Loading...
Vừa mở cửa, tôi đã bị ai đó đẩy mạnh vào trong phòng.
Nỗi hoảng sợ còn chưa kịp dâng lên thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, mê hoặc như bùa chú.
"Chị à ... em bắt được chị rồi ."
Đầu óc tôi nổ ầm một tiếng, cả người lập tức lạnh toát.
Là anh !
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi , hít thật sâu mùi hương trên người tôi .
"Tên đàn ông tối nay đi cùng chị là ai?"
Quất Tử
Tim tôi đập thình thịch.
"Anh... về nước từ khi nào?"
"Vừa mới về."
"Em còn chưa kịp tạo bất ngờ cho chị thì chị đã tặng em một cú sốc trước rồi ."
Như đang trút giận, anh cúi đầu c.ắ.n nhẹ lên cổ tôi một cái. Tôi sợ đến cứng đờ người , không dám thở mạnh.
"...Bệnh của anh vẫn chưa khỏi sao ?"
"Bệnh gì?"
Giọng anh lười biếng, khóe môi nở một nụ cười không chút hơi ấm.
Tim tôi chùng xuống.
Đã năm năm rồi , tôi cứ tưởng sau khi ra nước ngoài điều trị, chứng rối loạn đa nhân cách của anh sẽ khỏi. Nhưng bây giờ xem ra , chẳng những không khỏi mà còn nặng hơn.
" Tôi đến đây công tác thôi, người đó là đồng nghiệp của tôi , anh đừng hiểu lầm."
Hiện giờ chỉ có thể dỗ dành anh trước , đợi nhân cách chính quay lại rồi tính tiếp.
"Vậy sau này chị tránh xa hắn ra . Em không thích."
Tôi cuống quýt gật đầu.
Anh lại đổi chủ đề.
"Chị à ... có được không ?"
Vừa nói , anh vừa đưa tay kéo áo tôi .
Tôi giật mình hét lên:
"Không được !"
Anh nhìn tôi chăm chú, tôi c.ắ.n môi.
"Hôm nay... hôm nay tôi mệt lắm. Mai còn phải dậy sớm nữa."
Chính tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì.
Nhưng tôi biết , nếu nhân cách chính quay lại , anh nhất định sẽ hối hận, tự trách, thậm chí ghê tởm nếu giữa chúng tôi thật sự xảy ra chuyện gì.
Vu Khinh Dương từ trước đến nay luôn giữ mình đúng mực, lạnh nhạt và tự chủ.
Trong mắt anh , tôi chỉ là cô em gái vì gia đình gặp biến cố nên tạm thời đến ở nhờ nhà anh , cần anh chăm sóc.
Anh có người mình thích.
Đó là Bạch Ấu Vy, hoa khôi trường Nhất Trung, đi đến đâu cũng rực rỡ nổi bật.
Ngay từ năm lớp Mười, tôi đã biết .
Khi ấy , cả trường đều nói học sinh lớp 12A1 Vu Khinh Dương và Bạch Ấu Vy là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Tôi cũng nghĩ vậy .
Họ cùng nhau bàn về những tác phẩm văn học tôi chưa từng đọc , những nghệ sĩ piano tôi chưa từng nghe tên, những bài toán Olympic mà tôi chẳng hiểu nổi.
Cùng luyện đàn, cùng học, cùng ăn cơm, cùng hẹn nhau đến thư viện.
Mẹ Vu Khinh Dương và mẹ tôi là bạn thân . Sau khi mẹ tôi gặp chuyện, dì ấy đón tôi về nhà mình . Dì còn dặn Vu Khinh Dương ở trường nhớ chăm sóc tôi nhiều hơn. Thế là anh đi đâu cũng dẫn theo tôi .
Tôi bị ép phải chứng kiến "cuộc sống yêu đương" của hai người suốt mấy tháng trời.
Bạch Ấu Vy rất ghét tôi . Cô ấy thường lén cảnh cáo tôi tránh xa Vu Khinh Dương, mà tôi cũng vốn chẳng muốn nhìn hai người họ phát "cẩu lương", nên thật sự tránh xa.
Suốt hai tháng liền tôi không gặp Vu Khinh Dương.
Tôi vẫn luôn nghĩ sau khi tốt nghiệp, họ sẽ cùng vào đại học, rồi ra trường, đính hôn và kết hôn.
Thế nhưng đêm Trung thu năm ấy , tôi trở về nhà họ Vu dự tiệc đoàn viên.
Nửa đêm, Vu Khinh Dương gõ cửa phòng tôi .
Trạng thái của anh hoàn toàn không bình thường.
Anh cứ liên tục gọi tôi là "chị", còn không ngừng động tay động chân với tôi . Đó là lần đầu tiên anh phát bệnh. Bố mẹ anh vô cùng đau lòng.
Với năng lực học tập của Vu Khinh Dương, vốn dĩ anh có thể đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước, học đúng chuyên ngành mình yêu thích.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể sang nước ngoài chữa bệnh, thậm chí còn không tham gia kỳ thi đại học.
