Tính cháu giống hệt bà nội cháu.”

 

“Thôi được , cô không khuyên nữa.”

 

“Cháu nhớ kỹ, dù cháu làm gì, cô luôn là đường lui cuối cùng của cháu.”

 

“Cháu cảm ơn cô.”

 

Cúp máy, tôi ngồi trên sofa, chìm vào suy nghĩ.

 

Cô nói đúng.

 

Con đường pháp luật lúc này không dễ đi .

 

Lấy cứng chọi cứng càng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

 

Một người như Vương Chấn Hải, thứ hắn quan tâm nhất là gì?

 

Là danh tiếng, địa vị, và đế chế thương mại được xây bằng tiền bạc cùng quyền lực của hắn .

 

Điều hắn sợ nhất, chính là vết nhơ hai mươi lăm năm trước bị đào lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-17

 

Oan hồn của người công nhân tên Lý Kiến Quân chính là thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu hắn .

 

Điều tôi cần làm không phải c.h.é.m đứt sợi dây đó.

 

Mà là khiến thanh gươm ấy rung lắc dữ dội ngay trên đỉnh đầu hắn .

 

Để chính hắn tự bước vào đường cùng trong nỗi sợ hãi tột độ.

 

Nhưng một mình tôi không làm được .

 

Tôi cần một đồng minh.

 

Một đồng minh hiểu Vương Chấn Hải, hiểu quá khứ ấy , và cũng mang trong lòng mối hận sâu tận xương với hắn .

 

Chu Vệ Quốc.

 

Người cha đã bị nỗi sợ hành hạ suốt nửa đời của tôi .

 

Tôi phải tìm được ông.

 

Tôi không biết ông đã đi đâu .

 

Ông không một xu dính túi, ký túc xá cơ quan cũng đã bị thu lại vì ông nghỉ việc.

 

Một người đàn ông bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng, sẽ đi đâu ?

 

Tôi nghĩ đến phần mộ của ông bà nội.

 

Đó là nơi duy nhất ông có thể trút lòng.

 

Cũng là nơi duy nhất không ruồng bỏ ông.

 

Hôm sau , tôi mang theo một bó cúc trắng, đến nghĩa trang ở ngoại ô phía Tây.

 

Từ xa, tôi đã nhìn thấy một bóng lưng còng xuống.

 

Ông quỳ trước bia mộ ông bà nội, vai run lên từng đợt.

 

Giống một đứa trẻ lạc đường nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà, đang khóc đến nghẹn ngào.

 

Trong tiếng khóc ấy là uất ức bị kìm nén nửa đời, là hối hận vô bờ, và cả nỗi sợ hãi đã thấm sâu vào xương.

 

Tôi không lại gần ngay.

 

Tôi chỉ đứng yên cách đó một đoạn.

 

Cho đến khi tiếng khóc của ông dần nhỏ lại , biến thành những tiếng nức nở ngắt quãng.

 

Tôi mới chậm rãi bước tới.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, ông giật mình quay đầu.

 

Nhìn thấy tôi , khuôn mặt đầy nước mắt của ông tràn ngập bàng hoàng và hoảng loạn.

 

Theo bản năng, ông muốn bỏ chạy.

 

“Đứng lại .”

 

Tôi lạnh lùng cất tiếng.

 

Ông khựng lại , giống một đứa trẻ làm sai, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn tôi .

 

Tôi không an ủi ông.

 

Cũng không trách mắng.

 

Tôi chỉ đặt cuốn nhật ký bìa thiếc lên bia mộ.

 

“Con đã đọc hết rồi .”

 

Toàn thân ông run lên dữ dội.

 

Ông nhìn cuốn nhật ký như nhìn một con quái vật sắp nuốt chửng mình .

 

“Tĩnh Tĩnh… con… con đốt nó đi !”

 

Giọng ông khàn đặc, gần như van xin.

 

“Mau đốt nó đi ! Vương Chấn Hải sẽ g.i.ế.c chúng ta ! Hắn sẽ g.i.ế.c tất cả chúng ta !”

 

“Hắn sẽ không .”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, nhấn rõ từng chữ.

 

“Bởi vì lần này , đến lượt chúng ta khiến hắn phải sợ.”

 

Chu Vệ Quốc sững sờ.

 

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn vào đôi mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ cháy lên một ngọn lửa lạnh lẽo của tôi .

 

“Chu Vệ Quốc, hôm nay con đến tìm bố không phải để tha thứ cho bố.”

 

“Bố làm chồng thất bại, làm cha cũng thất bại, bố hèn nhát, điều này mãi mãi không thay đổi.”

 

“Con đến để cho bố một cơ hội.”

 

“Một cơ hội đòi lại công bằng cho ông bà nội, cho người công nhân tên Lý Kiến Quân, và cho chính bản thân bố.”

 

“Hai mươi lăm năm trước , bố bị hắn giẫm dưới chân như một con ch.ó.”

 

Bạn vừa đọc xong chương 17 của BA MẸ LY HÔN, TÔI CẦM SỔ ĐỎ QUÉT CẢ 2 RA KHỎI NHÀ – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo