Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phương pháp của Tống Kha chính là lừa con gái của gã đến căn nhà cũ chơi.
Cô bé đó còn rất nhỏ, khuôn mặt hồn nhiên: "Đây là nhà cũ của bố sao ?"
Nhận được câu trả lời khẳng định, con bé vui vẻ chạy quanh phòng khám phá.
"Nực cười không ?" Tống Kha trầm giọng nói , "Đều là con gái, một đứa bị vứt bỏ như rác rưởi, một đứa lại được nâng niu như minh châu."
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành chuyển chủ đề: “Anh chắc đối phương sẽ đến chứ?"
Nếu suy đoán của tôi đúng, e rằng gã coi nơi này là địa ngục, tránh còn không kịp.
“Sẽ đến." Tống Kha chắc nịch.
Quả nhiên, gã đến rất nhanh.
Khác với hình dung của tôi về một kẻ vũ phu, nghiện rượu, đối phương trông khá lịch sự.
Vì phải chạy vội đến, mồ hôi nhễ nhại, hai chân run lẩy bẩy, mãi đến khi thấy con gái đang chơi đùa trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Các người muốn gì?" Gã lau mồ hôi, giọng khẩn cầu, "Chỉ cần đừng làm hại Tiểu Thái Dương, tôi cho các người tất cả."
Tiểu Thái Dương?
Tôi nghiêng đầu nhìn cô bé.
Được tình yêu bao bọc mà lớn lên, con bé mang theo nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
Khác hoàn toàn với Tiểu Nguyệt Lượng, người đã rơi xuống dòng nước âm u đêm qua.
“ Tôi chỉ muốn biết , có phải ông đã g/iết Tiểu Nguyệt Lượng không ?"
Cả người gã run lên bần bật.
Đối phương nuốt nước bọt, cố gắng trấn định: “ Tôi không biết các người đang nói gì…"
"Mẹ kiếp!"
Tống Kha bật dậy, đá văng chiếc ghế.
Tiếng động lớn khiến cô bé sợ hãi khóc ré lên.
Tống Kha nắm lấy tay con bé, kéo thẳng ra cửa sổ: "Tần Viễn, ông suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói . Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu ."
“ Tôi nói , tôi nói ! Đừng dọa con bé!" Gã hoảng loạn, bò đến bên chân Tống Kha: "Đừng dọa con bé, tôi nói hết! Tôi nói hết!"
“Là tôi gi/ết nó."
“Ông gi/ết thế nào?"
Người đàn ông há miệng, lại cầu khẩn nhìn Tống Kha: "Tiểu Thái Dương còn nhỏ, chuyện này có thể đừng để con bé nghe thấy, có được không ?"
Tống Kha không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng đối mặt.
Chốc lát sau , gã chịu nổi, đành tránh ánh mắt của Tống Kha trước .
"Dùng d.a.o c.h.ặ.t xương."
“ Tôi nói với người đàn bà đó, tôi muốn uống canh sườn, bảo bà ta mua sườn và d.a.o c.h.ặ.t xương."
"Lão Trần nói , muốn sinh trụ tốt , oán khí mạnh, thì phải c.h.ặ.t Tiểu Nguyệt Lượng trước mặt mẹ nó."
“ Tôi vốn… vốn không muốn … Cậu tin tôi , lúc đầu tôi thực sự không muốn mà."
Lời này khiến biểu cảm trên mặt Tống Kha thoáng hiện sự trống rỗng.
Quả nhiên là vậy .
Dì Tần mang oán khí lớn không chỉ vì con gái bị sá/t hạ/i.
Điều quan trọng hơn, kẻ gi/ết con bé lại chính là chồng bà ấy .
Khoảnh khắc đó, dì Tần nghĩ gì?
Hận bản thân không bỏ trốn sớm hơn, hay đau lòng vì nỗi thống khổ của con gái?
Có lẽ, đến lúc ch/ết bà cũng không thể hiểu nổi, tại sao chính con d.a.o mình mua lại trở thành hung khí gi/ết con gái mình ?
“ Tôi thật sự không muốn … nhưng tôi nợ quá nhiều tiền… thật sự không còn cách nào khác."
"Bọn họ nói , mệnh cách của vợ con tôi rất tốt , có thể giúp ông chủ bọn họ phát tài. Chỉ cần làm xong, không chỉ xóa nợ mà còn được thưởng 300 vạn."
“Tận 300 vạn đấy! 300 vạn !"
“Cậu tưởng tôi muốn sao ? Tôi nuôi họ lâu như vậy , dù có là ch.ó cũng có tình cảm. Nhưng tôi không có cách nào khác! Nợ c.ờ b.ạ.c không trả thì tôi ch/ết chắc!"
Giữa tiếng khóc than của người đàn ông, sự thật đêm đó cuối cùng cũng phơi bày trước mắt mọi người .
Một kẻ c.ờ b.ạ.c đỏ mắt.
Một đôi mẹ con yếu ớt như cừu non.
Còn cả những kẻ săn mồi rình rập chờ thời cơ.
