Loading...
Tôi lao phất tới, vớt kịp tóm lấy tay con bé.
Lực kéo khổng lồ suýt chút nữa giật đứt cánh tay tôi .
Nhưng tôi không dám buông tay.
Mà Hoài Mục đã hạ quyết tâm tìm đến cái c.h.ế.t.
"Mẹ ơi, nếu có kiếp sau , con không muốn làm con của mẹ nữa."
Con bé dùng sức gỡ từng ngón tay tôi ra , thân hình rơi xuống như một chú bươm bướm.
Khoảnh khắc đó, tôi phảng phất nhìn thấy nụ cười giải thoát hiện trên khuôn mặt con bé.
Giữa khoảng không vô định, giọng nói của con bé truyền rõ mồn một vào tai tôi .
"Lần thứ ba. Đây là cơ hội cuối cùng. Mẹ đã g.i.ế.c con ba lần , đợi sau khi mẹ hiểu ra tất cả, mẹ có hối hận không ?"
"Mẹ ơi..."
Hoài Mục ngã xuống đất.
Nhìn từ tầng 28 xuống, con bé trở nên mờ ảo và nhỏ bé.
Hệt như một đóa hoa đang độ nở rộ.
Vô số ký ức ùa về trong đầu tôi .
Không gian đan xen, tôi từng gặp con bé ba lần trong quá khứ không có thật của nó.
Và cả...
Từng g.i.ế.c c.h.ế.t con bé ba lần ...
Đó là cơ hội chuộc lỗi mà ông trời ban cho tôi sao ?
Nhưng dường như tôi chưa từng nắm bắt lấy nó.
Mật Mật đã không kéo kịp tôi .
Tôi cảm nhận được gió, cảm nhận được sự điên cuồng của việc rơi tự do.
Một tiếng "ầm" vang dội.
Thân thể tôi nổ tung thành một đóa hoa dưới mặt đất, giống như Hoằng Mục, cũng giống như Hoài Mục.
Sinh mệnh chấm dứt, vạn vật về với hư vô.
Nếu có kiếp sau .
Xin đừng để tôi làm mẹ nữa.
Tôi ...
Không xứng đáng.
Hoàn chính văn
Ngoại truyện 1:
Tôi nhét Hi Ngữ vào trong cơ thể chú mèo đen.
"Tiểu Ngữ, thiệt thòi cho em ở trong đó một thời gian nhé."
Nó kêu "meo meo" một tiếng, tỏ ý không có dị nghị.
Nhấc b.út, đầu b.út chấm mực lướt bay bay trên trang giấy.
Trên bức tranh, con chim diều hâu tuyệt vọng lượn lờ bên vách đá, trơ mắt nhìn hai đứa con của mình rơi xuống vực thẳm vô đáy.
Hi Ngữ nhảy nhót tới, cái múp dính mực đầy chân, giẫm lên bức tranh.
Vết chân mèo vừa vặn để lại dấu ấn ngay dưới một trong hai chú chim ưng nhỏ đang rơi xuống.
Giọng của Hi Ngữ phát ra từ thân chú mèo đen.
"Chị Bách Lý, có thể cho mẹ một cơ hội nữa được không ?"
Tôi đặt b.út xuống, xoa xoa đầu chú mèo.
"Bà ta là hung thủ."
"Không... Bà ta là mẹ em."
Nhìn vách đá trên tranh, tôi không nhịn được nhắc nhở con bé: "Bà ta đã g.i.ế.c em ba lần ."
Hi Ngữ trầm mặc chốc lát, lại nói : "Bà ta đã cho em sự sống."
Tôi không nói gì.
Để thuyết phục tôi , Hi Ngữ lải nhải không thôi.
"Mẹ sinh em năm 40 tuổi."
"Dì Mật Mật bảo, mẹ suy nghĩ rất theo lối mòn về vấn đề bảo vệ mẹ hay bảo vệ con, mẹ đã không chút do dự chọn bảo vệ con."
"Năm em 4 tuổi, thèm kem của người khác, mẹ chiều theo em, mua cho em một cây kem vị dâu. Rất ngọt, rất ngon. Mẹ bảo mẹ chưa từng mua cho anh hai."
"Đó là cây kem thuộc về riêng em."
"Năm em mười ba tuổi, kỳ kinh nguyệt đầu tiên đến. Em cứ nghĩ mình sắp c.h.ế.t rồi , mẹ đã ôm lấy em, vòng tay mẹ thật ấm áp làm sao , lại còn thơm nữa chứ."
"Mẹ dịu dàng bảo em, đây là điều con gái nhất định phải trải qua."
"Mẹ gọi em là con gái, khoảnh khắc đó, em tin rằng, mẹ đã coi em chính là em."
...
“Chị Bách Lý, em từng hận bà ta , nhưng cũng yêu bà ta . Kỳ thực... bà ta là một người phụ nữ đáng thương."
“Chị Bách Lý, xin hãy cho mẹ thêm một cơ hội nữa đi ."
Tôi thở dài.
"Em nghĩ kỹ chưa ? Nếu quá khứ thực sự bị thay đổi, em của tương lai... rất có thể sẽ không còn tồn tại nữa."
