Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lý Hạo nhìn những dòng chữ ấy , bàn tay cầm cốc nước run lên rõ rệt.
Anh ta vẫn luôn nghĩ cha mình c.h.ế.t vì thao tác sai.
Anh ta chưa từng biết phía sau cái c.h.ế.t ấy còn giấu những giao dịch bẩn thỉu đến vậy .
“Bố tôi … bố tôi không phải kẻ vô dụng…”
Mắt anh ta đỏ lên, giọng nghẹn lại .
“Tại sao tôi phải giúp cô?”
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác và nghi ngờ.
“Anh không giúp tôi .”
Tôi nhìn anh ta , bình thản đáp.
“Anh đang giúp bố anh lấy lại sự trong sạch và tôn nghiêm đã đến muộn hai mươi lăm năm.”
“Sau khi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa toàn bộ ba mươi vạn này cho anh , coi như khoản bồi thường dành cho bố anh .”
Tôi đặt chiếc hộp sắt đựng tiền mặt lên bàn.
Lý Hạo nhìn chiếc hộp, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta gật đầu.
“ Tôi phải làm gì?”
“Anh không cần làm gì nhiều.”
Tôi nói .
“Anh chỉ cần xuất hiện đúng thời gian, đúng địa điểm, mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh giống bộ đồ cha anh thường mặc năm xưa.”
“Sau đó nhìn thẳng vào mắt một người , vậy là đủ.”
Khâu cuối cùng, cũng là khâu nguy hiểm nhất, bắt đầu.
Tôi tung tin đồn rằng mình đang nắm “bằng chứng gốc” liên quan đến vụ t.a.i n.ạ.n an toàn ở nhà máy dệt hai mươi lăm năm trước .
Tôi sẵn sàng bán nó với một cái giá “phù hợp”.
Tôi biết Vương Chấn Hải tuyệt đối sẽ không tin ngay.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ cử người đến.
Hắn phải xác minh bóng ma kia rốt cuộc là ai.
Tôi chọn địa điểm gặp mặt là Nhà máy Dệt số 2 đã bị bỏ hoang từ lâu.
Thời gian là đúng ngày giỗ của Lý Kiến Quân.
Khu nhà xưởng dệt bỏ hoang dưới bầu trời xám xịt trông như bộ xương của một con quái thú khổng lồ câm lặng.
Gió lùa qua khung cửa sổ vỡ nát, phát ra tiếng hú thê lương.
Tôi không đến đó.
Chu Vệ Quốc cũng không đến đó từ đầu.
Chúng tôi ngồi trước màn hình máy tính trong căn hộ ở thành phố bên cạnh, theo dõi hình ảnh trực tiếp truyền về từ một camera siêu nhỏ.
Chiếc camera được giấu khéo léo trên một đoạn thép vỡ, hướng thẳng vào điểm giao dịch đã hẹn.
Một chàng trai trẻ mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh đứng lặng giữa phân xưởng trống trải.
Đó là Lý Hạo.
Dáng người và thần thái của anh ta giống hệt cha mình thời trẻ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Vài chiếc sedan màu đen lặng lẽ dừng ngoài nhà máy.
Từ trên xe bước xuống bảy, tám gã đàn ông lực lưỡng mặc vest đen.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên có ánh mắt âm hiểm.
Tôi nhận ra hắn .
Hắn là cánh tay phải đắc lực nhất, cũng là tay sai số một của Vương Chấn Hải, tên Trần Bưu.
Bọn chúng nhanh ch.óng bước vào phân xưởng, tản ra thành hình quạt, vây Lý Hạo vào giữa.
Trần Bưu đi đến trước mặt Lý Hạo, quan sát anh ta từ đầu đến chân, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc và nghi ngờ.
“Đồ đâu ?”
Trần Bưu lạnh lùng hỏi.
Lý Hạo không trả lời.
Anh ta chỉ lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đen trắng đã ngả vàng.
Trong ảnh là một người thợ trẻ đang cười hiền lành, trên tay bế một đứa trẻ sơ sinh.
Lý Hạo giơ tấm ảnh lên để Trần Bưu nhìn cho rõ.
Sau đó, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, dùng đôi mắt giống hệt cha mình nhìn chằm chằm vào Trần Bưu.
Đúng lúc ấy .
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ góc tối sâu trong phân xưởng.
“Trần Bưu, lâu rồi không gặp.”
Chu Vệ Quốc, khoác trên người bộ quần áo lao động cũ nhưng sạch sẽ, bước ra từ sau đống máy móc phế liệu.
Ông không còn còng lưng nữa.
Ông đứng rất thẳng.
Trên mặt ông không có sợ hãi, chỉ còn vẻ lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Trần Bưu nhìn thấy ông, đồng t.ử lập tức co rút.
“Chu Vệ Quốc? Ông chưa c.h.ế.t à ?”
“Làm anh thất vọng rồi .”
Chu Vệ Quốc bình tĩnh đáp.
Ông phớt lờ đám vệ sĩ đang nhìn chằm chằm xung quanh, bước thẳng vào khu vực camera ghi hình.
Ông biết ngay lúc này , Vương Chấn Hải chắc chắn đang ở một nơi nào đó, nhìn chòng chọc vào màn hình theo dõi nơi này .
Ông
nhìn
thẳng về phía camera.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-19
Giống như đang nhìn thẳng vào mắt Vương Chấn Hải.
“Vương Chấn Hải.”
Giọng ông thông qua micro siêu nhỏ truyền đi rõ ràng.
“Hai mươi lăm năm rồi .”
“Có phải đêm nào mày cũng mơ thấy Lý Kiến Quân không ?”
“Mơ thấy anh ấy hỏi mày, lô máy móc có vấn đề kia vì sao vẫn được đưa vào sử dụng?”
“Mày nợ anh ấy một mạng, cũng nợ tao và gia đình tao hai mươi lăm năm yên ổn .”
“Hôm nay tao không đến để giao dịch với mày.”
“Tao đến để thông báo cho mày biết .”
“Trò chơi kết thúc rồi .”
Nói xong, ông quay người , dẫn Lý Hạo đi về một lối ra khác của phân xưởng.
Mặt Trần Bưu xanh mét, vừa định ra lệnh chặn họ lại .
Điện thoại của hắn đột ngột đổ chuông.
Là Vương Chấn Hải gọi đến.
Tôi không biết Vương Chấn Hải đã nói gì trong điện thoại.
Nhưng tôi thấy sắc mặt Trần Bưu cực kỳ khó coi, hắn liên tục gật đầu vào điện thoại, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn Chu Vệ Quốc và Lý Hạo biến mất giữa đống đổ nát.
Vương Chấn Hải đã chùn bước.
Đúng ngày giỗ, đúng nơi cũ, nhìn thấy hai “ người c.h.ế.t” như sống lại .
Sự can đảm được xây từ tiền bạc và quyền lực của hắn cuối cùng cũng bị nỗi sợ đ.á.n.h bại.
Hắn sợ rồi .
Hắn sợ đây là cái bẫy.
Sợ xung quanh có cảnh sát mai phục.
Hắn đã chọn cách an toàn nhất.
Cũng là cách ngu xuẩn nhất.
Hắn muốn chờ sóng lặng gió êm, rồi dùng tiền và quyền lực để đè chuyện này xuống.
Nhưng hắn không còn cơ hội nữa.
Ngay khi Trần Bưu và đồng bọn rời khỏi nhà máy.
Một bộ hồ sơ đầy đủ đã được gửi đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và các cơ quan giám sát an toàn cấp cao hơn.
Trong bộ hồ sơ đó có cuốn nhật ký của Chu Vệ Quốc.
Có bản báo cáo kỹ thuật chi tiết về những rủi ro an toàn nghiêm trọng của dự án hóa chất phía Nam.
Có những manh mối sơ bộ về việc Vương Chấn Hải cấu kết với quan chức, trốn thuế và lậu thuế suốt nhiều năm.
Chí mạng nhất là đoạn ghi âm tôi cung cấp.
Đó là đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa tôi và Trần Bưu khi hẹn “giao dịch”.
Trong đoạn ghi âm, Trần Bưu chính miệng thừa nhận “chuyện hai mươi lăm năm trước ”, đồng thời bày tỏ sẵn sàng trả giá cao để “mua đứt” toàn bộ bằng chứng.
Đó là chứng cứ thép mà Vương Chấn Hải không thể chối cãi.
Nợ cũ nợ mới đồng loạt bị kéo ra ánh sáng.
Thứ đè bẹp con lạc đà chưa bao giờ chỉ là cọng rơm cuối cùng.
Mà là tổng hòa của mọi tội ác đã tích tụ trên lưng nó suốt hai mươi lăm năm qua.
Nửa tháng sau , tập đoàn Chấn Hải bị niêm phong, Vương Chấn Hải bị tạm giam hình sự.
Đang chờ hắn phía trước là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Mọi chuyện kết thúc.
Chu Vệ Quốc không trở lại nhà tôi nữa.
Ông để chiếc hộp sắt lại cho tôi , rồi một mình đi đến một thành phố nhỏ ở phía Nam.
Ông nói ông muốn sống cho chính mình một lần .
Chúng tôi không ôm nhau .
Cũng không nói lời tạm biệt.
Chỉ là ở bến xe, ông quay đầu nhìn tôi một lần .
Trong ánh mắt ấy không còn áy náy và sợ hãi, chỉ có sự bình yên nhẹ nhõm như vừa đặt xuống gánh nặng đè trên vai cả đời.
Lý Hạo mang số tiền ấy , đưa tro cốt của bố mình về quê.
Anh nói anh muốn mở một tiệm sửa xe nhỏ, sống một cuộc đời bình yên.
Còn Lưu Ngọc Mai.
Tin tức cuối cùng tôi nghe được về bà là trong một bản tin xã hội.
Bản tin nói có một người phụ nữ lang thang bị bắt vì trộm bánh mì trong siêu thị.
Trong bức ảnh, khuôn mặt bà tiều tụy hốc hác, ánh mắt đờ đẫn, tôi gần như không thể nhận ra .
Bà giống một tờ rác bị gió cuốn đi , cuối cùng rơi xuống vũng bùn lầy mà bà vốn thuộc về, không còn ai ngoái nhìn .
Còn tôi .
Tôi đứng trong căn nhà của riêng mình , ánh nắng xuyên qua cửa kính trong veo, trải đầy khắp phòng khách.
Trên bàn là giấy báo tôi được tuyển thẳng lên cao học.
Bầu trời ngoài cửa sổ rất cao, rất xanh.
Cái gia đình ngột ngạt và mục ruỗng ấy cuối cùng đã hoàn toàn hóa thành cát bụi.
Còn cuộc đời của tôi , đến lúc này mới thật sự bắt đầu.
Tôi bước ra ban công, hít một hơi thật sâu bầu không khí tự do.
Ánh nắng ngoài kia rực rỡ đến lóa mắt.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.