Loading...
Trưa hôm ấy , tôi đem tài liệu lên phòng tổng giám đốc, đúng lúc nghe anh đang nói chuyện điện thoại:
“Phải, phiên bản mới nhất, nhất định phải giao trong hôm nay.”
Nhìn thấy tôi bước vào , anh lập tức ngắt cuộc gọi.
“Anh đang đặt mua gì thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Chẳng có gì đặc biệt.” Anh cầm tập hồ sơ, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Đến lúc tan sở, một chiếc siêu xe mui trần màu hồng hoàn toàn mới đỗ ngay trước công ty. Cố Diễn Chi trao chùm chìa khóa cho tôi : “Quà dành cho em.”
Tôi tròn xoe mắt: “Sao tự nhiên anh lại mua ô tô tặng em?”
“Chúc mừng em chính thức trở lại công việc.” Anh mở cửa phía ghế lái, “Có muốn chạy thử không ?”
Tôi lái chiếc xe đi một vòng quanh đường vành đai, tâm trạng vui đến mức muốn vừa lái vừa hát vang. Đến lúc dừng đèn đỏ, tôi nghiêng qua hôn anh : “Cảm ơn ông xã yêu dấu.”
Ánh nhìn của anh lập tức tối lại : “Về đến nhà em phải gọi lại câu đó thêm lần nữa.”
Và thế là tối hôm ấy , tôi bị anh bắt gọi “ông xã ơi” chẳng biết bao nhiêu lần .
Cuối tuần, hai vợ chồng đưa con trai ra công viên đi dạo. Trời trong nắng đẹp , bé con nằm trong xe đẩy, miệng không ngừng ê a.
“Hình như thằng bé vừa gọi mẹ đấy!” Tôi phấn khích kéo tay Cố Diễn Chi.
Anh cúi xuống chăm chú nghe rồi nghiêm nghị phản bác: “Rõ ràng con đang gọi bố mà.”
Thế là hai vợ chồng bắt đầu tranh luận chẳng khác gì trẻ con, cuối cùng cậu nhóc ngáp dài một cái rồi ngủ ngon lành.
“Cũng tại anh ồn ào quá làm con khó ngủ.” Tôi giả vờ trách móc.
Anh bật cười , vòng tay ôm tôi : “Được rồi , đều là lỗi của anh .”
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài, ngắm nhìn mọi người qua lại .
Có một đôi nam nữ trẻ đang giận dỗi, cô gái bực mình quay lưng đi , còn chàng trai lập tức hớt hải chạy theo dỗ dành.
“Làm anh nhớ tới thời gian hai đứa mới yêu nhau .” Cố Diễn Chi nói .
Tôi tựa lên vai anh : “ Nhưng em thấy bây giờ mới là khoảng thời gian đẹp nhất.”
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi : “Ừ, hiện tại quả thật hạnh phúc nhất.”
Khi con được sáu tháng, tôi có chuyến công tác đầu tiên sau sinh. Cố Diễn Chi bế con ra tận sân bay tiễn, gương mặt lộ rõ vẻ không muốn xa.
“Chỉ có hai ngày thôi mà anh .” Tôi hôn con trước , sau đó hôn anh .
“Mỗi ngày phải gọi video ba lần .” Anh đưa ra yêu cầu.
“Em đồng ý.”
“Không được phép uống rượu.”
“Vâng.”
“Nhớ giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam.”
Tôi bật cười : “Cố tổng, chẳng lẽ anh không tin vợ mình sao ?”
“Anh không tin những gã đó.” Anh trả lời hết sức nghiêm túc.
Chuyến đi công tác thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến. Tối ngày thứ hai, trong lúc tôi chuẩn bị về khách sạn, khách hàng lại mời mọi người tới quán bar chơi tiếp.
