Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lý Thiện không dám nhận, ôm lấy cái chân gãy lắc đầu.
Cha tôi nửa quỳ xuống, tự tay thay giày mới cho anh ta .
Lý Thiện một tiếng cũng không dám ho he.
Cha tôi lại nhặt đôi giày cũ của anh ta lên quay đầu bước đi , đi chưa được mấy bước, phía sau Lý Thiện khập khiễng đuổi theo, bờ môi mấp máy, có thể nhận ra là hai chữ "cảm ơn".
Anh ta không nhìn thấy nụ cười lộ ra của cha tôi khi cầm đôi giày.
Chỉ cần một đôi giày cũ, là có thể đem Lý Thiện làm kẻ thế mạng hiến tế cho tôi .
"Xuân Sinh, Xuân Sinh!" Lý Thiện bỗng nhiên đuổi theo.
Cha tôi theo bản năng nhét đôi giày vào trong lòng:
"À, đôi giày này tôi vứt hộ cậu , rách nát thế này cũng không đi được nữa..."
Ông ta đang giải thích, tay Lý Thiện huých tới, con gà vẫn đang giãy đành đạch kia bị nhét ngược trở lại .
Lý Thiện lắp bắp nói : " Tôi ... không thể lấy, Nguyệt Nga nhà cậu ... đang bệnh, đưa cho cô ấy , tẩm bổ một chút..."
Cha tôi thay đổi sắc mặt: "Cậu có phải coi thường tôi không ? Con gà này cậu không lấy, là muốn dùng cái chân đó để tống tiền tôi có phải không ?"
Lý Thiện lắc đầu, lại ôm con gà vào lòng.
Anh ta nhỏ giọng nói một tiếng "cảm ơn", trên mặt lộ ra vẻ biết ơn.
Anh ta đâu có biết , con gà này , chính là tiền mua mạng của anh ta .
Ngày mai trời vừa sáng, anh ta chắc chắn phải c.h.ế.t.
5.
Lý Thiện và cha tôi từ nhỏ đã là hàng xóm, cùng nhau học trường tiểu học.
Thời đại đó nghèo khó, bảng đen của trường là quét bằng vôi, tiết tự học buổi sáng học sinh đều tự mang theo đèn dầu, đèn dầu hỏa nhả khói đen, thắp hai tiếng đồng hồ, hun học sinh chỉ còn lại một hàm răng trắng.
Cha mẹ Lý Thiện cần cù, chị gái cũng gả được nhà tốt , cho nên điều kiện gia đình Lý Thiện lúc nhỏ khá khẩm, rất nhiều bạn học đều dùng ké ngọn đèn anh ta mang đến.
Anh ta và cha tôi ngồi cùng bàn hai năm, cha tôi dùng ké nhiều nhất.
Hai người họ không hẳn là quan hệ tốt , nhưng cũng không tính là quá tồi tệ.
Về sau Lý Thiện thuận lợi học lên cấp ba, nổi tiếng khắp thôn trấn, ai cũng biết anh ta thành tích tốt , có thể thi đỗ đại học, nói nhà họ Lý già từ trong chuồng gà bay ra một con phượng hoàng.
Còn cha tôi học hành thế nào thì chưa từng nghe nói qua, vì nhà nghèo, ông ta học xong tiểu học liền phải giúp gia đình làm ruộng.
Lúc đó ai nấy đều tâng bốc Lý Thiện, gọi anh sinh viên đại học này sinh viên đại học nọ.
Ai mà biết được về sau thành tích của anh ta bị người ta mạo danh chiếm đoạt, một thoáng nghĩ không thông liền hóa điên khùng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Điên điên khùng khùng ba năm, làm tức c.h.ế.t cha mình , trên trấn không còn ai thèm đoái hoài đến anh ta nữa.
Về
sau
ngay cả
mẹ
anh
ta
cũng c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-nhu-nguyen/chuong-3
t,
trên
trấn thậm chí
không
có
ai giúp chôn cất.
Vẫn là cha tôi tập hợp vài người đàn ông trên phố Tây, lo liệu hậu sự cho mẹ Lý Thiện.
