Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kể từ sau màn cầu hôn trong đại điện, Diệp Biển Chu gần như cách vài hôm lại sai người mang lễ vật đến Thụy Vương phủ.
Thậm chí còn khiêng nguyên bốn mươi chín rương sính lễ sang tận phủ.
Còn ta vẫn từ chối gặp hắn .
Chỉ lén đứng sau tấm bình phong ở gian bên, âm thầm nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và phụ vương.
"Đây là toàn bộ gia sản của thần."
Giọng Diệp Biển Chu trịnh trọng vang lên.
"Ba năm qua, tấm lòng của thần dành cho quận chúa, trời đất đều có thể làm chứng."
"Kính mong Vương gia tác thành."
Phụ vương khẽ thở dài.
"Không phải bản vương không muốn tác thành."
"Chỉ là Duyệt Nhi vẫn chưa nghĩ thông."
"Haiz... ngươi hãy chờ thêm chút nữa."
Sau khi Diệp Biển Chu rời đi .
Phụ vương hướng về phía sau bình phong gọi lớn:
"Ra đây đi !"
Ta chậm rãi bước ra .
Ông lại tận tình khuyên nhủ:
"Diệp Biển Chu đã chờ con suốt ba năm."
"Tấm chân tình ấy ai cũng thấy. Huống hồ bên cạnh Phí Huyên giờ đã có vị nữ y kia ."
"Giữa hai đứa..."
"Cảnh còn người mất. Duyệt Nhi, con còn chờ nó điều gì nữa?"
Đúng vậy ...
Ta còn chờ điều gì nữa đây?
Chính miệng chàng đã nói chàng không còn yêu ta nữa.
Giờ bên cạnh chàng lại có giai nhân bầu bạn.
Ta...
Rốt cuộc là gì?
Nhưng ta vẫn không thể buông xuống.
Ta và chàng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đã từng như hình với bóng.
Chàng luyện kiếm, ta ở bên cạnh bắt bướm.
Ta huyên thuyên đủ chuyện, chàng lặng lẽ lắng nghe .
Mười hai canh giờ trong một ngày ngoại trừ lúc ngủ, ta và chàng gần như chưa từng rời nhau nửa bước.
Những ký ức ấy lẽ nào Phí Huyên đều có thể quên sạch?
Ta và chàng sớm tối bên nhau từ năm sáu tuổi đến mười lăm tuổi.
Chín năm trời lại không bằng ba năm Lạc Quỳ ở cạnh chàng sao ?
Ta không cam lòng.
Nhưng ta cũng không dám hỏi thêm lần nữa.
Nếu lần này Phí Huyên thẳng thừng từ chối ta .
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Vậy thì giữa ta và chàng sẽ thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào.
Ta không dám, thế là ta sai người lén trèo lên tường phủ tướng quân.
Quan sát mọi chuyện trong viện rồi về bẩm báo lại với ta .
Những gì họ nhìn thấy là Phí Huyên và Lạc Quỳ ngồi cạnh nhau .
Vừa cười vừa trò chuyện, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Là Lạc Quỳ tươi cười mang bát canh gà tự tay hầm đến cho chàng .
Mà chàng không hề từ chối.
Là Lạc Quỳ đã bắt đầu sắp xếp mọi việc trong phủ giống hệt nữ chủ nhân.
Cuối cùng, ta không thể ngồi yên nữa.
Sáng sớm hôm sau ta đến phủ của Phí Huyên.
Muốn tận mắt nhìn cho rõ rồi đ.á.n.h cược lần cuối.
Dù có bị chàng chán ghét ta cũng chấp nhận.
Tiểu tư ngoài cổng vào bẩm báo rồi trở ra nói Phí Huyên không có ở phủ.
Ta thất vọng vô cùng định quay về để hôm khác lại đến.
Đúng lúc ấy một giọng nữ dịu dàng gọi ta lại .
"Quận chúa xin dừng bước."
Ta
quay
đầu, là Lạc Quỳ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-phu-tuong-tu/chuong-8
Nàng mặc bộ váy xanh nhạt dịu dàng yên tĩnh mỉm cười mời ta .
"Nghe nói khi còn nhỏ tướng quân luôn sống ở Thụy Vương phủ."
