Loading...
Anh choàng tay qua vai, dìu tôi ra ngoài. Khi đi ngang phòng karaoke, đúng lúc trưởng phòng cũng vừa bước ra . Nhìn thấy hai chúng tôi , anh ta sững sờ ngay tại chỗ.
“C-Cố tổng?”
Cố Diễn Chi bình tĩnh gật đầu: “Lâm Hạ đang khó chịu trong người , tôi đưa cô ấy về nghỉ trước .”
Gương mặt trưởng phòng từ kinh ngạc dần biến thành vẻ như chợt hiểu ra điều gì, cuối cùng nở nụ cười đầy hàm ý: “Vâng vâng , tổng giám đốc về cẩn t/h/ậ/n ạ.”
Tôi bị Cố Diễn Chi vừa dìu vừa kéo ra khỏi quán KTV, sau đó được anh đưa vào trong xe.
“Anh cố ý làm thế!” Vừa ngồi xuống, tôi đã lập tức trách móc.
“Ừ.” Anh thản nhiên nhận ngay, đồng thời cúi xuống cài dây an toàn giúp tôi , “Anh thật sự không thể nhẫn nhịn thêm nữa.”
“Ý anh là sao ?”
Anh ngẩng lên, khoảng cách gần đến mức chúng tôi có thể cảm nhận hơi thở của nhau .
“Anh không muốn tiếp tục đóng vai người xa lạ với em trong công ty nữa,” Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi , “càng không muốn nhìn thấy em vui vẻ nói cười với những người đàn ông khác.”
Tim tôi đập nhanh đến điên cuồng:
“ Nhưng mà… chúng ta đã hứa với nhau rồi còn gì…”
“Thỏa thuận ấy không còn giá trị.” Anh nói chắc nịch, “Kể từ hôm nay, anh muốn tất cả nhân viên trong công ty đều biết — em chính là người yêu của anh .”
“Anh…” Tôi vừa tức vừa ngượng, “Anh đang lợi dụng quyền lực đấy!”
Cam Không Chua
“Vậy à ?” Anh nhướng mày, khẽ cười , “Thế em có muốn biết thế nào mới thật sự được gọi là lạm dụng quyền lực không ?”
Lời còn chưa dứt, môi anh đã phủ xuống môi tôi .
Mùi rượu nhàn nhạt hòa vào nụ hôn, tôi bị anh giữ trên ghế, chẳng kịp phản ứng — mà nói chính xác thì tôi cũng chẳng muốn từ chối.
Đến khi tôi gần như chẳng thể lấy hơi , anh mới chịu buông, áp trán vào trán tôi , giọng khàn nhẹ: “Bé yêu, chúng mình công khai quan hệ đi .”
Tôi nhìn vào đôi mắt ở ngay trước mặt. Trong đôi con ngươi ấy có ánh đèn đường lấp lánh… cùng bóng dáng nhỏ bé của chính tôi .
Tiêu thật rồi .
Lần này đúng là hết đường chạy trốn.
Nụ hôn làm đầu óc tôi quay cuồng. Phải đến khi anh rời ra , tôi mới hít thở lại bình thường.
“Anh…” Tôi chạm tay lên đôi môi còn hơi tê, vừa giận vừa xấu hổ, “Anh như vậy là quấy rối ở nơi làm việc đó!”
Anh bật cười trầm thấp, đầu ngón tay dịu dàng lau nơi khóe miệng tôi : “Vậy em cứ đi kiện anh thử xem?”
Tôi cứng họng. Người này … ở văn phòng thì nghiêm nghị như tảng băng, thế mà hễ hết giờ làm lại biến thành một tên… vô lại chẳng biết ngượng!
“Nhớ cài dây an toàn .” Anh trở về ghế lái, lấy lại vẻ điềm đạm quen thuộc.
“Để anh chở em về.”
Chiếc xe từ tốn lao đi giữa màn đêm. Tôi âm thầm liếc mắt nhìn anh .
