Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bởi vì bọn họ không tìm ra bất cứ vấn đề nào.
Mối đe dọa không rõ nguồn gốc mới là thứ đáng sợ nhất.
Ta trở về phủ Công chúa.
An ổn ngủ một giấc.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Ta soi mình trong gương đồng.
Sắc mặt hồng hào.
Không có lấy một điểm bất thường.
Nhưng phụ hoàng thì một đêm không ngủ.
Quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ.
Người đích thân canh giữ bên ngoài phủ Công chúa.
Lại hạ lệnh đưa Tô Dao từ Chiếu Ngục ra .
Dùng cực hình tra khảo.
Thế nhưng Tô Dao chỉ còn nửa cái mạng.
Vẫn không chịu khai.
Mà nàng ta cũng không thể khai.
Bởi nàng ta không còn lưỡi.
Chỉ có thể viết chữ xuống đất.
Nàng ta viết :
“Cứ chờ đi .”
“Đến ngày thứ ba, các ngươi sẽ biết .”
Phụ hoàng nổi trận lôi đình.
Ra lệnh nhổ sạch móng tay của nàng ta .
Cắt cả hai tai.
Tô Dao đau đến lăn lộn khắp đất.
Nhưng vẫn tiếp tục viết :
“Các ngươi càng t.r.a t.ấ.n ta .”
“Nàng ta sẽ c.h.ế.t càng t.h.ả.m.”
Nhị hoàng huynh ngăn phụ hoàng lại .
Hạ giọng nói :
“Phụ hoàng, xin bình tĩnh.”
“Nàng ta cố ý chọc giận người .”
“Chỉ là muốn được c.h.ế.t thống khoái.”
“Nếu thật sự g.i.ế.c nàng ta .”
“Thứ trên người Kinh Hồng sẽ hoàn toàn không còn cách giải nữa.”
Hai mắt phụ hoàng đỏ ngầu.
Bàn tay siết c.h.ặ.t đến mức các khớp xương trắng bệch.
Cả đời người sát phạt quyết đoán.
Chưa từng biết sợ hãi là gì.
Nhưng lúc này …
Người sợ rồi .
Người sợ mất ta .
Ngày thứ ba.
Cơ thể ta cuối cùng cũng xuất hiện dị thường.
Sáng sớm thức dậy.
Ta phát hiện các ngón tay bên phải hơi ngả màu xanh tím.
Trên móng tay xuất hiện những đường vân đen nhỏ li ti.
Ta lặng lẽ giấu bàn tay vào trong tay áo.
Không nói cho bất kỳ ai biết .
…
Nhưng Tam hoàng huynh Sở Thiên Tuyền thống lĩnh mật thám nội cung, ánh mắt sắc bén nhất.
Chỉ liếc một cái đã phát hiện ra .
Hắn đột ngột lao tới.
Nắm lấy tay ta .
Lật ống tay áo lên.
Những đường vân đen đã lan từ móng tay xuống tận gốc ngón tay.
Nhìn mà giật mình .
“Phụ hoàng!”
Giọng Tam hoàng huynh thậm chí còn run lên.
Phụ hoàng lập tức xông tới.
Nhìn thấy bàn tay của ta .
Cả người như bị rút sạch sức lực.
Loạng choạng lùi lại nửa bước.
“Truyền thái y!”
“Truyền toàn bộ thái y tới đây!”
Giọng phụ hoàng đã khàn đặc.
Viện chính Thái y viện lảo đảo chạy vào .
Vừa nhìn thấy những đường vân đen trên tay ta .
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Bệ hạ…”
“Vi thần… vi thần chưa từng gặp tình trạng như thế này …”
“Không giống trúng độc…”
“Mà giống như…”
Viện chính run giọng nói :
“Giống như bị nguyền rủa.”
“Hoang đường!”
Đại hoàng huynh tung một cước đá ngã Viện chính.
“Nguyền rủa cái gì?”
“Trên đời này làm gì có nguyền rủa!”
Thế nhưng ngoài miệng nói vậy .
Ánh mắt hắn đã hoàn toàn rối loạn.
Người bình tĩnh nhất vẫn là Nhị hoàng huynh Sở Thiên Xu.
Hắn
đi
tới
trước
mặt
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-bao-quan-chong-lung-cho-ta-nu-xuyen-khong-dung-hong-an-va/chuong-6
Cẩn thận quan sát những đường vân đen trên tay.
Lại bắt mạch cho ta .
Mạch tượng vẫn ổn định như cũ.
“Phụ hoàng.”
“Nhi thần có một cách.”
