Loading...
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy Kỷ Tư Minh đứng bên cạnh khẽ bật cười .
Đó là kiểu cười như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm.
Tưởng mình nghe nhầm, tôi ngẩng đầu nhìn anh , lại thấy anh đang nhìn Dư Dịch Dương.
Còn Dư Dịch Dương dường như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh .
Chột dạ à ?
“Không phải tôi muốn nói đâu , nhưng đừng bảo cậu bỏ tiền thuê một anh chàng đẹp mã nào đó đến giả làm bạn trai nhé?”
Thấy tôi mãi không lên tiếng, cuối cùng cũng có người không nhịn được mà kiếm chuyện.
Người vừa nói là Phó Lâm, cô bạn từ hồi cấp ba đã chẳng ưa gì tôi .
Tôi lo lắng liếc nhìn Kỷ Tư Minh.
Anh nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không :
“Anh chàng đẹp mã?”
Tôi cười khổ:
“Về rồi em giải thích sau …”
Anh nhướng mày, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Về rồi tôi tính sổ với em sau .”
Thấy mình bị phớt lờ, Phó Lâm tức đến đỏ mặt:
“Trước đây lần nào họp lớp cậu cũng không đến, vậy mà lần này vừa nghe Dịch Dương và Mộng Dao tham gia, cậu cũng xuất hiện, còn dẫn theo cả bạn trai nữa. Bảo sao người ta không nghĩ cậu vẫn còn lưu luyến Dư Dịch Dương, nhưng lại sợ mất mặt nên mới chạy đến quán bar nào đó thuê một gã trai đẹp về giả làm bạn trai.”
Bỗng dưng bị lôi vào câu chuyện, Dư Dịch Dương nhìn sang bằng ánh mắt phức tạp:
“ Tôi với Lâm Thiển chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô ấy đã có bạn trai rồi , mọi người đừng đùa linh tinh nữa.”
Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.
“Dịch Dương, cậu thay đổi rồi đấy. Không ngờ bây giờ cậu còn biết lên tiếng bênh vực Lâm Thiển cơ à ?”
Chương Thiên Dịch cũng trêu chọc:
“Cậu bị sao thế? Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn ấy . Hay vừa về nước nên chưa quen? Du học về mà vẫn chưa thích nghi được với quê nhà à ?”
Dư Dịch Dương liếc nhìn Kỷ Tư Minh một cái, rồi cúi đầu im lặng.
Ngược lại , Hứa Mộng Dao ngồi bên cạnh lại lên tiếng:
“Mọi người đừng làm khó anh ấy nữa. Hôm nay Dịch Dương vừa về nước đã lập tức đến thăm gia đình bác trai, sau đó lại vội vàng đến đây, chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. Mọi người cũng biết đấy, bác trai của anh ấy là người nhà họ Kỷ…”
“Đừng nói nữa.”
Dư Dịch Dương đột nhiên nghiêm giọng cắt ngang, sau đó mất tự nhiên liếc nhìn Kỷ Tư Minh.
Rùa
Hứa Mộng Dao có vẻ tủi thân .
Thế nhưng lúc này , một người khác lại lên tiếng:
“Dịch Dương, cậu có họ hàng với nhà họ Kỷ đúng không ? Em họ tôi sắp tốt nghiệp rồi , từ lâu đã muốn vào làm ở tập đoàn Kỷ Thị. Không biết cậu có thể giúp nhờ vả chút quan hệ được không ?”
Ánh mắt Dư Dịch Dương đảo qua Kỷ Tư Minh mấy lần , vẻ mặt đầy lúng túng.
“Tập đoàn Kỷ Thị trước giờ luôn đề cao sự công bằng, ghét nhất chuyện đi cửa sau . Việc này … tôi cũng không giúp được cậu đâu .”
Kỷ Thị?
Không phải tôi nghĩ nhiều, nhưng trong thành phố này làm gì có mấy tập đoàn mang tên Kỷ Thị chứ?
Tôi
quay
sang
nhìn
Kỷ Tư Minh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-than-dong-thai-khi/chuong-5
Anh vẫn bình thản như không , chẳng có vẻ gì là sốt ruột.
Rõ ràng tôi nhờ anh đến giả làm bạn trai để giúp mình giữ thể diện, thế mà giờ anh lại ung dung ngồi xem kịch hay .
“À đúng rồi , nghe nói chủ tịch hiện tại của tập đoàn Kỷ Thị còn rất trẻ mà đã tài giỏi xuất chúng. Có ai biết anh ấy tên gì không ?” Bỗng có người tò mò hỏi.
Dư Dịch Dương vừa định lên tiếng thì Hứa Mộng Dao đã nhanh miệng trả lời trước :
“Là anh họ của Dịch Dương, tên Kỷ Tư Minh. Anh ấy còn học cùng trường với Dịch Dương ở nước ngoài nữa đấy. Anh ấy học trên Dịch Dương ba khóa, hồi còn đi học cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nữa.”
“Kỷ Tư Minh? Cái tên này nghe quen quen…”
Có người lẩm bẩm.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Chương Thiên Dịch đã bất ngờ kêu lên:
“Trùng hợp thế cơ à ? Lâm Thiển, bạn trai cậu cũng tên Kỷ Tư Minh đấy.”
Vừa dứt lời, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt anh ta bỗng cứng đờ.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Kỷ Tư Minh bằng ánh mắt đầy phức tạp.
5
Có người dè dặt lên tiếng hỏi:
“Anh chính là tổng giám đốc Kỷ đó sao ?”
Kỷ Tư Minh liếc nhìn Dư Dịch Dương, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười giễu cợt:
“Cứ hỏi cậu ta là biết .”
Mọi người nhìn nhau , vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này ?
Mặt Dư Dịch Dương tái nhợt:
“Tổng giám đốc Kỷ, tôi …”
“Sao lại gọi là tổng giám đốc rồi ? Chẳng phải sau lưng cậu vẫn nhận mình là em họ tôi sao ?” Kỷ Tư Minh mỉm cười .
Dư Dịch Dương lập tức lạnh toát cả người , muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Kỷ Tư Minh nhìn anh ta đầy mỉa mai:
“Dư Dịch Dương, vì bố cậu là tài xế của bố tôi nên gia đình tôi mới tài trợ cho cậu ra nước ngoài du học. Từ bao giờ tôi lại thành anh họ của cậu thế?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Tổng giám đốc Kỷ, ý anh là sao ?”
Tôi cũng kinh ngạc không kém.
Cái tình tiết đầy kịch tính gì thế này ?
Không phải chứ? Đừng nói là đúng như tôi đang nghĩ nhé?
“Tổng giám đốc Kỷ, chẳng phải anh là anh họ của Dịch Dương sao ? Có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không ?”
Hứa Mộng Dao đã chẳng còn cười nổi nữa.
Vốn dĩ hôm nay cô ta còn định khoe khoang trước mặt Lâm Thiển, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này …
Dư Dịch Dương chẳng giải thích lấy một lời, cứ thế chạy thẳng ra ngoài.
Hứa Mộng Dao cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại . Cô ta không cam lòng trừng mắt nhìn tôi một cái rồi cũng vội vàng bỏ đi .
Mọi người ngây ra một lúc lâu, cuối cùng cũng đoán được sự thật, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.
Hóa ra thân phận của nam thần nổi tiếng toàn trường năm ấy , người vừa có gia thế tốt vừa học giỏi, lại là giả sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.