Loading...

Bí Ẩn Diệt Môn Và Nửa Tập Mật Thư
#22. Chương 22: Mồi

Bí Ẩn Diệt Môn Và Nửa Tập Mật Thư

#22. Chương 22: Mồi


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Thông tin sai được chuẩn bị trong hai ngày.

Không phải Tề Uyên Nhi chuẩn bị một mình — nàng và Lâm Tĩnh ngồi trong thư phòng buổi tối, bàn qua bàn lại . Đây là lần đầu tiên họ bất đồng thật sự về cách làm , không phải bất đồng về nguyên tắc.

"Ta muốn để lộ rằng chúng ta đang chuẩn bị tiếp cận một nhân chứng khác — không phải Hải Đông." Tề Uyên Nhi nói . "Nhân chứng giả. Đủ cụ thể để Thái sư phải hành động chặn lại , đủ mờ để ông ta không chắc chắn."

"Quá mờ thì ông ta không tin," Lâm Tĩnh nói . "Quá cụ thể thì ông ta kiểm tra và biết ngay là giả."

"Ta biết ."

"Phu nhân có điểm cân bằng đó chưa ?"

Tề Uyên Nhi im lặng. Đây chính là chỗ nàng chưa chắc — và nàng biết mình chưa chắc, nhưng không muốn nói ra vì kế hoạch này là của nàng đề xuất.

Lâm Tĩnh nhìn nàng. "Phu nhân chưa có ."

Không phải câu hỏi.

"Chưa," nàng thừa nhận.

"Vậy thì không nên vội." Giọng hắn không trách — chỉ thẳng. "Thông tin sai mà không đủ thuyết phục thì không chỉ vô dụng — còn cho Thái sư biết chúng ta đang cố dẫn dắt ông ta . Như vậy còn tệ hơn không làm gì."

Tề Uyên Nhi nhìn hắn .

Hắn đúng. Nàng biết hắn đúng. Nhưng nghe câu đó từ người khác — kể cả người nàng tin — vẫn có cái gì đó không hoàn toàn dễ chịu. Không phải vì tự ái, mà vì kế hoạch này nàng đã nghĩ kỹ, và nhận ra mình còn lỗ hổng vẫn là điều không vui.

"Ta cần thêm thời gian," nàng nói .

"Ta biết ." Lâm Tĩnh đứng dậy, đi đến cửa sổ. "Đừng để áp lực khiến phu nhân vội. Thái sư đang chờ chúng ta mắc sai lầm vì vội — đừng làm ông ta vừa lòng."

Câu đó không sai. Nhưng Tề Uyên Nhi ngồi với nó một lúc và nhận ra thứ đang làm nàng bực bội không phải là câu nói của Lâm Tĩnh — mà là việc nàng đã đề xuất kế hoạch khi chưa nghĩ đủ kỹ, và bây giờ đang phải thừa nhận điều đó.

Đây là lần đầu tiên nàng quá tự tin vào hướng đi của mình trước khi có đủ cơ sở.

Cha nàng từng nói : người hay đúng thường mắc một lỗi — họ bắt đầu tin rằng mình hay đúng.

❖ ❖ ❖

Sáng hôm sau , Tề Uyên Nhi thức dậy với câu hỏi khác.

Không phải "thông tin sai là gì" — mà là "Thái sư đang muốn gì nhất lúc này và tại sao ."

Đây là câu hỏi nàng đáng ra phải hỏi từ đầu, trước khi nghĩ đến kế hoạch.

Nàng ngồi với trà buổi sáng, nhẩm lại .

Thái sư Hoàng đang chuẩn bị cho bước cuối cùng — kiểm soát nghi lễ lập thái t.ử. Để làm được điều đó, ông ta cần Trần Khải Minh vững ở Bộ Lễ, cần phủ Lâm không can thiệp được , và cần mật thư không xuất hiện.

Hai trong ba điều đó ông ta đã xử lý — Trần Khải Minh đã được bổ nhiệm, và mật thư ông ta nghĩ vẫn chưa đủ hai nửa vì Hồng Đào báo lại rằng nàng chưa thấy tập mật thư đầy đủ trong phòng Tề Uyên Nhi .

Điều còn lại — phủ Lâm không can thiệp được .

Ông ta đã thử kéo Lâm Tĩnh ra khỏi phủ bằng chiếu tra. Không thành. Ông ta đã chặn Hải Đông. Thành. Nhưng chặn Hải Đông chỉ là ngăn họ tìm thêm bằng chứng — không phải ngăn được việc họ dùng bằng chứng đã có .

