Loading...
Anh bước đến trước mặt tôi , dè dặt đưa tay xoa tóc tôi .
Lần này , tôi không tránh nữa.
“Thật ra những gì tôi nói trong buổi họp lớp hôm ấy đều là thật.”
Anh đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi tôi còn học lớp 12 sao ?
“ Nhưng hồi cấp ba em có gặp anh bao giờ đâu ?”
“ Nhưng tôi đã gặp em.”
12
Mải mê yêu đương đến mức quên cả bạn bè, mãi lúc này tôi mới nhớ đến cô bạn thân từ nhỏ.
Tôi vội kéo Kỷ Tư Minh quay lại tìm cô ấy , nào ngờ cả bốn người trong cửa hàng đều đã biến mất.
Tôi vừa định gọi điện thì phát hiện cô bạn đã nhắn WeChat từ hơn mười phút trước , bảo rằng cô ấy đi mua sắm cùng Lan Hân Nhã rồi .
“…”
“Hôm nay tôi đến trung tâm thương mại để kiểm tra công việc. Nếu bạn em đã kéo khách hàng của tôi đi mất rồi thì em ở lại đi cùng tôi nhé!”
“… Sếp, ý định bắt nhân viên tăng ca của anh rõ ràng quá rồi đấy.”
“Rõ ràng lắm sao ? Bao nhiêu năm nay, tôi đã phải vắt óc nghĩ đủ mọi cách để có thêm thời gian ở riêng với em đấy.”
“…?”
Vậy ra đây mới là nguyên nhân thật sự khiến tôi phải tăng ca suốt bao nhiêu năm qua sao ?
“Gói lại tất cả những bộ quần áo mà cô gái vừa rồi đã chọn trong cửa hàng này .”
Kỷ Tư Minh đột nhiên quay sang nói với nhân viên.
Cô nhân viên kinh ngạc đến mức chưa kịp phản ứng.
Thật ra vừa rồi , nhân viên trong cửa hàng đã nghe hết những chuyện bát quái của mấy người chúng tôi .
Vậy tức là hôn thê của chủ tịch tập đoàn Kỷ Thị không phải cô gái vừa rồi , mà chính là cô gái đang đứng trước mặt họ sao ?
Tôi giật mình .
“Anh làm gì thế?”
“Mua cho em hết giận.”
…
Tôi thật sự chẳng hiểu nổi.
Sau đó, Kỷ Tư Minh cứ như phát điên.
Miệng thì bảo đi kiểm tra công việc, thế mà hễ bước vào cửa hàng nào, anh cũng nhất quyết mua đồ cho tôi , còn dặn nhân viên đóng gói cẩn t/h/ậ/n rồi gửi đến căn hộ tôi đang thuê.
Tôi ngăn thế nào cũng vô ích.
Cuối cùng, tôi quyết định mặc kệ, cứ thế nhận hết.
Dù sao anh cũng chẳng thiếu chút tiền ấy .
Khi anh đưa tôi về đến dưới tòa nhà, tôi vừa định xuống xe thì cửa xe đã bị anh khóa lại .
“Không định mời anh lên nhà ngồi một lát à ?”
Ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài hắt vào trong xe, phủ lên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen.
Đôi mắt ấy dịu dàng mà nóng bỏng.
“Muộn rồi , anh về nghỉ sớm đi .”
“Mới 8 giờ thôi mà, muộn lắm sao ?”
Chủ yếu là tôi sợ lát nữa mình sẽ không kiềm chế nổi.
“Thiển Thiển vô tình thật đấy…”
Biết rõ anh đang giả vờ đáng thương, thế mà lòng tôi vẫn mềm nhũn.
Tôi không nhịn được , nghiêng người lại gần.
Vốn định hôn lên má anh , nào ngờ anh bất ngờ quay đầu, khiến nụ hôn rơi thẳng xuống môi.
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo, kéo tôi sát lại .
Tim tôi lập tức đập loạn nhịp.
