Loading...
Xuống núi lịch luyện ba năm, lúc ngự kiếm trở về thì gặp một trận lôi bạo, cuối cùng chỉ đành mặt dày ké xe lừa của một thương đội, mang bộ dạng đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem trở về tông môn.
Vừa bước chân Khê Hà Phong, trong tay nhét cho một cây chổi cao hơn cả .
Một nữ tử xa lạ mặc lưu vân pháp y của đang hàn ngọc tháp của , vẻ mặt sai bảo đầy tự nhiên:
“Còn ngây đó gì? Trước giờ Dậu hôm nay, ngươi quét dọn sạch sẽ cả động phủ.”
“Nhất là phòng luyện đan, đan lô để sót dù chỉ một hạt bụi, tối nay chưởng môn sẽ tới dùng bữa với đấy.”
Ta cúi đầu cây chổi trong tay, ngẩng đầu tấm biển ngoài động phủ.
Khê Hà Phong, Trích Tinh Động.
là chỗ ở của sai.
nữ nhân là ai?
Còn nữa ——
Ai quét thứ ?
Ta ?
Tiểu sư duy nhất cả tông môn coi như vật may mắn, là tiểu bảo bối yếu ớt bộ trưởng lão cùng sư tôn, sư nương nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn ?
Ta lập tức truyền tin cho sư tôn:
“Sư tôn, chẳng dỗ con rằng chỉ xuống núi lịch luyện ba năm thôi ? Sao con trở về mà nuôi con nữa ?”
“Con mách sư nương đấy nhé!”