Ông ta biết họ có mật thư. Ông ta biết họ có cuốn sổ. Ông ta không biết họ có thêm gì từ cha Tề Uyên Nhi qua thương hội Hải Đông.

Tề Uyên Nhi đặt chén trà xuống.

Đó rồi . Thứ Thái sư muốn biết nhất lúc này — họ có gì từ Hải Đông.

Và thứ ông ta sợ nhất — họ có đủ bằng chứng để ra mặt trước khi ông ta kịp đặt thái t.ử lên ngai.

Nàng đứng dậy, đi sang thư phòng.

❖ ❖ ❖

Lâm Tĩnh nghe nàng nói xong, im lặng một lúc.

"Phu nhân muốn để lộ rằng chúng ta đã lấy được thứ gì đó từ Hải Đông — thứ đủ để ra mặt trong thời gian gần."

" Đúng . Không cụ thể là gì — chỉ đủ để ông ta hiểu thời gian của ông ta đang hẹp lại ."

"Ông ta sẽ phản ứng bằng cách đẩy nhanh kế hoạch của mình ."

" Đúng . Và khi người ta vội — người ta mắc sai lầm."

Lâm Tĩnh nhìn nàng. Lần này không có khoảng dừng dài — hắn gật đầu.

"Được. Lần này ổn hơn hôm qua."

Tề Uyên Nhi nhìn hắn . "Gia chủ không hỏi tại sao hôm nay khác hôm qua?"

"Vì phu nhân đã hỏi đúng câu hỏi." Hắn nhìn thẳng vào nàng. "Hôm qua phu nhân hỏi 'thông tin sai là gì'. Hôm nay phu nhân hỏi 'Thái sư muốn gì'. Khác nhau quan trọng."

Nàng nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. Không giải thích thêm — không cần.

"Thông tin cần đến tay Hồng Đào tự nhiên," nàng nói , quay lại kế hoạch. "Không phải ta nói với nàng ta trực tiếp — nàng ta sẽ nghi ngờ. Phải để nàng ta nghe được từ người khác, theo cách trông như vô tình."

"Ai?"

"A Tuyết." Tề Uyên Nhi nói . "A Tuyết nói chuyện nhiều, Hồng Đào biết vậy . Nếu A Tuyết lỡ miệng khi hai người đang ở gần nhau — nghe tự nhiên hơn bất kỳ cách nào khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-an-diet-mon-va-nua-tap-mat-thu/chuong-22
"

"Phu nhân sẽ nói với A Tuyết thật hay dặn nàng ta đóng kịch?"

"Dặn đóng kịch." Nàng nhìn hắn . "A Tuyết làm được ."

Lâm Tĩnh gật đầu chậm. "Được. Nhưng nội dung cụ thể A Tuyết sẽ nói là gì — ta muốn nghe trước ."

❖ ❖ ❖

A Tuyết nghe xong kế hoạch, nhìn Tề Uyên Nhi với ánh mắt của người đang xử lý nhiều thứ cùng lúc.

"Tiểu thư muốn em... nói chuyện một mình trong phòng, để Hồng Đào nghe thấy qua vách."

" Đúng ."

"Và em phải trông như đang nói chuyện thật, không phải diễn."

" Đúng ."

A Tuyết im lặng một lúc. Rồi: "Nô tỳ làm được . Nhưng tiểu thư cho em biết — Hồng Đào có bị hại không ?"

Câu hỏi bất ngờ.

Tề Uyên Nhi nhìn A Tuyết — con bé mười lăm tuổi đang nhìn thẳng vào nàng, không né tránh, hỏi câu hỏi mà nàng đáng ra phải dự đoán được .

"Ta không biết ," nàng nói thật. "Kế hoạch này không nhắm vào Hồng Đào. Nhưng nàng ta đang đứng giữa hai phía — điều xảy ra với nàng ta phụ thuộc vào lựa chọn của nàng ta , không phải của ta ."

A Tuyết nhìn nàng thêm một lúc.

"Nô tỳ hiểu," nàng ta nói . "Em làm ."

"Cảm ơn em."

"Tiểu thư không cần cảm ơn nô tỳ." A Tuyết đứng dậy, nhưng trước khi đi ra , nàng ta dừng lại . "Chỉ là... nếu sau này Hồng Đào bị hại vì chuyện này , nô tỳ cũng sẽ thấy không thoải mái."

Tề Uyên Nhi nhìn theo nàng ta .

Câu đó không phải trách móc. Chỉ là sự thật — và A Tuyết nói ra vì nàng ta đủ trung thực để nói , dù biết đây không phải lúc thuận tiện.