Nhị hoàng huynh trầm giọng nói :
“Đưa yêu nữ kia tới đây.”
“Ngay trước mặt nàng ta , từng đao từng đao lăng trì nàng ta .”
“Nếu thật sự là nàng ta thi triển tà thuật.”
“G.i.ế.c kẻ thi triển tà thuật đi , có lẽ lời nguyền sẽ được hóa giải.”
“Nếu không có tác dụng thì sao ?”
Đại hoàng huynh quát lớn.
“Nếu g.i.ế.c nàng ta rồi , Kinh Hồng lại c.h.ế.t nhanh hơn thì sao ?”
Đại điện lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Phụ hoàng đứng bên cửa sổ.
Quay lưng về phía tất cả mọi người .
Ta không nhìn thấy vẻ mặt của người .
Nhưng ta nhìn thấy bàn tay đang siết c.h.ặ.t của người khẽ run lên.
Ba nam nhân quyền thế nhất thiên hạ.
Giờ phút này lại hoàn toàn bó tay.
Ta khẽ thở dài.
“Đưa nàng ta tới đây đi .”
…
Lúc Tô Dao bị kéo tới.
Nàng ta đã chẳng còn hình dạng con người .
Lưỡi bị cắt.
Tai bị xẻo.
Mười ngón tay đều bị nhổ sạch móng.
Toàn thân đầy m.á.u.
Trông như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
Nhưng khi nhìn thấy những đường vân đen trên tay ta .
Nàng ta cười .
Dùng ngón tay tàn tật chấm m.á.u trên người mình .
Viết xuống đất:
“Ngày thứ ba rồi .”
“Vân đen lan tới cổ tay, thất khiếu chảy m.á.u.”
“Lan tới khuỷu tay, chắc chắn phải c.h.ế.t.”
Viết xong.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta .
Trong mắt tràn ngập khoái cảm trả thù.
“Ngươi cho rằng mình thắng rồi sao ?”
Ta cũng cười .
Ngồi xổm xuống.
Nhìn thẳng vào mắt nàng ta .
“Ngươi cho rằng lời nguyền này là nhằm vào ta sao ?”
Nụ cười trên mặt Tô Dao lập tức cứng lại .
“Ngay từ khi trên tay ta xuất hiện vết đen đầu tiên.”
“Tam hoàng huynh đã phái người tới nơi ngươi rơi xuống nước.”
Ta chậm rãi nói :
“Ngươi không phải Tô Dao.”
“ Đúng không ?”
“Tô Dao thật đã c.h.ế.t từ nửa tháng trước , khi rơi xuống nước rồi .”
“Ngươi chỉ là một cô hồn dã quỷ mượn xác hoàn hồn.”
Đồng t.ử Tô Dao đột nhiên co rút.
“Ở quê nhà của ngươi.”
“Tam hoàng huynh tìm được một đạo sĩ điên.”
Ta tiếp tục nói :
“Lão đạo sĩ đó nói trên người ngươi có một thứ gọi là hệ thống.”
“Nó giúp ngươi tung hoành không kiêng dè trong thế giới này .”
“ Nhưng hệ thống ấy có một nhược điểm chí mạng.”
Ta giơ tay.
Dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán nàng ta .
“Năng lượng của nó đến từ linh hồn ngươi.”
“Mỗi lần sử dụng hệ thống, linh hồn của ngươi sẽ suy yếu thêm một phần.”
“Còn kỹ năng giữ mạng cuối cùng mà nó ban cho ngươi…”
“Là dùng nguyên bản linh hồn để đổi lấy.”
“Hoán đổi linh hồn.”
Sắc mặt Tô Dao cuối cùng cũng thay đổi.
“Ngươi muốn đẩy linh hồn ta ra khỏi cơ thể này .”
“Sau đó chiếm lấy thân xác của ta .”
“Trở thành đích Công chúa tôn quý nhất Đại Sở.”
Ta bật cười thành tiếng.
“Tô Dao.”
“Bàn tính này của ngươi đ.á.n.h thật hay .”
“ Nhưng ngươi không biết rằng…”
“Mệnh cách của ta được hoàng thất Đại Sở dùng long khí của các đời đế vương trấn giữ.”
“Chỉ bằng một cô hồn dã quỷ như ngươi…”
“Cũng dám nhòm ngó thân xác của ta sao ?”
Ta đứng dậy.
Quay đầu nhìn Tam hoàng huynh .
Tam hoàng huynh Sở Thiên Tuyền khẽ gật đầu.
Lấy từ trong tay áo ra một tấm cổ kính bằng đồng xanh.
Chiếc gương hướng thẳng về phía Tô Dao.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.