Loading...
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì Lý Chí đã thốt ra một câu khiến tôi ch//ết đứng .
“Kỷ Tư Minh? À… Hai người làm lành rồi à ? Làm lành được thì tốt quá. Lâm Thiển, trước đây cô kể sếp ép cô phá thai, tôi còn lo cho cô mãi đấy. Bây giờ hai người đã quay lại với nhau rồi , chắc chắn anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cô và đứa bé, đúng không ?”
Tôi : “…”
Tôi hết cứu nổi rồi .
Cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang chiếu thẳng vào mặt mình , tôi chỉ hận không thể cúi đầu sát xuống đất!!!
Lý Chí đi rồi , tôi cũng muốn đi theo luôn.
Nhưng Kỷ Tư Minh đã kéo tôi lại .
“Giải thích xem nào?”
Tôi cười cứng đờ:
“Sếp, nếu em bảo đây chỉ là hiểu lầm, anh có tin không ?”
Đôi mắt sâu thẳm, nóng rực của anh nhìn tôi chằm chằm không chớp.
“Xem ra bình thường em cũng chẳng ít lần bịa chuyện về tôi sau lưng nhỉ? Chỉ riêng hôm nay đã để tôi bắt gặp hai người rồi . Nói xem, còn bao nhiêu người nữa?”
“… Sếp, em sai rồi ạ.”
… Nhưng lần sau em vẫn dám.
Chủ yếu là vì mẹ tôi cứ suốt ngày ép đi xem mắt, mà lý do này thật sự quá hiệu quả ấy chứ…
“Mang t/h/a/i con của tôi ?”
“… Không phải ạ.”
“ Tôi đá em, còn ép em phá thai?”
“… Em thật sự biết lỗi rồi .”
“Em tự dưng gán cho tôi bao nhiêu tội danh như thế. Nếu tôi không biến mấy chuyện em bịa ra thành sự thật thì chẳng phải quá có lỗi với câu chuyện của em sao ?”
Biến thành sự thật?
Tôi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ánh lên vẻ khác lạ.
“Lâm Thiển.”
Chẳng hiểu sao , t/i/m tôi bỗng đập loạn nhịp.
Tối nay tôi có uống rượu đâu , sao t/i/m lại đập nhanh thế này …
“ Tôi đói rồi , mời tôi ăn đi .”
Anh đột nhiên lên tiếng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra chuyện này coi như đã qua rồi .
Nhưng lúc ấy cũng chẳng còn sớm, rất nhiều nhà hàng đã đóng cửa. Tôi đưa anh đi lòng vòng một hồi, cuối cùng chỉ còn cách ghé vào một quán ăn bình dân ven đường.
May mà anh cũng chẳng để bụng.
“Đã đến quán ăn kiểu này rồi , không uống chút rượu thì mất vui lắm.”
“ Nhưng mà sếp, em còn phải lái xe nữa.”
“Không sao , tôi gọi thư ký Lý đến lái.”
Thôi được .
Hôm nay anh đã giúp tôi một việc lớn như thế, vậy mà tôi còn bịa chuyện nói xấu anh sau lưng. Cứ coi như bữa này tôi uống rượu để tạ lỗi vậy .
Có điều t/ửu lượng của tôi thật sự rất kém.
Bình thường Kỷ Tư Minh chẳng bao giờ bắt tôi phải tiếp khách uống rượu, thế nên mới uống được vài ly, đầu óc tôi đã bắt đầu lâng lâng.
Đến lúc bị kéo lên xe, tôi bắt đầu không kiểm soát nổi cái miệng, liên tục kể tội anh , khiến mặt anh đen sì.
Nhưng lúc ấy tôi đang say đến hưng phấn, nào còn biết sợ là gì.
Lúc thì mắng anh nhỏ nhen, thù dai, lúc lại bảo anh miệng lưỡi cay nghiệt, chẳng biết thông cảm cho người khác, rồi còn trách anh suốt ngày bóc lột nhân viên.
Mắng thôi vẫn
chưa
đủ,
tôi
còn
được
nước lấn tới, nhất quyết bắt
anh
phải
gọi
mình
là bố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-than-dong-thai-khi/chuong-7
Thậm chí về sau , tôi còn bắt đầu động tay động chân.
Tôi véo má anh , miệng lẩm bẩm:
“Da dẻ mịn màng, mềm mại thế này , đúng là có tố chất làm trai bao thật đấy…”
Thư ký Lý ngồi lái xe suốt quãng đường mà nơm nớp lo sợ.
Sau khi đến nhà Kỷ Tư Minh, nhìn thấy tôi bị anh đưa đi , anh ấy lại càng lo thay cho tôi đến toát mồ hôi.
Khoảnh khắc đèn bật sáng, tôi vừa ngước mắt đã bắt gặp một đôi mắt sáng rực ngay sát trước mặt.
Cảm giác t/i/m đập thình thịch ấy lại xuất hiện.
Tôi chớp chớp mắt, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà đột nhiên nhích người lại gần.
Đôi mắt sáng trong kia thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi dần trở nên sâu thẳm…
Đó là một cảm giác vừa xa lạ vừa khiến người ta mê đắm.
Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, dường như có ai đó đang bế mình di chuyển.
Hai tiếng đạp cửa gấp gáp vang lên.
Trước mắt tôi chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn tiếng thở dồn dập…
“Anh cho em ba giây để đổi ý. Chỉ cần em bảo dừng, anh sẽ dừng.”
Ý gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả.
“Anh là ai?”
Tối om thế này , làm sao tôi biết được ??
Thấy đối phương cứ chần chừ mãi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, tính khí cũng nổi lên.
“Kỷ Tư Minh, rốt cuộc anh có làm được không đấy?”
Tôi vừa dứt lời, hơi thở đã một lần nữa bị cướp mất.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng được thở trở lại .
Bên tai loáng thoáng vang lên tiếng ai đó:
“Không chuẩn bị gì cả… Hôm nay không được .”
7
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Nhìn căn phòng bừa bộn ngổn ngang, những ký ức về đêm qua bất chợt ùa về trong đầu khiến tôi đang đau đầu như b/úa bổ bỗng lạnh toát cả người .
Tối qua tôi đã say rượu làm loạn, còn cưỡng hôn Kỷ Tư Minh??
Tôi hoảng hốt cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người .
Không phải đồ của tôi !!!
Bị thay rồi sao ? Ai thay cho tôi ?
Tôi vò đầu bứt tóc đến phát điên.
Sau khi cưỡng hôn anh tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không nhớ nổi.
Đừng nói là tôi thật sự đã ngủ với Kỷ Tư Minh rồi nhé??
Không tìm thấy quần áo của mình trong phòng, tôi vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Vừa định gọi lớn tên Kỷ Tư Minh, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ thanh lịch đang ngồi trong phòng khách.
Mẹ Kỷ Tư Minh…
Tôi sợ đến mức suýt đứng hình:
“Bác… bác gái Kỷ…”
Mẹ Kỷ cũng vừa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc.
Bà đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới . Khi chú ý đến bộ quần áo tôi đang mặc cùng những dấu hôn trên cổ, vẻ mặt bà thoáng hiện lên chút ngượng ngùng.
“… Có phải bác đến không đúng lúc không ?”
Tôi lúng túng:
“Không, không phải đâu ạ. Bác cứ ngồi đi , cháu…”
Tôi phải giải thích thế nào bây giờ?
Rùa
Qua đêm ở nhà con trai người ta , lại còn mặc quần áo của anh ấy . Bây giờ có khi nào bà đang nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi, chẳng biết giữ gìn bản thân không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.