Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà dừng lại .
“Nếu người có suất tuyển thẳng là chị, còn con chẳng có gì cả, mẹ có để chị thi thay con không ?”
Cục nóng điều hòa ngoài ban công vẫn kêu vù vù.
Môi mẹ mấp máy.
Bà không trả lời.
Không phải vì bà không muốn trả lời.
Mà là câu trả lời cho câu hỏi này quá rõ ràng.
Rõ ràng đến mức bà không thể nói thành lời.
Bố tôi cúi đầu.
Trước mặt ông là một đống vỏ quýt bị bóc dang dở.
Tôi quay về phòng.
Lúc đóng cửa lại , tôi nghe thấy mẹ nói gì đó trong phòng khách.
Tôi không nghe rõ.
Tôi chỉ nghe thấy tên của chị.
Vẫn luôn là tên của chị.
Sáng ngày khởi hành, tôi gom hành lý vào một chiếc túi dứa.
7 giờ rưỡi, tôi xách túi xuống lầu.
Mẹ ngồi trên sofa.
Trên bàn trà đặt hai quả trứng luộc.
Vừa thấy chiếc túi dứa trong tay tôi , bà lập tức bật dậy.
“Con đi đâu ?”
“Nhập học.”
“Trường nào?”
“Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng.”
“Không được đi !”
Mẹ lao đến, túm c.h.ặ.t quai túi dứa.
Gương mặt bà đầy vẻ không thể tin nổi, xen lẫn tức giận.
“Con định đi đâu hả?”
“Con đi rồi chị con phải làm sao ?”
“Bây giờ trạng thái con bé tệ như vậy , không thể thiếu con được !”
“Sao con có thể nhẫn tâm đến mức này ?”
“Trong người con chảy dòng m.á.u nhà họ Lâm, con định vì một cái tương lai mà bỏ mặc cả gia đình sao ?”
Chị tôi lao ra từ góc cầu thang.
Mắt chị đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi .
“Tuế Tuế, chúng ta là chị em mà!”
“Chúng ta là song sinh!”
“Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải mọi thứ của em đều là của chị sao ?”
“Sao lúc này em có thể bỏ rơi chị được ?”
“Không có em, sau này chị phải sống thế nào?”
Bố tôi vốn ngồi im một bên, cuối cùng cũng đứng dậy.
Ông chắn trước cửa.
Ông không nhìn thẳng vào tôi , chỉ cúi đầu, giọng nói mang vẻ thỏa hiệp giả tạo quen thuộc.
“Tuế Tuế, đừng quậy nữa.”
“Người một nhà, va chạm một chút là chuyện bình thường.”
“Mẹ con và chị con cũng chỉ lo cho con thôi.”
“Bỏ đồ xuống đi .”
“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
“Đừng vì giận dỗi nhất thời mà phá nát cả gia đình.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố, chậm rãi nhấn từng chữ.
“Gia đình?”
“Từ khoảnh khắc các người đẩy tôi vào phòng thi, biến tôi thành kẻ thế thân , biến tôi thành vật hy sinh, cái gọi là gia đình ấy đã không còn tồn tại nữa rồi .”
“Con…”
Mặt bố tôi đỏ bừng.
Lớp hòa khí giả tạo bị tôi đ.â.m thủng, để lộ bản chất nóng nảy và ích kỷ bên dưới .
“Tao vất vả nuôi con ăn học, không phải để con ích kỷ đối xử với người nhà như thế này !”
“Con đi rồi , người ngoài sẽ nhìn nhà mình thế nào?”
“Mặt mũi tao biết để đâu ?”
Ông tiến lên một bước.
Ngón tay ông gần như chọc thẳng vào trán tôi .
“Phản rồi đúng không ?”
“Cánh cứng rồi nên muốn bay đúng không ?”
“Cái nhà này chưa đến lượt con tự quyết định!”
Tôi
nhìn
vẻ tức tối của ông,
rồi
mỉm
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ep-thi-ho-chi-gai-toi-tang-bon-ho-0-diem/chuong-7
“Cái nhà này đúng là chưa bao giờ đến lượt con quyết định.”
“ Nhưng từ hôm nay trở đi , cuộc đời con sẽ do chính con quyết định.”
Tôi quay sang chị.
“Lâm Niên Niên, chị nghĩ khó khăn hiện tại của chị là do tôi rời đi sao ?”
“Không phải .”
“Là vì chị chưa bao giờ học cách tự đứng trên đôi chân của mình .”
“Chị tưởng lấy đi mọi thứ của tôi thì đời chị sẽ tốt hơn à ?”
“ Tôi nói cho chị biết .”
“Một người ngay cả cuộc đời mình cũng không thể tự gánh vác, thì dù tôi có trải sẵn t.h.ả.m đỏ dưới chân chị, cuối cùng chị vẫn sẽ ngã đau hơn, vỡ nát hơn mà thôi.”
Tôi xách chiếc túi dứa lên lần nữa.
Lần này , không ai dám nhào tới kéo tôi lại .
“Đó là t.ử cục của các người .”
“Không phải của tôi .”
Tôi xách túi bước ra cửa.
Ánh sáng bên ngoài rực rỡ đến ch.ói mắt.
Nắng cuối tháng tám chiếu xuống nền xi măng, bốc lên một làn hơi trắng mỏng.
Sau lưng tôi không có ai đuổi theo.
Hai quả trứng luộc trên bàn trà cứ thế nguội dần.
Ngày 1 tháng 9.
Cổng trường đại học đông nghịt người .
Phụ huynh thậm chí còn nhiều hơn cả tân sinh viên.
Tôi một mình xách túi dứa đứng trước cổng trường.
Đôi giày trắng nằm dưới đáy túi, thỉnh thoảng cấn vào tay tôi .
Làm xong thủ tục nhập học, tôi trở về ký túc xá.
Giường của tôi nằm cạnh cửa sổ.
Trên tủ đầu giường, tôi đặt bìa hồ sơ nhựa và đôi giày thể thao trắng.
Điện thoại reo lên.
Là mẹ gửi đến một tin nhắn rất dài.
Nội dung cũng chẳng có gì mới.
Ban đầu là mắng c.h.ử.i, trách móc, nguyền rủa.
Sau đó giọng điệu lại đột ngột mềm xuống, bắt đầu dùng thứ tình thân rẻ mạt để cố gắng làm hòa.
Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình, trong lòng không còn chút gợn sóng nào.
Tôi chọn xóa.
Sau đó, tôi mở nhóm chat gia đình, bấm thoát nhóm, rồi xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện.
Khoảnh khắc ấy , cùng với xiềng xích suốt mười tám năm, và những cái tên từng là cả thế giới của tôi , tất cả chính thức bị định dạng lại khỏi cuộc đời tôi .
Tôi mở bìa hồ sơ, nhìn từng dòng chữ xiêu vẹo của bà ngoại ghi lại những vinh quang nhỏ bé của tôi .
Mặt sau mẩu báo cuối cùng vẫn là dòng chữ gần như đ.â.m xuyên qua mặt giấy.
“Tuế Tuế của bà là giỏi nhất.”
Tôi cầm đôi giày trắng lên, ướm thử một lần nữa.
Ừm.
Vẫn rộng hơn chân tôi một size.
Bà ngoại từng cười híp mắt nói với tôi .
“To hơn một size thì đi được thêm một năm mà!”
Tôi đặt đôi giày lên tủ đầu giường.
Ánh sáng len qua khe rèm, chậm rãi dịch chuyển trên mặt bàn.
Tôi kéo rèm ra .
Ngoài cửa sổ là những bóng dáng trẻ trung của tân sinh viên trên sân vận động.
Những bước chạy.
Những tiếng hô vang.
Tất cả âm thanh náo nhiệt của tuổi trẻ ùa vào căn phòng nhỏ.
Có phụ huynh đứng dưới sân vẫy tay chào con.
Cũng có người đang cười lớn, hô “chi-z” để chụp ảnh.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày trắng trên tủ.
Đón lấy nắng mai, tôi khẽ mỉm cười .
Lần này , nó sẽ cùng tôi đi trên một con đường rất dài.
Một con đường hoàn toàn thuộc về riêng tôi .
Tôi sẽ đi thật xa.
Và tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại .
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.