Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
“Ngươi thật to gan! Dám g.i.ế.c con bảo mã của bổn công t.ử, chán sống rồi sao ?”
Còn chưa kịp cất lời cảm tạ, roi ngựa đã hung hãn giáng mạnh xuống người hắn . Hắn cứng cỏi chịu đựng cú roi ấy , đến cả một tiếng rên rỉ cũng không buông ra .
Người tới chính là Cao công t.ử nổi danh khắp thành Đông Kinh, đáng tiếc lại nổi vì thói càn rỡ. À, quên chưa nói , hắn còn là đường đệ của ta .
Tên này cả ngày chỉ biết đấu gà, cưỡi ngựa, không chút chí hướng, đúng là vô dụng.
“Ô hay , A T.ử tỷ, sao tỷ lại ở đây?”
Cao công t.ử vừa nhìn thấy ta , đôi mắt lập tức trợn tròn.
“Hắn là người của ngươi sao ?”
Cao công t.ử gật đầu, cái bụng tròn trịa cũng theo đó mà lắc lư.
“Chỉ là một kẻ làm thuê trong phủ thôi, vậy mà dám làm bị thương con bảo mã của ta . Để xem ta có đ.á.n.h c.h.ế.t hắn không !”
Nói rồi , hắn giơ cao tay định đ.á.n.h tiếp, nhưng bị ta nhanh ch.óng ngăn lại .
“Không được đ.á.n.h hắn .”
Cao công t.ử nhíu mày: “A T.ử tỷ, ngay cả chuyện ta dạy bảo kẻ làm trong phủ mà tỷ cũng muốn xen vào sao ?”
“Con bảo mã của ngươi suýt chút nữa đã giẫm c.h.ế.t ta , ngươi có muốn ta bẩm báo việc này lên Hoàng thượng không ?”
Cao công t.ử nghe vậy , lập tức lộ vẻ e dè. Quả nhiên, hắn sợ nhất là thúc phụ của ta . Nghe ta nói , hắn chỉ biết xoa xoa mũi, giọng đành chịu:
“Theo ý tỷ là được chứ gì.”
“Ta muốn hắn . Ngựa của ngươi đáng giá bao nhiêu, ngươi cứ đến phòng tài vụ của Hầu phủ mà lấy.”
Nhưng ánh mắt ta chỉ dừng lại ở bờ n.g.ự.c rắn chắc nổi bật trên làn da màu lúa mạch của hắn . Quả là hợp ý ta .
“Ngươi theo ta về phủ. Từ nay về sau làm người hầu của ta .”
6
Mẫn Mẫn trao cho ta một nụ cười đầy ẩn ý. Ta không buồn để ý, chỉ phẩy tay dẫn mã nô trở về phủ.
Ta bảo hắn lên xe ngựa, nhưng hắn cúi đầu, chần chừ:
“Tiểu nhân là gì của tiểu thư?”
Mã nô siết c.h.ặ.t t.a.y, giọng nói trầm thấp nói tiếp:
“Tiểu nhân là người hầu của chủ nhân.”
“Chủ nhân đã nói thì ngươi chỉ việc làm theo, không có quyền hỏi. Lên xe đi , ta không muốn nói lần thứ ba.”
Ta vỗ lên ghế nệm bên cạnh, khiến hắn bất đắc dĩ đành leo lên xe.
Từ sân bóng ngựa về đến Hầu phủ mất cả canh giờ, đường xóc nảy khiến xe ngựa lắc lư không ngừng.
Ta ra lệnh cho hắn rót trà , hắn lóng ngóng, làm rơi chén xuống t.h.ả.m.
Tiếng chén vỡ nhẹ đến khó nghe , nhưng ta vẫn cúi xuống, chân đạp lên tay hắn đang nhặt chén.
“Hai mươi.”
“Đã lấy vợ chưa ?”
“Bao nhiêu tuổi rồi ?”
Giọng hắn càng trầm xuống:
“Đã có một mối hôn ước từ nhỏ, nhưng giờ e rằng không còn giá trị gì nữa.”
Ta hài lòng gật đầu, miễn không phải đã kết hôn là được .
Ta cúi người nâng cằm hắn lên, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt hắn :
“Ta có đẹp không ?”
