Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cháu biết mợ có ý tốt . Nhưng người gây ra cục diện hôm nay không phải cháu.”
“Là sự thiên vị và ngu muội của mẹ cháu, là lòng tham và sự vô năng của anh trai cháu, là sự ích kỷ và tính toán của chị dâu cháu. Ba người họ cùng nhau đạo diễn vở kịch này . Bây giờ vở kịch hạ màn, diễn viên bỏ chạy, sân khấu bừa bộn tất nhiên phải có người dọn. Nhưng người dọn không nên là cháu.”
“Khi họ xem cháu như máy ATM, họ có từng nghĩ cho cháu không ? Khi họ hùa nhau tính kế, muốn dùng chuyện mẹ ‘ốm’ để lừa tiền cháu, họ có xem cháu là người thân không ? Bây giờ chỉ là lúc họ tự nếm hậu quả từ lựa chọn của mình thôi.”
Giọng tôi rất bình thản.
Nhưng từng chữ đều chắc chắn.
Mợ ba im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng thật nặng.
“Haizz, cháu nói … cũng đúng. Là do bọn họ quá đáng. Vậy cháu… sau này định thế nào?”
“Cứ làm theo luật.”
Tôi nói .
“Thỏa thuận cấp dưỡng vẫn còn hiệu lực. Anh trai cháu ký hay không ký, cũng không thay đổi được sự thật. Cháu chịu 50% của cháu, anh ấy chịu 50% của anh ấy . Còn chuyện gia đình anh ấy và vợ, chuyện chăm sóc mẹ ruột ra sao , đó là bài học cuộc đời của anh ấy , không phải của cháu.”
Cúp máy, tôi tự rót cho mình một ly vang đỏ, đứng bên cửa sổ chậm rãi nhấp từng ngụm.
Rượu đỏ sóng sánh, phản chiếu ánh đèn muôn màu của thành phố ngoài kia .
Cũng phản chiếu đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của tôi .
Tôi biết , trận chiến này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn .
Gã anh trai nhu nhược bất tài của tôi , khi bị ép đến đường cùng, chắc chắn còn tìm đến tôi .
Nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.
Anh ta sẽ dùng nước mắt.
Dùng lời cầu xin.
Dùng mọi cách mà anh ta có thể nghĩ ra để khơi gợi lòng thương hại trong tôi .
Tiếc là anh ta không biết .
Cô Lâm Tuệ dễ mềm lòng ấy đã bị chính họ g.i.ế.c c.h.ế.t trong vô số lần thất vọng và phản bội rồi .
Tôi của bây giờ chỉ đứng bên kia bờ nhìn lửa cháy.
Nhìn họ giãy giụa, chìm xuống trong đống hỗn loạn do chính họ tạo ra , cho đến khi họ thật sự hiểu thế nào gọi là tự làm tự chịu.
Ngày thứ ba sau khi Trương Lệ bế con về nhà ngoại, anh trai tôi Lâm Cường cuối cùng cũng gọi cho tôi .
Anh ta dùng máy bàn của tiệm tạp hóa đầu làng.
Giọng anh ta khàn đặc như bị giấy nhám chà qua, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng của một người vừa uống rượu suốt đêm.
“Tiểu Tuệ, chị dâu mày… đi rồi .”
Câu mở đầu của anh ta không có giận dữ, không có trách móc.
Chỉ là một lời trần thuật trống rỗng.
“ Tôi nghe rồi .”
Tôi bình thản đáp, tay đang lật xem một cuốn sách ảnh nghệ thuật mới mua.
“Nhà… loạn hết rồi .”
Giọng anh ta lẫn tiếng nghẹn khó che giấu.
“Con cũng
bị
bế
đi
rồi
, cô
ấy
nói
muốn
ly hôn với tao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-15
Mẹ ngày nào cũng
khóc
ở nhà,
nói
tao vô dụng,
nói
cái nhà
này
tan nát là do mày hại. Tối qua bà
ấy
không
ăn một miếng cơm, sáng nay thức dậy thì bảo ch.óng mặt,
nằm
lì
trên
giường
không
chịu dậy.”
Tôi lật sang trang khác.
Trên trang sách là một bầu trời sao rực rỡ.
“Đưa mẹ đi bệnh viện khám đi .”
Tôi nói .
“Nếu là cao huyết áp tái phát thì đừng kéo dài.”
“Đi bệnh viện? Lấy cái gì mà đi !”
Giọng anh ta đột ngột cao v.út, chút bình tĩnh giả tạo lập tức vỡ tan.
“Trên người tao không còn một xu! Lúc Trương Lệ đi , nó đem đi hết khoản tiết kiệm cuối cùng của nhà này rồi ! Bây giờ ngay cả tiền gọi điện cho mày, tao cũng đang ghi nợ ông chủ tiệm tạp hóa đây!”
“Anh.”
Tôi khép cuốn sách lại , giọng không chút gợn sóng.
“Anh quên tôi đã gửi cho anh một tập tài liệu rồi sao ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“‘Thỏa thuận cấp dưỡng gia đình’.”
Tôi nhắc.
“Phần liên quan đến chi phí y tế viết rất rõ. Anh đưa mẹ đến bệnh viện công tuyến huyện khám, ứng tiền trước , sau đó cầm hóa đơn đỏ đầy đủ đến tìm tôi , tôi sẽ hoàn lại năm mươi phần trăm.”
“Tao đã nói tao không có tiền ứng trước rồi !”
Anh ta gần như gầm lên.
“Vậy nghĩ cách đi .”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Anh là một người đàn ông trưởng thành, có tay có chân. Anh có thể đi vay, có thể đi làm thêm kiếm tiền. Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Đây là trách nhiệm làm con của anh . Anh không thể trông chờ vào một người đã bị các người vắt kiệt suốt ba mươi năm, đến lúc anh khốn cùng lại phải biến thành cái hố không đáy, tiếp tục đáp ứng mọi yêu cầu của anh .”
“Lâm Tuệ! Mày nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao !”
“Đây không phải tuyệt tình, đây là quy định.”
Tôi nói .
“Quy định do tôi đặt ra , cũng là quy định do các người ép tôi phải đặt ra . Một là anh tuân thủ, lấy từ tôi một nửa khoản anh đáng được nhận. Hai là anh tự nghĩ cách gánh phần còn lại . Đường tôi đã chỉ rõ rồi , đi thế nào là việc của anh .”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nề.
Anh ta giống như một con thú bị nhốt trong l.ồ.ng, tức giận nhưng bất lực.
“Lâm Tuệ, tao hận mày.”
Anh ta nghiến răng nặn ra mấy chữ.
“Tùy anh .”
Tôi hờ hững đáp.
“Nếu anh không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây. Tôi còn phải chuẩn bị tài liệu cho một cuộc họp quan trọng.”
Nói xong, tôi ngắt máy.
Thật ra tôi chẳng có tài liệu cuộc họp nào phải chuẩn bị .
Tôi chỉ không muốn nghe tiếp mớ lời lặp đi lặp lại vô nghĩa của anh ta .
Tôi bước vào bếp, lấy ra một miếng bít tết thăn lưng hảo hạng trong tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình .
Chảo nóng, bơ tan chảy, miếng bít tết áp xuống chảo kêu xèo xèo, mùi thơm ngậy lan khắp căn bếp.
Tôi biết , từ khoảnh khắc này , chút tình nghĩa “ anh em” giả tạo còn sót lại giữa tôi và Lâm Cường cũng chính thức đứt đoạn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.