Loading...
Ai ai cũng Tạ Thanh Vi là nhất quý công tử chốn Thịnh Đô.
Để trèo lên cành cao , đức, ngôn, dung, công, đều cố gắng rèn giũa đến mức hảo nhất, cuối cùng cũng lọt mắt xanh của Tạ thị.
Ngày xem mắt, Tạ Thanh Vi chỉ nhàn nhạt liếc một cái:
“Giang nữ lang, nàng , bằng lòng cưới nàng, nhưng nàng đồng ý với một chuyện.”
Hóa Tạ Thanh Vi một thanh mai trúc mã mà hết lòng yêu thương, đáng tiếc nàng mang tiện tịch, thể chính thất phu nhân.
Hắn khi gả phủ, đối đãi với nàng theo lễ của bình thê.
Ta gả cho vốn là để trèo cao, chứ tìm chân ái, đang định mở miệng đồng ý thì mắt bỗng hiện lên từng cảnh tượng tương lai, lướt qua nhanh như đèn kéo quân—
Thanh mai của gương mặt tựa Quan Âm, nhưng lòng độc như rắn rết. Tạ Thanh Vi chẳng phân biệt đúng sai, chuyện gì cũng che chở cho nàng . Dẫu muôn vàn bản lĩnh, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng giành cho một chốn dung .
Đáng sợ hơn là chỉ ba năm , Tạ thị sẽ phạm đại họa. Tuy đến mức xét nhà diệt tộc, nhưng cả gia tộc quả thực ép dời xuống phương Nam, đến Tuyên Châu sống cảnh sa sút lụn bại.
Cuối cùng, lâm bệnh qua đời tại Tuyên Châu. Trước khi chết mấy ngày, vẫn còn vẽ mặt quạt để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
là trời đánh thánh vật! Ta trèo lên cành cao để hưởng phúc, chứ đến tìm kiếm chân tình, ai thèm bước lên con thuyền nát của ngươi!
Toàn run lên một cái, lập tức chỉ về phía thiếu niên sa cơ đang từ xa trong góc:
“Tạ lang quân, lẽ ngài hiểu lầm . Người ái mộ chính là !”