Mã nô nhìn chằm chằm ta , yết hầu khẽ nhấp nhô, cố nuốt xuống một hơi :
“Tiểu nhân
không
dám
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-thanh-thanh/chuong-2
”
Hắn cũng biết điều.
Ta buông tay, để hắn nhặt lại chén trà .
“Ngươi tên gì?”
Hắn im lặng hồi lâu, ta cau mày, ngón tay mảnh mai như b.úp măng bấu nhẹ vào cằm hắn :
“Tiểu nhân không có tên.”
7
Hạng người như Cao công t.ử vốn thích buôn người , chắc hẳn hắn cũng bị bắt từ nơi nào đó bằng những thủ đoạn đen tối.
Thật tiếc cho khuôn mặt anh tuấn này . Ta ngắm nhìn hắn một lúc lâu, rồi tiện tay ban cho một cái tên:
“Từ nay, ngươi gọi là Thứ Văn.”
Quên chưa nói , tên húy của Hầu gia là Hứa Chiết, tự là Thứ Văn.
Cái tên ấy ta đã quen gọi trong những đêm dài trên giường, thật lười để nghĩ một cái tên mới.
Mã nô khẽ giật mình , rồi cuối cùng cũng cúi đầu đáp lời:
“Vâng, tiểu nhân tạ ơn tiểu thư.”
8
Hôm sau khi ta đem mã nô về phủ, tin tức về di thể của Hầu gia đã truyền đến.
Quan tài đang trên đường hồi kinh, mẫu thân yêu cầu ta đi ngàn dặm xa xôi để đón linh cữu.
Lúc ấy , ta đang ngồi thưởng ngoạn cảnh mã nô cưỡi ngựa. Ta cố ý không để hắn mặc áo, thân hình rắn rỏi, từng thớ cơ bắp chuyển động khiến ta không thể rời mắt.
“Biên cương lạnh giá, làm sao con chịu được chứ? Mẫu thân , người cũng biết , thân con vốn yếu, không thể chịu khổ.”
Ta nhẹ nhàng kéo tay mẫu thân , giọng nũng nịu, mong bà mềm lòng. Nhưng đổi lại , chỉ nhận được một ánh mắt sắc như d.a.o:
“Dù gì phu quân của con cũng là liệt sĩ vì nước, thân làm quả phụ của trung liệt tướng quân, dù bề ngoài hay trong lòng, cũng phải làm cho trọn đạo. Ta mặc con trong tối dưỡng loại ‘vật này ’, đã không nói lời nào.”
Ánh mắt mẫu thân hướng về phía Thứ Văn, lúc này đang tập cưỡi ngựa và b.ắ.n cung, giọng nói đầy hàm ý.
Ta vẫn cố cãi, nhưng mẫu thân đã đứng dậy bỏ đi , không để ta có cơ hội nài nỉ.
Hứa Chiết, Hầu gia của ta , lấy ngươi thật là một bi kịch.
Ta thật sự không muốn đi , đành nghĩ cách giả bệnh.
Nhưng không ngờ thái y trong cung được triệu đến rất nhanh. Ông ta thẳng thừng nói , nếu không bệnh, ta nhất định phải đi .
Không còn cách nào, ta bảo nha hoàn mang một thùng nước lạnh đổ ướt cả người .
Thân ta vốn yếu, ngay lập tức phát sốt.Thái y đến thăm khám, ta che mặt khóc thút thít, khăn trắng quấn trên trán, từng giọt nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt.
“Vương thái y, ngài kê cho ta ít phương t.h.u.ố.c, để ta mang theo uống trên đường.”
Thái y hoảng hốt, run run khuyên ngăn:
“Thân thể của quận chúa làm sao chịu nổi đường xa gió rét? Nếu cố chấp lên đường, e rằng mất nửa mạng cũng không quay về được .”
Ta vẫn giả vờ kiên quyết, gắng sức đứng dậy chuẩn bị ra cửa.
Mã nô đứng chờ ngoài cửa, thấy sắc mặt ta nhợt nhạt như vậy , không nhịn được mà lên tiếng:
“Phu nhân, hóa ra người đối với lão gia lại tình sâu nghĩa nặng như thế.”
Ta nhìn hắn thật sâu, cười nhẹ:
“ Đúng vậy , ta tình thâm, nghĩa trọng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.