Loading...
Đang tham dự cuộc họp, tôi lén gửi tin nhắn cho bạn trai qua mạng: “Bé cưng ơi, anh đang làm gì vậy ? Em nhớ anh muốn c/h/ế/t luôn nè【thả t/i/m】”
Bất thình lình, cả phòng họp vang lên những tiếng la kinh ngạc.
Tôi giật mình ngước lên, lập tức c/h/ế/t điếng khi thấy màn hình máy chiếu đang hiện nguyên văn đoạn tin nhắn mình vừa gửi.
Tên người nhận hiển thị: “Bé yêu”. Trong khi tôi … mới vừa bấm gửi tin nhắn ấy .
Vị tổng giám đốc lạnh lùng chẳng hề thay đổi sắc mặt, bình thản đáp: “Anh cũng đang nhớ em.”
Ngay khi điện thoại tôi rung lên, những ngón tay anh vẫn thong thả lướt bàn phím, còn mặt đồng hồ trên cổ tay phản chiếu gương mặt trắng bệch của tôi .
Đến tối hôm ấy , anh nhắn tin riêng, gửi kèm đoạn camera trong phòng họp: “Giải thích chuyện này cho đàng hoàng. Bằng không ngày mai cả công ty sẽ biết cô từng đem ảnh tôi đặt ở phòng trà để… thờ như Thần Tài.”
...
Trong phòng họp lúc này chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và giọng chị Lý – trưởng nhóm quản lý dự án – đều đều trình bày khiến người ta buồn ngủ:
“Phân tích những yếu tố cốt lõi khiến thị phần quý II tăng 0,3% so với quý trước …”
Hai mí mắt tôi nặng trĩu như vừa bị treo thêm hai cục chì.
Tôi âm thầm đưa tay xuống gầm bàn, lần mò chạm vào cạnh chiếc điện thoại lành lạnh.
Mở khóa màn hình.
Chạm vào biểu tượng bầu trời đầy sao , nơi lưu người liên lạc được tôi đặt biệt danh “Ngôi sao nhỏ của tôi ”.
Từng thao tác trơn tru như thể đã thực hiện cả trăm lần .
Tôi quen được “bé yêu” ấy trong một đêm thức khuya chơi game, thông qua ứng dụng tự động ghép đồng đội.
Giọng nói vừa hay , trình độ chơi lại cực đỉnh.
Quan trọng hơn – với một đứa độc thân hơn hai mươi năm, cô đơn đến nỗi gần như coi văn phòng là nhà như tôi – anh chính là chút ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời nhàm chán.
Chưa bao giờ gặp trực tiếp, cũng chưa từng gọi thoại, nhưng chỉ qua những đoạn tin nhắn trao đổi, tôi đã tự tưởng tượng ra nguyên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đến sâu răng.
Tôi cúi mặt, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.
Ngón tay nhanh nhẹn gõ chữ: “Bé cưng ơi, đang bận gì đó? Em nhớ bé lắm luôn【thả t/i/m】~”
Ấn gửi.
Gần như cùng lúc đầu ngón tay vừa rời khỏi màn hình, phòng họp đang tĩnh lặng bất ngờ náo loạn bởi những tiếng kêu thất thanh cùng hàng loạt âm thanh hít sâu kinh ngạc.
Tôi giật thót, ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Máu khắp người như lập tức đông đặc.
Ngay phía trước – màn hình khổng lồ vốn dùng để trình chiếu tài liệu họp – bây giờ lại xuất hiện giao diện trò chuyện trên WeChat.
Phông nền xám đơn giản, bên trên là cuộc hội thoại với người liên lạc mang tên: “Bé yêu.”