Nhớ đến những lời Cố Diễn Chi dặn
trước
khi
đi
,
tôi
định mở miệng từ chối thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-yeu-cua-sep-hoa-ra-la-toi/chuong-15
“Em đang ở đâu thế?” Giọng anh vang lên.
“Em đang định quay về khách sạn.”
“Gửi vị trí hiện tại cho anh nhé.”
Tôi chẳng hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gửi định vị. Khoảng nửa tiếng sau , Cố Diễn Chi bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa quán bar, trên tay còn ôm con trai.
Tất cả mọi người đều đứng sững.
“Anh… anh tới đây làm gì vậy ?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Con trai nhớ mẹ .” Anh bình thản đặt đứa bé vào vòng tay tôi .
Những vị khách tinh ý nhanh ch/óng tìm lý do rời đi . Trên đường trở về khách sạn, tôi không nhịn được hỏi: “Thật sự con nhớ em đến mức đó sao ?”
Anh nhướng mày: “Là anh nhớ em đấy, không được hay sao ?”
Trái t/i/m tôi lập tức mềm nhũn, đưa tay ôm lấy cánh tay anh : “Tất nhiên được chứ, quá được luôn ấy !”
Đêm ấy , con trai ngủ ngoan trong cũi, còn Cố Diễn Chi nhất quyết phải nắm tay tôi mới chịu nhắm mắt.
“Sau này anh chẳng muốn để em đi công tác nữa.” Anh nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Vâng.” Tôi mỉm cười , đồng ý ngay lập tức.
Đến sinh nhật tròn một tuổi của con, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Cố Diễn Chi đích thân trang trí khắp nơi bằng hình ảnh những nhân vật hoạt hình bé yêu thích.
Trong lễ thôi nôi, khi được đặt trước nhiều món đồ để lựa chọn, con trai lập tức chộp lấy cây b/út máy Cố Diễn Chi vô tình đặt bên cạnh.
“Tương lai chắc chắn sẽ kế nghiệp bố rồi .” Ông nội vui vẻ nhận xét.
Thế nhưng Cố Diễn Chi lại khẽ cau mày: “Làm công việc ấy vất vả lắm. Con chỉ cần giống mẹ , ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc là đủ.”
Tôi xúc động nhìn anh , anh âm thầm siết c/h/ặ/t t/a/y tôi .
Cam Không Chua
Đến lúc cắt bánh sinh nhật, con trai nghịch ngợm làm kem dính đầy gương mặt, khiến cả phòng tiệc cười ầm lên.
Cố Diễn Chi lập tức lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấy , gương mặt dịu dàng đến mức khó tin.
Đêm đó, sau khi dỗ con ngủ, hai vợ chồng cùng ngồi trên ban công ngắm bầu trời đầy sao .
“Thời gian đi nhanh thật đấy.” Tôi cảm thán, “Mới chớp mắt mà đã một năm trôi qua rồi .”
Anh lấy trong túi áo một chiếc hộp bé xinh: “Món quà kỷ niệm một năm.”
Bên trong là sợi dây chuyền mang mặt ngôi sao , giống y hệt bức ảnh đại diện WeChat năm xưa của anh .
“Sao anh lại chọn món quà này ?” Tôi tò mò hỏi.
“Để ghi nhớ thời điểm tình yêu chúng mình bắt đầu.” Anh dịu dàng đeo dây chuyền lên cổ tôi , “Từ giờ trở đi , năm nào anh cũng sẽ tặng em thêm một ngôi sao .”
Tôi tựa vào l/ồ/ng n/g/ự/c anh , ngắm nhìn vô số vì sao đang tỏa sáng, cảm giác đây chính là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình .
“Diễn Chi.”
“Anh đây?”
“Em yêu anh .”
Anh cúi xuống hôn tôi , khẽ đáp: “Anh cũng yêu em, mãi mãi về sau .”
Làn gió đêm dịu mát nhẹ nhàng lướt qua, êm ái hệt như ánh mắt anh mỗi lần nhìn tôi .
End.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.