Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Anh ta ngầm cho phép.
Còn nhẹ giọng nói cho tôi phải bố trí bẫy thế nào.
"Anh thường bắt thỏ rừng sao ?"
Thấy anh ta có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút, tôi mới lấy dũng khí bắt chuyện.
"Thỉnh thoảng."
Dừng hai giây, anh ta chủ động hỏi tôi , "Cô từng ăn thịt thỏ chưa ?"
Tôi lắc đầu. "Chưa."
"Vậy hôm nay cô có thể nếm thử."
"Phải g.i.ế.c nó, lột da, nướng ăn sao ?"
"Ừ."
"...Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn."
Tôi chỉ thuận miệng cảm khái.
Nói xong lại hơi hối hận, anh ta có cảm thấy tôi làm ra vẻ không ?
Chỉ thấy tay đào đất của Châu Thừa khựng lại .
Không nói gì nữa.
Tôi thầm thở dài, khó khăn lắm không khí mới hòa hoãn, lại bị tôi làm cứng.
Tôi rất muốn bắt chuyện lần nữa.
Nhưng bản thân thật sự quá nhát, thế nào cũng không lấy ra được khí thế lúc yêu qua mạng với anh ta .
Giằng co hồi lâu, anh ta bỗng bảo tôi đưa giúp mấy cành cây.
Anh ta đưa tay nhận.
Đợi tôi đặt cành cây vào tay anh ta , đầu ngón tay khó tránh cọ phải , lần này Châu Thừa không né nữa.
Chỉ dừng một chút, mới khép lòng bàn tay.
Chúng tôi không có đối thoại thừa nữa.
Không khí giữa chúng tôi lại dịu đi đôi chút.
Lúc cái bẫy sắp bố trí xong, tôi mới nhớ đến anh tôi vẫn luôn lười biếng.
Ngẩng đầu.
Vừa hay thấy anh ấy ngồi xổm cách đó không xa, như có điều suy nghĩ đ.á.n.h giá tôi và Châu Thừa.
Mặt tôi lập tức đỏ.
Không tiếng động hỏi anh ấy , "Nhìn gì?"
Anh tôi vẫy tay với tôi , đợi tôi đi gần, anh ấy mới ngẫm ngợi nói : "Không đúng, rất không đúng."
"Có gì không đúng?"
Anh ấy nhìn tôi , lại chỉ Châu Thừa đang bận rộn bên kia .
"Hai người ... bầu không khí giữa hai đứa có gì đó lạ lắm."
"Thằng nhóc kia không phải thật sự muốn làm em rể anh chứ?"
Tôi cứng miệng, "Hắn không phải còn chụp lén anh tắm sao ? Chắc chắn là nhìn trúng anh rồi ."
"Đừng nói nữa, mau làm việc."
Tôi kéo anh ấy đi giúp Châu Thừa.
Với cái miệng rộng của anh tôi .
Tôi mới không nói cho anh ấy biết chuyện tôi yêu qua mạng.
Nếu để anh ấy biết , không quá ba ngày, đừng nói cả nhà, hàng xóm láng giềng của chúng tôi .
Thậm chí cụ bà đã qua đời nhiều năm của tôi dưới suối vàng cũng phải biết .
15
Châu Thừa thật sự bắt được một con thỏ rừng.
Còn rất béo.
Anh tôi vui đến vỗ đùi, "Con này nướng lên chắc chắn rất thơm!"
"Không nướng."
Châu Thừa thản nhiên phản bác.
"Cái gì?" Anh tôi sững ra , "Vậy anh tốn công bắt nó làm gì, bắt rồi lại thả sao ?"
"Nuôi, không được à ?"
Châu Thừa nhẹ nhàng liếc một cái.
Anh tôi lập tức không lên tiếng nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh này , nhịp tim trong chớp mắt tăng tốc.
Là... vì câu nói kia của tôi sao ?
Khả năng này không ngừng xoay quanh trong lòng tôi , như hiệu ứng cánh bướm, dấy lên một mảng gợn sóng khó hiểu.
Trên đường về, Châu Thừa không còn giống trước đây sải bước thật nhanh ở phía trước .
Mà chậm bước lại .
Gần như sóng vai với tôi .
Anh tôi nghi hoặc, "Hôm nay sao anh đi chậm thế?"
Châu Thừa
không
biểu cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-nhat-gan-cua-anh/chuong-5
"Mệt."