Sau khi
anh
xuất ngoại,
tôi
chuyển khỏi nhà họ Vu,
quay
về ký túc xá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-benh/chuong-1
Tốt nghiệp đại học xong, tôi đến một thành phố khác làm việc.
Mấy năm nay hiếm khi trở lại .
Bố mẹ anh cũng không còn nhắc với tôi về tình hình của anh nữa.
Không ngờ, năm năm sau , vừa trở lại thành phố này , tôi đã gặp lại anh .
"Niệm Niệm? Sao chúng ta lại ..."
Vừa mở mắt, tôi đã nhìn thấy ánh mắt bối rối hiếm thấy của Vu Khinh Dương.
Đã rất lâu rồi tôi không thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy .
Anh luôn lạnh nhạt, điềm tĩnh ngoại trừ mỗi lần phát bệnh.
"Tối qua... cậu ấy có làm gì em không ?"
"Không."
Tôi bình thản đáp.
"Tối qua anh ấy rất ngoan."
Anh day day mi tâm, vẻ bực bội xen lẫn áy náy.
"Xin lỗi , anh không khống chế được cậu ấy ."
"Không sao ."
Nhân cách chính đã trở lại . Bây giờ chắc hẳn anh rất muốn tránh xa tôi .
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝!
Hai năm trước , tôi vô tình nhìn thấy tin tức của anh trên vòng bạn bè của Bạch Ấu Vy. Cô ấy cũng đã sang nước ngoài.
Có lẽ hai người họ đã ở bên nhau rồi .
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không còn sớm nữa. Một lát nữa tôi còn phải đi gặp khách hàng cùng đồng nghiệp.
Tôi xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Anh nhìn tôi , như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi coi như không nhìn thấy.
Trước khi ra khỏi cửa, anh gọi tôi lại .
"Em... không có gì muốn hỏi anh sao ?"
"Ví dụ như... vì sao anh lại về nước?"
Ánh mắt tôi khẽ d.a.o động.
Tôi chợt nhớ cách đây không lâu, Bạch Ấu Vy từng đăng lên vòng bạn bè hỏi nên chọn mẫu váy cưới nào đẹp hơn.
Chắc là về nước để kết hôn.
Thấy tôi không trả lời, anh lại nói :
"Sau khi xong việc, hôm nay cùng anh về nhà nhé. Bố mẹ đều rất nhớ em."
"Được."
Xem ra là muốn tôi về nghe anh thông báo ngày cưới.
Anh cười gượng gạo.
"Năm năm không gặp, Niệm Niệm xa cách anh quá."
"Đến cả gọi anh một tiếng ' anh ' cũng không chịu nữa."
"...Anh."
Tôi gọi rất dứt khoát ngược lại khiến anh nghẹn lời.
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Đến địa điểm hẹn với khách hàng, tôi mới phát hiện đối tác lại là bạn học cấp ba Phùng T.ử Kiện.
Hồi còn đi học, cậu ấy nổi tiếng nghịch ngợm, thường xuyên bị gọi phụ huynh .
Không ngờ năm năm sau , giờ đã là một doanh nhân thành đạt.
Có điều, vốn dĩ gia đình đã giàu có . Bây giờ chẳng qua chỉ là kế thừa sự nghiệp của gia đình.
Giống như Vu Khinh Dương. Nếu anh về nước, chắc cũng sẽ tiếp quản công ty của bố mình .
" Tôi cứ tưởng chỉ trùng họ trùng tên, hóa ra thật sự là cậu ."
Câu nói ấy khiến cả hai bên đều ngơ ngác.
Có người tò mò hỏi:
"Hai người quen nhau à ?"
"Bạn học cấp ba."
Nghe vậy , mấy đồng nghiệp đi cùng đều thở phào. Đã quen biết thì chuyện hợp tác sẽ dễ hơn nhiều.
Buổi đàm phán diễn ra rất thuận lợi.
Trước khi rời đi , Phùng T.ử Kiện gọi tôi lại .
Tôi thấy đồng nghiệp và cả khách hàng khác đều nở nụ cười đầy ẩn ý, đành bất lực đi theo cậu ấy .
" Tôi còn thắc mắc sao lại gặp Vu Khinh Dương ở đây."
"Hóa ra là vì cậu ."
Tôi không hiểu logic trong câu nói ấy nên cũng không đáp.
"Hiếm khi cậu về thành phố A, để tôi mời cậu một bữa nhé?"
Tôi do dự một lát rồi nhớ đến lời Vu Khinh Dương nói sáng nay.
"Cậu còn bận gì à ?"
Đối phương vừa là khách hàng, vừa là bạn cũ.
Tôi không tiện từ chối.
"Không."
Hai người cùng ăn tối.
Sau khi hàn huyên vài câu xã giao, chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng thì nhìn thấy Vu Khinh Dương.
Không, trạng thái của anh không đúng. Là nhân cách thứ hai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.