Loading...
" Tôi coi chú là bạn, tôi tin tưởng gửi gắm con gái mình vào chỗ chú thực tập để nó học hỏi cái hay cái giỏi, chứ không phải để chú... để chú "nhắm" nó như một con mồi. Chú hơn nó bao nhiêu tuổi. Chú kinh qua bao nhiêu cuộc tình rồi , còn nó chỉ là một tờ giấy trắng."
Tạ Chính vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, không hề bị lay chuyển trước cơn thịnh nộ:
"Anh Minh, nếu em coi cô ấy là con mồi, em đã không đứng đây để thưa chuyện với anh . Em đã có thể dùng quyền lực để ép cô ấy , hoặc dùng tiền bạc để mua chuộc sự im lặng. Nhưng em chọn đứng đây, với tư cách là một người đàn ông muốn danh chính ngôn thuận bảo vệ cô ấy cả đời."
"Danh chính ngôn thuận. Chú định làm sao để danh chính ngôn thuận khi cả cái ngàng này đều biết chú với tôi là bạn, chú muốn người ta nói tôi gả con cầu vinh, hay nói chú là kẻ biến thái đi quyến rũ con của bạn mình ." Ông Minh chỉ tay vào mặt Tạ Chính, đôi tay run lên.
Tạ Chính đứng dậy, bước lại gần ông Minh, anh cúi đầu thấp hơn một chút:
"Em
đã
dọn sạch con đường cho cô
ấy
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-quy-hoach-doc-ban/chuong-23
Hoàng Bách
đã
bị
xử lý, những kẻ xì xào ở Cục cũng sẽ
không
dám hé răng. Nếu
anh
thấy danh dự của
anh
bị
ảnh hưởng, em sẵn sàng
làm
đơn từ chức ngay ngày hôm nay để đưa cô
ấy
ra
khỏi cái vòng xoáy
này
. Chức Cục trưởng
này
, em
có
thể bỏ, nhưng Lê Dao thì
không
."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Lê Minh sững sờ. Ván cờ này , Tạ Chính đã đặt tất cả những gì mình có lên bàn đàm phán.
Ông biết Tạ Chính là kẻ tham vọng, là người sinh ra để làm chính trị, việc anh tuyên bố sẵn sàng bỏ ghế Cục trưởng vì con gái ông là điều ông chưa bao giờ dám nghĩ tới.
"Chú... chú thực sự nghiêm túc." Ông Minh ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Em dùng cả sinh mạng và tiền đồ của mình để đảm bảo với anh . Lê Dao ở bên em, cô ấy sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Anh Minh, hãy tin em một lần cuối, với tư cách là người bạn đã từng kề vai sát cánh với anh ."
ông Minh ra về với những suy nghĩ ưu phiền làm bước chân nặng trĩu.
Còn Tạ Chính, anh đứng lại giữa phòng trà vắng, hít một hơi thật sâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.