Tề Uyên Nhi ngồi với câu đó một lúc.

Nàng cũng sẽ không thoải mái. Điều đó không thay đổi kế hoạch — nhưng cũng không nên bị che khuất bởi kế hoạch.

❖ ❖ ❖

Chiều hôm đó, A Tuyết "lỡ miệng".

Nhật Hạ

Nàng ta đang ngồi vá áo trong phòng, cửa hé mở, Hồng Đào đang lau bàn ở phòng ngoài. Đủ gần để nghe , đủ xa để không trông như đang nghe .

A Tuyết lẩm bẩm một mình — theo kiểu của người đang nghĩ thành tiếng mà không để ý có người nghe : "Không biết cái gói từ thương hội Hải Đông gửi đến thật ra có chứa gì... tiểu thư nhìn xong thì mặt khác hẳn... chắc quan trọng lắm mới giấu kỹ thế..."

Im lặng.

Tiếng lau bàn dừng lại — chỉ một nhịp, rồi tiếp tục.

A Tuyết tiếp tục vá áo, không nhìn lên.

Tề Uyên Nhi ngồi trong buồng trong, nghe tất cả qua cánh cửa khép hờ. Tim nàng đập đều — không nhanh hơn, không chậm hơn. Nàng đã học cách không để cơ thể phản ứng trước khi đầu óc xử lý xong.

Bước đầu tiên xong.

Bây giờ chờ.

❖ ❖ ❖

Đêm đó, Hồng Đào không ngủ sớm như thường lệ.

Tề Uyên Nhi biết vì A Tuyết thì thầm vào cuối ngày: nàng ta ngồi trong phòng riêng đến canh hai, đèn vẫn sáng.

Người đang suy nghĩ. Đang cân nhắc.

Đang đứng trước lựa chọn.

Tề Uyên Nhi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, chờ.

Không phải chờ Hồng Đào quyết định — điều đó nàng không kiểm soát được . Chờ để biết nàng ta sẽ làm gì khi đã quyết định.

Câu trả lời đến vào sáng sớm hôm sau .

Hồng Đào xin nghỉ lần thứ ba.

❖ ❖ ❖

Lần này Tề Uyên Nhi không để A Tuyết theo.

Nàng đến gặp Lâm Tĩnh ngay khi Hồng Đào vừa ra khỏi cổng phủ.

"Nàng ta đi rồi ," nàng nói .

"Ta biết ." Lâm Tĩnh đã đứng dậy khỏi bàn thư từ trước khi nàng vào . "Trần Phúc theo rồi ."

Tề Uyên Nhi dừng lại . "Gia chủ đã sắp xếp từ trước ?"

"Từ tối qua, khi A Tuyết báo Hồng Đào thức khuya." Hắn nhìn nàng. "Ta không đợi đến sáng."

Nàng nhìn hắn — người đàn ông đang đứng trước bàn thư với vẻ bình thản của người đã hành động trước khi được hỏi, đúng như hắn nói sẽ làm từ Chương trước .

"Tốt," nàng nói .

Họ chờ.

Trần Phúc về sau hơn một canh giờ, mặt không lộ gì nhưng bước vào thư phòng theo cách của người có tin quan trọng.

"Bẩm gia chủ." Ông ta cúi đầu. "Hồng Đào đến gặp người có vết sẹo tại quán trà phường Tuyên Vũ. Lần này không qua trung gian — gặp trực tiếp. Nói chuyện ngắn, khoảng nửa khắc. Sau đó người có vết sẹo đi về hướng phủ Thái sư."

Tề Uyên Nhi và Lâm Tĩnh nhìn nhau .

Thông tin đã chuyển đến tay người có vết sẹo. Người có vết sẹo đang đi về phủ Thái sư.

Mồi đã c.ắ.n.

"Bây giờ là lúc xem Thái sư làm gì," Lâm Tĩnh nói khẽ.

Tề Uyên Nhi gật đầu, nhìn ra cửa sổ thư phòng — nắng buổi sáng chiếu qua tán cây tùng già, bình thường và yên tĩnh như mọi buổi sáng khác trong phủ Lâm.

Bình thường bề ngoài.

Nhưng hôm nay — lần đầu tiên kể từ khi bước vào phủ này — không phải họ đang chờ xem Thái sư làm gì với họ.

Mà là Thái sư đang chuẩn bị bước vào bẫy mà họ vừa đặt ra .

 

 

====================

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 22 của truyện Bí Ẩn Diệt Môn Và Nửa Tập Mật Thư thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo