Loading...
Đấy, đến mẹ Kỷ Tư Minh còn biết rồi còn gì?
“Tự dưng tôi lại được lên chức bố, em không thấy mình phải chịu trách nhiệm sao ? Giờ tôi biết đào đâu ra một đứa con từ trên trời rơi xuống để giải thích với mọi người đây?”
Tôi khóc không ra nước mắt:
“Em chịu trách nhiệm kiểu gì được chứ? Em có m/a/n/g t/h/a/i thật đâu …”
“Bây giờ tạo một đứa vẫn còn kịp.”
“Hả?”
Anh bất ngờ ghé sát lại , đôi mắt sâu thẳm nóng rực nhìn tôi không chớp.
“Tối qua… thư ký Lâm nhiệt tình lắm đấy. Biết đâu chỉ một lần đã trúng rồi thì sao ?”
Mặt tôi lập tức trắng bệch.
“Không… không thể nào chứ?”
Anh cứ nhìn tôi chăm chú hồi lâu, khiến t/i/m tôi như treo lơ lửng giữa không trung.
Rồi đột nhiên, anh khẽ bật cười .
“Hóa ra em thật sự chẳng nhớ gì cả.”
Hả?
“Trêu em thôi. Tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra hết.”
Tôi mừng rỡ: “Thật ạ?”
Anh nhướng mày, đứng dậy.
“Thư ký Lâm, cái kiểu mặc quần áo vào là phủi sạch trách nhiệm của em đúng là chẳng khác gì một cô nàng sở khanh.”
“…”
Rùa
Nhưng nhắc đến quần áo, tôi lại bắt đầu băn khoăn.
“Nếu tối qua chúng ta chẳng làm gì cả, vậy bộ quần áo trên người em…”
“ Tôi thay cho em.”
Tôi muốn khóc quá.
“Em thiệt lớn rồi .”
Chẳng nhớ nổi chuyện gì, cho dù tối qua tôi có thật sự lợi dụng anh đi nữa thì bản thân cũng chẳng có chút ký ức nào, chẳng được trải nghiệm gì, thế mà lại còn bị anh nhìn thấy hết!!!
“Tối qua em nôn đầy người , đến giường tôi cũng bị em làm bẩn. Không thay quần áo cho em thì tôi biết làm sao ?”
Anh bất lực giải thích, ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Nếu em thấy mình chịu thiệt, vậy bây giờ tôi cởi ra cho em nhìn lại nhé?”
Vừa nói , anh vừa làm bộ định cởi áo.
Tôi sợ đến mức vội vàng ngăn lại .
Đúng lúc ấy , mẹ tôi và mẹ Kỷ trở về.
Vừa bước vào , hai người đã nhìn thấy cảnh tôi và Kỷ Tư Minh đang “giằng co kịch liệt” trên ghế sofa.
Cả hai vô cùng ăn ý đứng sững tại chỗ.
Sau đó lại vô cùng ăn ý đồng thanh:
“Hai đứa cứ tiếp tục đi , chúng ta về trước đây.”
Kỷ Tư Minh liếc nhìn cánh cửa vừa đóng kín trở lại .
“Với tình hình hiện tại, e là thư ký Lâm muốn rút lui nguyên vẹn cũng không thể nữa rồi .”
Tôi lo lắng: “Vậy phải làm sao ? Kết hôn à ?”
“Em nói thật chứ?”
“…”
Cũng đâu cần phải diễn ra vẻ mong chờ đến thế.
Suýt nữa thì tôi tưởng anh thích mình thật rồi đấy.
Tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã rời khỏi nhà Kỷ Tư Minh bằng cách nào.
Chỉ biết chắc chắn là tôi đã chạy trối ch//ết.
Đến quần áo cũng chẳng kịp thay , cứ mặc nguyên bộ đồ mặc nhà của anh mà chạy ra ngoài.
Thế nhưng vừa chạy ra , tôi lại bắt đầu hối hận.
Chạy cái gì cơ chứ?
Ngày mai là thứ 2, chẳng phải vẫn phải gặp nhau sao ?
Tôi là thư ký của anh mà?
Khi
tôi
về đến nhà,
mẹ
đang gọi điện cho hết cô dì chú bác
này
đến
người
họ hàng khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-than-dong-thai-khi/chuong-9
Mà nội dung câu chuyện lại là tôi sắp lấy chồng…
Sao chính tôi còn chẳng biết chuyện này thế?
Tôi sợ đến mức vội vàng ngăn mẹ lại rồi giải thích.
Thế nhưng nghe xong, bà vẫn bình thản như không , chỉ bảo rằng mình không giận, tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa.
Tôi chán nản vô cùng, chẳng biết trước đó mẹ đã nói những gì với mẹ Kỷ Tư Minh.
Sáng thứ 2 đi làm , tôi vừa bước chân vào công ty đã bị mọi người vây kín.
Ban đầu, tôi cứ tưởng họ đã biết chuyện nên đang chột dạ không thôi.
Nào ngờ tất cả lại thi nhau hỏi bao giờ Kỷ Tư Minh và Lan Hân Nhã kết hôn?
“Thư ký Lâm, cô thân thiết với sếp như thế, chắc cũng nghe phong thanh gì rồi chứ?”
Chẳng hiểu sao , trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu.
Sao mọi người không thử nghi ngờ tôi một chút đi ?
Tại sao ai cũng nghĩ là Lan Hân Nhã thế?
Sau khi tìm cách trả lời qua loa cho xong, tôi bước vào phòng thư ký.
Thư ký Lý bảo sếp không có ở đây.
Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì anh ấy lại nói thêm rằng sếp đi gặp Lan Hân Nhã rồi .
Tuy biết gần đây công ty chúng tôi đang bàn chuyện hợp tác với công ty của Lan Hân Nhã, nhưng chẳng hiểu sao lần này nghe xong, tôi lại thấy để bụng.
Đến trưa, Lương Độ sang rủ tôi đi ăn.
Vừa nghĩ đến chuyện anh ta trước mặt thì hứa giữ bí mật, quay lưng đã đi rêu rao khắp nơi, tôi lại tức đến sôi m/á/u.
“Giám đốc Lương cứ đi ăn trước đi ạ, tôi còn việc phải làm .”
“Thế sao được ? Tôi với Tư Minh là bạn từ nhỏ. Hôm nay cậu ấy không có ở đây, tôi nhất định phải chăm sóc chu đáo cho cô và…”
“Em đi .”
Trong phòng thư ký vẫn còn người đấy!!!
Tôi vội vàng cắt ngang lời anh ta .
Hai chúng tôi cùng đến một nhà hàng gần công ty.
Suốt bữa ăn, Lương Độ cứ cẩn t/h/ậ/n từng li từng tí, chăm sóc tôi như thể tôi thật sự là phụ nữ mang thai.
Tôi nhịn mãi, cuối cùng không chịu nổi nữa.
“Giám đốc Lương, anh có thể cư xử bình thường một chút được không ?”
Bình thường anh ta có thế này đâu ?
“Thì chẳng phải cô đang m/a/n/g t/h/a/i sao ? Chăm sóc phụ nữ m/a/n/g t/h/a/i là chuyện nên làm mà.”
“Chẳng phải tôi đã bảo mình không có thai… à , bị sảy rồi sao ?”
“Hiểu mà, hiểu mà.”
Anh ta nháy mắt với tôi , sau đó rót cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi thật sự cạn lời.
“ Nhưng mà thư ký Lâm này , cô giỏi thật đấy. Đến mẹ của Tư Minh mà cô cũng chinh phục được rồi cơ à ?”
“Chia tay đi . Đồ l/ừ/a đ/ả/o. Anh hại tôi mất mặt đến thế, đúng là giỏi lắm.”
Tôi đang đau đầu không biết phải giải thích với Lương Độ thế nào rằng chuyện hôm qua chỉ là một trò đùa, thì ở phía bên kia nhà hàng bỗng vang lên giọng nói của Hứa Mộng Dao.
Tôi nghe tiếng liền quay sang nhìn .
Còn có cả Dư Dịch Dương nữa.
“Dư Dịch Dương?”
“Anh cũng quen cậu ta à ?”
“Cậu ta là con trai tài xế nhà Tư Minh mà, tôi từng gặp vài lần .”
Nói xong, Lương Độ mới sực nhận ra điều gì.
“Cô cũng quen cậu ta sao ?”
“Bạn học cấp ba.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.