"Lạc Quỳ muốn mời quận chúa vào phủ trò chuyện."
"Cũng để hiểu thêm về tướng quân. Sau này mới có thể chăm sóc chàng tốt hơn."
Những lời ấy như có ma lực khiến tim ta vừa chua lại vừa đau.
Nhưng ta thật sự rất muốn biết bọn họ sống cùng nhau như thế nào.
Cho dù tận mắt chứng kiến sẽ đau như d.a.o cắt ta vẫn đi theo nàng vào phủ.
Sau khi trà được dâng lên, Lạc Quỳ đích thân đứng dậy rót trà cho ta .
Trong lúc vô tình nàng khẽ vén ống tay áo lên.
Chỉ một thoáng ấy ta như rơi xuống hầm băng.
Bởi vì...
Ta nhìn thấy trên cổ tay trắng ngần của nàng đeo một chiếc vòng ngọc bích trong suốt.
Chiếc vòng ấy là của hồi môn của mẫu thân Phí Huyên.
Bao năm nay vẫn luôn do chàng cất giữ.
Chàng từng nói đó là món đồ sẽ dành cho người vợ tương lai của mình .
Nhưng giờ đây nó lại rõ ràng đeo trên cổ tay Lạc Quỳ.
Ta nghĩ chắc sắc mặt mình lúc ấy trắng bệch bởi Lạc Quỳ lo lắng hỏi:
"Quận chúa không khỏe sao ?"
"Có cần ta bắt mạch cho người không ?"
Ta không thể ở lại thêm nữa vội vàng từ biệt nàng rồi gần như bỏ chạy.
Ta bước loạng choạng ra tới cổng đúng lúc gặp Phí Huyên vừa trở về.
Nhìn thấy ta .
Trên gương mặt tuấn mỹ của chàng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh hỏi:
"Sao quận chúa lại ở đây?"
Ta bịa đại một lý do.
"Nghe nói phủ tướng quân rất đẹp , ta muốn đến xem thử."
"Giờ xem xong rồi , quả thật rất đẹp ."
"Ta không làm phiền nữa."
Nói xong ta định cáo từ.
Ngay lúc hai người lướt qua nhau , chàng bỗng nắm lấy cánh tay ta .
Ta khó hiểu nhìn chàng .
Yết hầu chàng khẽ chuyển động.
Im lặng một lát rồi chậm rãi nói :
"Đã đến rồi ..."
"Không cần ta tự mình đưa nàng đi xem sao ?"
"Ta..."
Ta nhìn vào đôi mắt đen sâu như vực thẳm ấy .
Không hiểu vì sao hôm nay chàng lại có hứng như vậy .
Đúng lúc đó Lạc Quỳ đuổi tới cửa giọng nói đầy vui mừng.
"Tướng quân về rồi sao ?"
Ta nhìn Phí Huyên trước mặt lại nhìn Lạc Quỳ đứng cách đó không xa.
Một người là thiếu niên anh hùng.
Một người là thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp .
Một người trên chiến trường là Ngọc Diện Diêm La khiến quân địch khiếp đảm.
Quất Tử
Nhưng trong tim lại cất giấu sự dịu dàng đem toàn bộ ôn nhu trao hết cho Lạc Quỳ.
Một người tuy chỉ là cô gái yếu đuối lại không sợ hiểm nguy từ bỏ cuộc sống yên ổn .
Một lòng theo Phí Huyên đến tận chiến trường.
So với nàng ấy ta đúng là thua triệt để.
Từ nhỏ đến lớn Phí Huyên đối với ta hoặc là ít nói lạnh nhạt hoặc là lời qua tiếng lại .
Mà ta quả thực chẳng dính dáng gì đến bốn chữ "hiền thục dịu dàng".
Thậm chí còn vì Diệp Biển Chu đuổi chàng rời khỏi Vương phủ.
Đúng là tự mình gieo gió.
Thường nói anh hùng xứng mỹ nhân.
Hai người họ thật sự rất xứng đôi.
Đến nước này mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Ta lấy tư cách gì để tiếp tục quấy rầy hạnh phúc của Phí Huyên?
Đến lúc này buông tay có lẽ là lựa chọn duy nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.