Vì chuyện này , Lý Thiện luôn biết ơn cha tôi .
"Tao lúc đó là nghĩ đến lúc nhỏ dùng ké đèn của nó mới giúp nó, ai ngờ nó lấy oán báo ân, rõ ràng biết quái t.h.a.i chôn cất sẽ gặp báo ứng, vậy mà nó còn lén lút đi chôn, đây không phải cố ý trù ẻo tao sao ? Nó còn tưởng mình là sinh viên đại học chắc? Một thằng điên tuyệt tự, sống trên đời làm gì cho khổ, ngày nào đó nhà đất sập xuống, cũng bị đè c.h.ế.t, không bằng dùng cái mạng này giúp tao. Tao đây là làm việc thiện, giống như cái quái t.h.a.i đó vậy , mọc ra cái hình thù đó, sống làm liên lụy người khác, c.h.ế.t đi mới sạch sẽ."
Cha tôi lẩm bẩm, đem đôi giày cũ của Lý Thiện đổ rượu lậu lên, châm lửa rồi ném vào hũ tro cốt của tôi .
Trời sắp sáng rồi .
Ông ta cả đêm không nhắm mắt, dường như cũng không buồn ngủ, nhìn đôi giày cháy sạch sẽ, lại tựa vào cửa châm một điếu t.h.u.ố.c.
Loại t.h.u.ố.c lá cuốn bằng giấy, khé cổ, ông ta rít một hơi lớn liền bắt đầu ho khan, ho xong lại cười ha ha lên.
Chưa kịp cười mấy tiếng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm, còn kèm theo tiếng kêu gấp gáp của mấy người đàn ông:
"Anh Xuân Sinh, anh Xuân Sinh có nhà không ?"
Cha tôi nhét hũ tro cốt của tôi vào dưới gầm giường, lại nhìn nhìn mẹ tôi đang ngủ say trong màn, mới khép cửa đi ra cửa lớn.
Là Lý Thiện c.h.ế.t rồi sao ?
Có thể nhanh như vậy sao ?
Nhưng loại người tuyệt tự như Lý Thiện, cho dù có c.h.ế.t cũng không nên bị phát hiện sớm như vậy chứ.
Cửa lớn vừa mở, một người sắc mặt trắng bệch ôm lấy cánh tay cha tôi , còn có hai người thở hổn hển, giày của cả ba người đều dính bùn, đều là từ dưới ruộng trở về.
"Anh, người hàng xóm Lý Thiện của anh ..."
Mặt cha tôi cơ thịt giật giật, giọng nói lại vẫn rất vững vàng:
"Chuyện của hắn nói với tôi làm gì?"
"Không phải , anh ta c.h.ế.t rồi !"
Ba người kia dáo dác nhìn quanh, giống như nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn.
"Anh, không phải tụi em hù anh đâu , chủ yếu là tên Lý Thiện này trước khi c.h.ế.t, hình như cứ lảng vảng trước cửa nhà anh hoài!"
Sắc mặt cha tôi lập tức trắng bệch, nương theo ánh sáng ban mai, trước cửa quả thực có những dấu giày nông, nhưng mỗi ngày đều có người qua kẻ lại , làm sao phân biệt được là ai giẫm lên?
"Tụi mày nói bậy bạ gì đó?"
"Không có nói bậy đâu anh , lúc tụi em đi tuần đêm có nhìn thấy, Lý Thiện cứ ngồi trước cửa nhà anh , anh ta còn chào tụi em nữa cơ. Kết quả chưa đầy nửa tiếng sau , mấy anh em lại nhìn thấy anh ta , thì đã c.h.ế.t ngắc từ đời nào rồi !"
Bến Thanh Than không có người họ ngoại, đều là người họ Lý, từ trước đến nay đều rất đoàn kết.
Thị trấn xưa nay đều có người tuần đêm, những người đàn ông tự phát tổ chức đội tuần tra, phòng ngừa kẻ xấu bên ngoài trấn lợi dụng đêm tối làm chuyện gian phi, cũng phòng người nhà trong trấn mở cửa rước trộm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.