Bàn tay vô thức khẽ nắm lấy cánh tay
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-than-dong-thai-khi/chuong-14
Trong không gian kín mít, bầu không khí dần trở nên mờ ám, nhiệt độ cơ thể cả hai cũng không ngừng tăng lên.
Rùa
Tôi có cảm giác mình sắp không thở nổi nữa.
Và mẹ tôi xuất hiện đúng vào lúc ấy .
Tôi thật sự đến chịu bà!!!
Sao mẹ tôi lúc nào cũng biết chọn thời điểm thế không biết ?
Tôi và Kỷ Tư Minh chẳng khác nào hai học sinh yêu sớm bị phụ huynh bắt quả tang, ngoan ngoãn đi theo mẹ lên nhà.
Nhưng bà cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi chúng tôi đã ăn cơm chưa .
Nghe cả hai trả lời đã ăn rồi , bà lại hỏi dạo này mẹ Kỷ Tư Minh thế nào.
Anh bảo mẹ mình đi du lịch rồi .
Sau đó, bà lại hỏi gần đây công việc có thuận lợi không .
Cuối cùng tôi thật sự không chịu nổi nữa.
“Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi , đừng vòng vo nữa.”
Tôi hiểu mẹ mình quá mà.
“Được, vậy mẹ nói thẳng.” Bà quay sang nhìn Kỷ Tư Minh.
“Rốt cuộc bao giờ hai đứa định kết hôn?”
Tim tôi thắt lại , vội vàng chen vào :
“Mẹ, như thế chẳng phải vội quá sao ?”
Bà trừng mắt nhìn tôi .
“Mẹ đang hỏi cậu ấy , con im miệng.”
“…”
“Thưa bác, cháu và Thiển Thiển yêu nhau với mục đích tiến tới hôn nhân, chuyện này bác cứ yên tâm. Còn về việc bao giờ kết hôn…”
Anh liếc nhìn tôi .
“Bản thân cháu đương nhiên rất nóng lòng, chỉ hận không thể cưới cô ấy ngay lập tức. Nhưng cháu vẫn phải tôn trọng mong muốn của Thiển Thiển.”
Sao thế này ?
Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch rồi .
“Bao giờ cháu cầu hôn thành công, cháu sẽ báo với bác và mẹ cháu ạ.”
Cầu hôn?
Tiến triển nhanh quá rồi đấy?
Hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò mà.
“Không nhanh đâu , Thiển Thiển. Chúng ta đã quen nhau rất nhiều năm rồi .”
Tôi kinh ngạc.
“Sao anh biết em đang nghĩ gì?”
Mẹ tôi rời đi từ lúc nào, tôi cũng chẳng hay biết .
Đến khi hoàn hồn, trong nhà đã chỉ còn lại hai chúng tôi .
Kỷ Tư Minh chẳng có ý định ra về, cứ nhìn tôi chằm chằm.
“Suy nghĩ của em đều viết hết lên mặt rồi , chẳng khó đoán đâu .”
Được thôi.
“Tiếp tục nhé?”
“… Anh nên về rồi đấy.”
“Vừa rồi bị mẹ em cắt ngang, em phải bù đắp cho anh chứ?”
…
Mãi đến khi màn “bù đắp” dài đằng đẵng đầy thân mật ấy kết thúc, tôi đã bị anh hôn đến mức đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi cũng đỏ mọng, hơi sưng lên.
“Anh… về được rồi chứ?”
“Vẫn là Thiển Thiển lúc say dễ dụ nhất.”
Anh thở dài, lại kéo tôi vào lòng, tựa trán lên vai tôi .
“Em có biết anh đã chờ khoảnh khắc này suốt7 năm không ? Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận ôm em trong lòng.”
Hơi thở anh phả lên làn da để trần khiến tôi nhột nhạt, không nhịn được khẽ run lên.
“Ừm ừm, biết rồi . Anh nên về đi .”
“…”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.