Hi Ngữ trầm ngâm giây lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-rang-van-menh/chuong-10
"Sinh mạng của em là do mẹ ban cho, em vốn dĩ... vốn dĩ sinh ra là vì anh hai mà tồn tại. Nếu sự biến mất của em, đại diện cho sự sống của anh hai... vậy thì, em đồng ý."
"Được, chị đồng ý với em."
Tôi thu bức tranh lại , bế chú mèo đen lên, bước ra khỏi Điện thứ hai.
Trước mặt xuất hiện một con đường dẫn về quá khứ.
Tôi mang theo Hi Ngữ đến 15 năm trước .
Đàm Hà Thanh co ro trong góc phòng lật xem bức di thư mà Lê Hoằng Mục để lại .
Bà đau đớn tột cùng, lục điện thoại ra , nghiêm túc soạn tin nhắn: "Hãy yêu thương con trai thật tốt , đừng... đừng coi nó là vật sở hữu phụ thuộc của mình ..."
Tôi nghe thấy tiếng cầu khẩn thiết tha từ tận đáy lòng bà: "Liệu có thể... cho tôi thêm một cơ hội nữa được không ?"
"Meo meo~"
Trên điện thoại của Đàm Hà Thanh hiển thị rõ ràng bốn chữ:
"Gửi thành công."
Ngoại truyện 2:
Một hôm, tiệm tranh đón một vị khách nam.
Chị Bách Lý hiếm khi thu lại vẻ lười biếng ngày thường, buông cọ vẽ đứng nghiêm trang.
Không chỉ vậy , chị ấy còn xách tôi đến trước mặt người đàn ông đó.
"Lệnh Tôn tiên sinh , cô ta chính là Hi Ngữ."
Sau khi tin nhắn của mẹ gửi thành công, tôi không hề biến mất.
Tôi muốn đi xem kết cục của mẹ , nhưng chị Bách Lý không cho phép.
Chị ấy bảo mỗi người có một số mệnh, là mẹ không tự phá vỡ "mệnh" của mình , cho dù cho thêm bao nhiêu cơ hội đi nữa cũng vô dụng.
Ánh mắt người đàn ông được gọi là "Lệnh Tôn tiên sinh " quét tới, khiến tâm thần tôi không khỏi run lên.
Kỳ lạ thật, rõ ràng trông anh ấy rất ôn hòa, thậm chí trên mặt còn treo nụ cười , nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi.
Anh ấy rất mạnh.
Còn vượt trội hơn cả chị Bách Lý.
"Hi Ngữ tiểu thư, chào cô, tôi là Lệnh Tôn."
Tôi hơi ngạc nhiên, anh ấy coi tôi như người lớn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Anh ấy vươn tay ra , ý định bắt tay với tôi .
Tôi bất giác xuôi theo suy nghĩ của anh ấy , chìa chiếc vuốt mèo ra .
Không ngờ rằng, khoảnh khắc ngón tay chạm vào anh ấy , tôi vậy mà lại khôi phục lại hình dáng con người .
Lệnh Tôn bắt tay với tôi xong liền buông ra , nhìn vào mắt tôi nói : "Hi Ngữ tiểu thư, Điện thứ hai của chúng tôi vẫn đang khuyết một Dạ Du thần, không biết Hi Ngữ tiểu thư có hứng thú không ?"
Đi theo chị Bách Lý thời gian này , tôi sớm biết chị ấy là ai rồi .
Đầu óc tôi chập mạch, thốt lên hỏi: "Ơ kìa... đây là phỏng vấn sao ?"
Chị Bách Lý cười , Lệnh Tôn cũng cười .
"Em đồng ý ạ."
Thấy chị Bách Lý và Lệnh Tôn đồng thời nhướng mày, có vẻ rất vui vẻ.
Hai người bọn họ ngược lại rất có ăn ý.
Lệnh Tôn đưa tay điểm nhẹ lên ấn đường tôi , một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào ấn đường, rồi theo đó chạy dọc theo khắp các ngóc ngách cơ thể.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình trước nay chưa từng thông minh và tỉnh táo đến thế.
Toàn thân trở nên nhẹ bẫng, dường như chỉ cần tôi muốn , tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào.
"Hi Ngữ tiểu thư, chào mừng cô gia nhập Điện thứ hai."
Ngước mắt lên lần nữa, Lệnh Tôn đã biến mất.
Chị Bách Lý tươi cười rạng rỡ.
"Tiểu Ngữ, từ nay về sau , chúng ta là đồng nghiệp rồi nhé."
Tôi cũng cười .
Thoáng thất thần, tôi lại biến thành chú mèo đen.
"Meo meo~"
Chị Bách Lý, xin chỉ giáo nhiều hơn nhé.
Ngoại truyện 3:
Tôi mở một tiệm tranh.
Không bán tranh.
Chỉ bán "nhân quả".
Ngày hôm ấy , thiếu niên bước vào tiệm tranh.
Cậu ấy hỏi: " Tôi có thể mua một nghìn phần nhân quả không ?"
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.