Loading...
“Làm thư ký cho tôi mà chút chuyện cỏn con này cũng cần tôi dạy sao ? Hay em m/a/n/g t/h/a/i nên đầu óc cũng lú lẫn mất ba năm rồi ?”
Tôi tức đến nghẹn họng.
Trong khi đó, hai người ngồi đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm cảnh chúng tôi ghé tai thì thầm với nhau .
Rùa
Sắc mặt Lan Hân Nhã càng lúc càng khó coi.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vì tương lai sự nghiệp của mình , đành c/ắ/n răng làm liều.
Tôi bất ngờ vỗ nhẹ lên vai Kỷ Tư Minh. Không đợi anh kịp phản ứng, tôi đã làm ra vẻ thẹn thùng, õng ẹo tựa đầu lên vai anh .
“Ôi, anh đáng ghét quá đi … Sao lại nói ra hết thế chứ…”
Tôi cảm nhận rõ người Kỷ Tư Minh thoáng cứng đờ, sau đó anh sa sầm mặt nhìn tôi .
Lương Độ ngồi đối diện cũng trợn mắt kinh hãi, trông như vừa bị thứ gì đó mắc nghẹn.
Tôi hết cứu nổi rồi .
Mặt mũi mất sạch rồi còn đâu !!!
Nhưng dù sao cũng đã diễn đến nước này , chi bằng làm cho tới luôn.
“ Đúng vậy , chúng tôi từng có một đứa con.”
Tôi mang vẻ mặt bi tráng như đang chuẩn bị ra pháp trường, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của mọi người . Vì thế, tôi cũng chẳng nhận ra khóe môi Kỷ Tư Minh đang khẽ cong lên.
Sắc mặt Lan Hân Nhã trắng bệch, bàn tay cầm cốc nước cũng run rẩy.
“ Nhưng mà… không may tôi đã bị sảy t/h/a/i rồi .” Ngừng một lát, tôi lại giả vờ lo lắng giải thích:
“Chuyện này không liên quan đến anh ấy đâu , là do tôi bất cẩn…”
Ừm, tốt lắm. Càng giải thích càng giống đang cố che giấu sự thật rồi đấy.
Kỷ Tư Minh nghiêng đầu nhìn tôi , khóe môi thấp thoáng ý cười đầy ẩn ý.
Tôi chột dạ , vội vàng chuyển chủ đề:
“Giám đốc Lương, tổng giám đốc Lan, dù sao tôi với Minh Minh cũng đang yêu nhau trong cùng công ty, nên đành phiền hai người giữ bí mật giúp chúng tôi nhé!”
“… Minh Minh?” Giọng Lương Độ bỗng cao v/út lên.
“Sao thế?”
“Không…” Lương Độ nuốt nước bọt.
“ Tôi … tôi còn có việc, xin phép đi trước .”
Cuối cùng Lan Hân Nhã cũng không ngồi yên nổi nữa. Lúc đứng dậy, cô ấy mấy lần nhìn Kỷ Tư Minh với vẻ muốn nói lại thôi, có lẽ đang chờ anh lên tiếng giữ mình lại ?
Thế nhưng Kỷ Tư Minh cứ như chẳng nhìn thấy gì, chỉ cúi đầu dịu dàng nhìn tôi :
“Bé yêu, lát nữa anh đưa em về nhé?”
Bé yêu á??
Anh định làm ai buồn nôn đấy hả???
3
Lan Hân Nhã đi rồi .
Tôi ngượng ngùng ngồi ngay ngắn lại .
Lương Độ cảm thán:
“Hai người cũng biết cách chơi thật đấy. Nhưng mà Tư Minh này , nếu thư ký Lâm là bạn gái cậu , sao bình thường ở công ty cậu vẫn sai bảo người ta như sai ch/ó thế hả?”
Ơ kìa, ăn nói kiểu gì đấy? Ai là ch/ó cơ chứ?
“Cuối tuần cũng chẳng tha cho người ta , ngày nào cũng bắt tăng ca cùng cậu , rồi còn phải theo cậu đi công tác…”
Giám đốc Lương đang nói bỗng chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt thay đổi hẳn.