Còn dòng tin nhắn mới xuất hiện – kèm biểu tượng trái t/i/m hồng ngọt ngào đến phát ngấy – từng chữ đều giống hệt lời tôi vừa gõ: “Bé cưng ơi, đang bận gì đó? Em nhớ bé lắm luôn【thả t/i/m】~”
Ảnh đại diện của
người
gửi chính là con mèo béo nhà
tôi
– một con mèo tròn vo, ngốc nghếch – bức hình mà
tôi
đã
dùng
làm
avatar suốt ba năm liền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-yeu-cua-sep-hoa-ra-la-toi/chuong-1
“Bzzz——”
Chiếc điện thoại trong tay rung lên.
Màn hình bỗng sáng.
“Ngôi sao nhỏ của tôi ” vừa gửi: “Anh cũng nhớ em.”
Tôi lập tức ngẩng phắt lên, ánh mắt như bị một sợi dây vô hình lôi thẳng về vị trí trung tâm bàn họp.
Người đàn ông ấy – Cố Diễn Chi – chính là tổng giám đốc vừa tiếp quản công ty chúng tôi .
Anh hơi nghiêng đầu, đang nhìn chiếc máy tính bảng do trợ lý đưa tới. Trên màn hình đó rõ ràng cũng đang mở giao diện tin nhắn y hệt.
Hôm nay anh mặc bộ vest xám đậm được cắt may tinh tế, tôn lên vóc dáng vai rộng eo nhỏ.
Gương mặt góc cạnh với các đường nét sắc sảo, lạnh lùng.
Chiếc kính gọng vàng nằm trên sống mũi, che bớt ánh nhìn thâm sâu khó đoán.
Toàn thân anh như đang viết rõ bốn chữ: “Người lạ tránh xa.”
Nghe đâu anh từng tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard, phong cách làm việc quyết liệt, không bao giờ nhân nhượng.
Thậm chí còn có thành tích đáng sợ là sa thải gần nửa phòng ban chỉ trong một cuộc họp.
Các chị em trong công ty chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ anh từ xa, tuyệt nhiên chẳng ai đủ can đảm tiếp cận.
Thế mà… màn hình đang được trình chiếu kia lại thuộc về anh sao ?
Tôi có cảm giác bộ não mình bị nhét đầy những sợi chỉ quấn rối, sau đó bị ném thẳng vào máy giặt đang quay hết tốc lực.
Cam Không Chua
Không đời nào! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra !
Người yêu qua mạng của tôi – người luôn dịu dàng, thường chơi game cùng tôi đến tận khuya, ngày nào cũng gọi tôi là “bé yêu” và nhắn chúc ngủ ngon – sao có thể chính là Cố Diễn Chi, kẻ cả ngày chẳng nở nổi một nụ cười ?!
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi , anh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh giá sau tròng kính lập tức quét sang.
Ngay khoảnh khắc ấy , tôi thậm chí… quên luôn cách hít thở.
Anh đã phát hiện rồi sao ? Anh có nhận ra người gửi tin nhắn chính là tôi không ?
Liệu anh đã biết cô “bé yêu” ngốc nghếch của mình … là nữ nhân viên đang lén dùng điện thoại trong cuộc họp, còn gửi những lời sến súa khiến người khác chỉ muốn đào hố chui xuống?
Khi trái t/i/m tôi gần như nhảy khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c, còn đang đấu tranh giữa việc giả vờ ngất xỉu và xông lên giật dây điện máy chiếu, Cố Diễn Chi bỗng thu lại ánh nhìn .
Anh dùng những ngón tay dài đẩy nhẹ gọng kính, cúi xuống nhìn máy tính bảng trước mặt, đôi môi mỏng khẽ chuyển động, giọng trầm lạnh vang qua micro khắp phòng:
“Xin lỗi mọi người , có chút tin nhắn cá nhân làm gián đoạn cuộc họp.”
Giọng anh bình ổn như mặt hồ, thậm chí còn pha chút không hài lòng hết sức đúng mực vì công việc bị chen ngang.
Sau đó, ngay trước sự chứng kiến của mấy chục nhân viên, anh thản nhiên thao tác trên chiếc máy tính bảng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.