Ánh đèn ven đường in bóng lên nửa gương mặt, các tia sáng xuyên qua gọng kính vàng, tạo thành ánh phản chiếu nhẹ nhàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-yeu-cua-sep-hoa-ra-la-toi/chuong-6
Chính người đàn ông ấy … lúc nãy tại cửa quán karaoke đã ngang nhiên đưa tôi đi trước mặt cấp trên của tôi , hệt như công khai tuyên bố chủ quyền.
“Em nhìn anh đủ chưa ?” Anh bất thình lình lên tiếng, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước .
Tôi hốt hoảng quay mặt: “Ai… ai thèm nhìn anh chứ!”
“Thật sao ?” Anh cười khẽ, “Vậy ai cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh suốt từ nãy đến giờ?”
Tôi quyết định chẳng thèm tranh luận nữa. Nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện còn đáng lo hơn:
“Ngày mai tới công ty em phải làm thế nào? Trưởng phòng chắc chắn sẽ kể chuyện này khắp nơi cho xem…”
“Kể chuyện gì cơ?” Anh nhướng mày, “Chuyện tổng giám đốc tiện đường đưa một nhân viên uống say về nhà à ?”
“Rõ ràng anh biết em đang lo chuyện khác mà!” Tôi sốt ruột nói , “Ánh mắt ông ấy khi đó chắc chắn đang nghĩ chúng ta …”
“Chúng ta thế nào?” Anh cố tình truy hỏi.
Tôi đỏ mặt, không sao nói tiếp được .
Xe dừng trước tòa chung cư nơi tôi sống. Tôi cúi xuống định mở dây an toàn nhưng bàn tay lại bất ngờ bị anh giữ lấy.
“Lâm Hạ.” Anh nghiêm túc nhìn tôi . “Anh hoàn toàn thật lòng.”
Trái t/i/m tôi bỗng hụt đi một nhịp.
“Không phải một mối quan hệ công sở ch/óng đến ch/óng đi , cũng chẳng phải cảm xúc bốc đồng nhất thời.”
Anh nhẹ nhàng siết tay tôi .
“Ngay lần đầu tiên em gọi anh là ‘bé yêu’ trong game, anh đã bắt đầu mong được gặp em ngoài đời.”
Hai má tôi nóng bừng. “Vậy sao anh không chịu nói sớm?”
“Bởi anh muốn thử xem…” Anh hơi nghiêng tới, hạ thấp giọng, “nếu hoàn toàn không biết thân phận thật của anh , em có còn thích anh như vậy không .”
Lời giải thích ấy khiến trái t/i/m tôi run rẩy.
“Vậy còn hiện tại?” Tôi hỏi thật nhỏ. “Bây giờ thì sao ?”
“Bây giờ anh đã tìm được câu trả lời.” Anh khẽ bật cười . “Biết em dùng ảnh anh để cầu Thần Tài cho tăng lương, biết em từng lén chụp hình anh trong phòng trà … còn biết …”
“Đừng nói nữa!” Tôi cuống quýt đưa tay che miệng anh , xấu hổ đến muốn chui xuống đất. “Cấm anh nhắc lại !”
Anh cười đầy thích thú, cúi xuống hôn lòng bàn tay khiến tôi lập tức rụt về như vừa chạm điện.
“Ngày mai gặp nhé, bé cưng.” Anh giúp tôi gỡ dây an toàn , ánh nhìn dịu dàng vô hạn.
Tôi đỏ mặt xuống xe. Khi gần bước vào sảnh chung cư, tôi ngoảnh lại — chiếc xe của anh vẫn đỗ nguyên đó, mãi tới khi tôi đi vào thang máy mới chịu rời đi .
Đêm ấy , tôi trở mình liên tục, chẳng cách nào ngủ được .
Sáng hôm sau , tôi mang hai quầng mắt thâm sì đến công ty. Đúng như đã đoán, dọc đường đi đều là những ánh nhìn mang đầy ý tứ.
Tôi vừa ngồi xuống, Tiểu Mỹ đã rón rén ghé tới: “Hạ Hạ, tối qua xảy ra chuyện gì thế? Nghe trưởng phòng nói tổng giám đốc tự mình đưa cậu về nhà à ?”
Tôi cố tỏ ra bình thản: “Hôm qua tớ uống hơi quá nên khó chịu. Đúng lúc anh ấy đi ngang, tiện đường chở về thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.