"Ồ... rắn kìa!!"
Anh tôi kinh hô, cả người gần như sắp treo lên người Châu Thừa.
Tôi cũng bị dọa không nhẹ.
Theo bản năng trốn sau lưng Châu Thừa.
"Không sao ", anh ta lập tức lên tiếng, một tay xách anh tôi , một tay nắm cổ tay tôi .
"Là một con rắn hoa không độc."
"Đừng sợ", anh ta nói , "Đi theo tôi ."
Anh ta từ đầu đến cuối chắn trước người tôi .
Lưng rộng thẳng.
Vô cớ khiến người ta cảm thấy an tâm.
Đi ra xa mấy mét, Châu Thừa tiện tay ném anh tôi ra .
"Một con rắn nhỏ, đã dọa đến em gái cũng không cần nữa?"
Anh ta trông... như không vui lắm.
Giọng cũng rất hung.
Mặt anh tôi đỏ lên, thấp giọng lí nhí, "Không phải có anh sao ."
Trong lúc nói chuyện, hai người lại đi một đoạn, mới phát hiện tôi tụt lại .
"Trẹo chân rồi ..."
Tôi nhỏ giọng nói .
Vừa rồi lúc tránh rắn, mắt cá chân tôi bị trẹo.
Cố chống đi được mấy mét.
Bây giờ đau thấu tim.
Anh tôi quan tâm lên tiếng, "Không sao chứ? Hay để anh cõng em..."
Chưa nói xong.
Châu Thừa đã ngồi xổm trước mặt tôi , "Lên."
Cơ thể phản ứng trước ý thức.
Đợi tôi hoàn hồn.
Đã nằm trên vai anh ta .
Là bờ vai ấm áp, rộng lớn, khiến người ta bỗng khiến người ta cảm thấy vững chãi mà tôi đã xem vô số lần trong video.
16
Ban đêm, lúc trò chuyện với Châu Thừa, tôi không nhịn được trêu anh ta .
【Hôm nay lúc làm việc, em có nói chuyện với đồng nghiệp nữ không ?】
Anh ta rất thành thật, 【Có.】
【Có tiếp xúc thân mật không ?】
【...Có.】
Tôi nhướng mày, từng chữ gõ xuống: 【Vậy, có động lòng không ?】
Mấy giây sau .
Điện thoại rung nhẹ.
【Có.】
Tôi nhìn chữ đó, tim đột ngột đập nhanh, trong lòng lại chua xót, nghèn nghẹn.
Thì ra , anh ta động lòng với tôi rồi .
Nhưng .
Xét theo một ý nghĩa khác, đây có phải là một kiểu phản bội đối với " tôi " không ?
Nhất thời tôi không biết nên có cảm tưởng gì.
Lời trả lời gõ rồi lại xóa.
Mãi đến khi, Châu Thừa hỏi tôi : 【Giận rồi ?】
【Không.】
Có vẻ anh ta thật sự tin, 【Em vẽ cho chị một bức tranh, muốn xem không ?】
Không đợi tôi đáp.
Anh ta trực tiếp gửi tới.
Là cảnh tôi ngồi bên bờ sông chơi nước.
Kỹ thuật vẽ thật sự rất tốt .
Tôi hơi kinh ngạc, 【Em thật sự là họa sĩ à ?】
Anh ta cười , 【Nếu không thì sao ?】
【Còn nữa, chị chỉ kinh ngạc chuyện này thôi sao ?】
Tôi hơi nhíu mày.
Dừng mấy giây, đầu óc chậm chạp cuối cùng phản ứng lại trong khoảnh khắc này ——
Người anh ta vẽ là tôi .
Châu Thừa đã sớm biết Trình Vũ Tiếu chính là tôi rồi ?!
17
Vô số cảm xúc trong chớp mắt tràn ngập trong lòng.
Kinh ngạc, hoảng loạn, xấu hổ, sợ hãi...
Cuối cùng vẫn là bản tính nhát gan chiếm thế thượng phong.
Tôi hoàn toàn không dám nhìn Châu Thừa trả lời gì.
Tắt màn hình điện thoại rồi lao ra cửa.
Tôi muốn tìm anh tôi .
Nói với anh ấy tạm dừng chuyến du lịch, chúng tôi về nhà trước .
Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa.
Lại chỉ thấy bóng người cao lớn đứng chặn trước cửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.