“Được lắm, thằng nhóc
này
. Mọi
người
cứ bảo
cậu
là đồ đầu gỗ, chẳng
biết
yêu đương là gì. Hóa
ra
cậu
còn cao tay hơn cả
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-than-dong-thai-khi/chuong-3
”
Tôi thật sự không theo kịp mạch suy nghĩ của Lương Độ. Nhưng nhắc đến chuyện bị chiếm hết thời gian sau giờ làm , thật ra tôi cũng chẳng tức giận lắm.
Bởi vì tuy Kỷ Tư Minh là một ông sếp khó ưa, yêu cầu trong công việc lại cực kỳ khắt khe, nhưng tiền tăng ca anh trả thật sự rất hậu hĩnh.
Hơn nữa, đi công tác cùng anh cũng chẳng vất vả là bao. Từ vé máy bay, khách sạn cho đến ăn uống… tôi đều được hưởng chế độ y hệt anh .
Thử hỏi có mấy ông chủ hào phóng được như thế chứ?
Lương Độ rời đi từ lúc nào, tôi cũng chẳng hay biết . Đến khi Kỷ Tư Minh gọi, tôi mới nhận ra ở đây chỉ còn lại hai chúng tôi .
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
“Không cần phiền sếp…”
“Sao? Em còn lịch hẹn à ?” Anh thản nhiên liếc sang, ánh mắt sắc bén.
“Còn định đi gặp hai người đàn ông kia nữa sao ?”
Hai người đàn ông?
Tôi ngẩn ra một lúc mới nhớ đến lời mình vừa bịa ra để đối phó với Lan Hân Nhã.
“Không có , không có đâu ạ. Em… em còn phải đi họp lớp.”
“ Tôi đưa em đi .”
Tôi hoảng hốt.
Không phải chứ? Tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà, có định đi thật đâu ?
“Sếp bận rộn như thế, sao em dám làm phiền thời gian riêng của anh chứ? Em tự đi được rồi ạ.”
“Có phải tôi chưa từng đưa em đi đâu . Sao tự nhiên lại khách sáo thế?” Anh hơi nheo mắt.
“Hay là thư ký Lâm còn làm chuyện gì có lỗi với tôi nên đang chột dạ ?”
Ha ha.
Tôi cười gượng:
“Đương nhiên là không rồi ạ.”
Không thể từ chối được , cuối cùng tôi đành miễn cưỡng lên xe cùng anh .
Nhưng mà buổi họp lớp ấy … tôi thật sự không định tham gia đâu .
Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa từng tham gia bất cứ buổi họp lớp nào do đám bạn cũ tổ chức. Vậy mà lần này , vừa hay Dư Dịch Dương, nam thần nổi tiếng một thời của trường, cũng đến tham dự. Nếu tôi xuất hiện, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi đến vì anh ta …
Dù sao năm xưa, chuyện tôi tỏ tình rồi bị từ chối đã ầm ĩ đến mức cả trường đều biết . Ai cũng biết tôi từng thích Dư Dịch Dương.
Haiz…
Lên xe rồi , lúc thì tôi cau mày nhìn màn hình WeChat trên điện thoại, lúc lại quay ra cửa sổ thở dài. Mải suy nghĩ đến mức xe đã tới nơi tổ chức họp lớp mà tôi vẫn chẳng nhận ra .
Kỷ Tư Minh tháo dây an toàn , đưa tay b/úng nhẹ vào đầu tôi .
Tôi giật b/ắ/n mình , hoàn hồn:
“Sao… sao thế ạ?”
Anh cạn lời: “Đến nơi rồi .”
“À, cảm ơn sếp. Em chào sếp ạ.”
Tôi ngoan ngoãn xuống xe.
Vốn định đợi anh lái xe đi rồi sẽ lén chuồn mất, nào ngờ tôi vừa bước xuống đã đụng ngay bạn học cấp ba…
“Lâm Thiển, không ngờ cậu đến thật đấy?”
Tôi đến chịu. 7 năm không gặp rồi mà sao vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay thế?
“Hôm nay bọn tớ còn đang bàn xem lần này cậu có đến không . Quả nhiên, vừa nghe tin Dư Dịch Dương về nước là cậu lập tức xuất hiện.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.