Cơn mưa lớn che giấu tội ác của bọn chúng, giúp bọn chúng trốn thoát bao năm, mà vẫn không chịu thay đổi.
Tần Viễn nói đến cuối cùng, quỳ sụp xuống trước mặt Tống Kha, đập đầu liên tục.
“ Tôi xin các người , chuyện này bỏ qua đi được không ? Họ ch/ết lâu rồi , chuyện này cho qua đi được không ?"
"Không thể qua được ." Tống Kha bấm dừng ghi âm, buông bàn tay đang nắm c.h.ặ.t bé gái, giọng nhẹ bẫng: "Chỉ cần tôi còn sống, chuyện này mãi mãi không thể qua được ."
Lời nói thì đầy sát khí, nhưng khi thấy Tần Viễn cẩn thận ôm lấy con gái, mắt Tống Kha vẫn ửng đỏ.
"Tiểu Nguyệt Lượng
chưa
từng
được
yêu thương như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/coc-me-con/chuong-4
"
"Tình thương của cặn bã thì có gì tốt chứ?"
Tôi rút ra khế ước vi phạm, bắt gã đàn ông lăn tay ký tên, sau đó giục Tống Kha: "Đi thôi, thời gian không nhiều, còn phải tìm con sư t.ử đá còn lại nữa."
...
Theo ghi chép của sư môn, đôi sư t.ử đá là điềm lành.
Chỉ cần tìm được con bị thiếu, rồi dùng âm thủy rửa sạch đôi mắt đỏ, có thể khiến chúng trở về thành linh thú trấn giữ.
Tà vật tiêu tán.
Âm hồn của dì Tần không còn bị ngăn cản.
Tự nhiên cũng có thể giải trừ khế ước.
Thông thường, một cặp sư t.ử đá có một con há miệng, một con ngậm miệng.
Miệng mở tượng trưng cho chiêu tài.
Miệng đóng tượng trưng cho giữ của.
Con sư t.ử hiện lên trên khế ước hôm qua là miệng đóng, vậy chỉ cần tìm nơi nào trong mấy năm gần đây đặt một con sư t.ử há miệng đơn lẻ là có thể xác định mục tiêu.
" Đúng là có một nơi."
Nghe tôi nói xong, sắc mặt Tống Kha khá kỳ lạ:
"Ngay trước cổng công ty Tần Viễn làm việc, có một con sư t.ử há miệng."
"Trùng hợp vậy ?"
Lúc này tôi mới hiểu lời sư tỷ nói " có duyên" là ý gì.
Không thể gọi là trùng hợp nữa.
Kiểu như người ta xé nguyên đáp án bài thi đưa thẳng cho tôi chép vậy .
Bước khó nhất được giải quyết nhẹ tựa lông hồng.
"Vậy còn chờ gì nữa, đi trộm thôi!"
"E là… không dễ trộm đâu ."
Tôi : "?"
Một tiếng sau , tôi đứng trước con sư t.ử đá cao ba mét, rơi vào trầm mặc.
"Hôm qua trên khế ước rõ ràng chỉ nhỏ xíu thôi…"
Đây gọi là cái gì? Đáp án bài thi có đ.á.n.h dấu lược bớt à ?
"Trộm thì không được , nhưng chúng ta có thể mua."
Tống Kha đặt tay lên con sư t.ử đá, ánh mắt phức tạp: “ Tôi chưa từng nghĩ, chân tướng lại gần mình đến vậy .
"Mười năm nay, tôi theo đuổi vụ án này , tận mắt nhìn những kẻ hại họ nhờ công trạng của cây cầu ấy mà từng bước thăng quan tiến chức; nhìn Tần Viễn lấy vợ sinh con, hưởng hạnh phúc mỹ mãn.”
"Đã có lúc tôi tưởng rằng thế gian này không có quỷ thần, không có báo ứng…”
"May mà… tôi vẫn chờ được ."
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác Tống Kha không phải đang chạm vào đá sư t.ử, mà là chạm vào sự bất lực của bản thân anh ta mười năm trước .
Do dự vài giây, tôi bước đến vỗ vai: "Này… có thể chờ một chút rồi hẵng xúc động không ? Người ta đến thu tiền rồi kìa."
Giá của thứ này cao đến mức… có thể mua luôn mạng tôi .
May mà bên kia hỗ trợ vận chuyển.
Con sư t.ử khổng lồ được đặt dưới gầm cầu, nhìn qua đã thấy khí thế uy vũ.
Quá to, nên không thể đào một cái hố vùi xuống như dự tính ban đầu.
Theo lời sư tỷ, cần tìm nhiều người trao đổi, rồi xin đủ loại giấy tờ mới có thể tiến hành.
Nhưng Tống Kha chủ động nhận việc, chỉ bảo tôi rảnh rỗi thì dành thời gian cho Tiểu Nguyệt Lượng.
Nửa tháng sau , anh ta báo tin mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Khi tôi vác theo người que và b.út tiên tới nơi, dưới gầm cầu ấy chỉ lộ ra hai chiếc đầu sư t.ử. Một con mắt đỏ rực, miệng khép c.h.ặ.t. Một con oai phong lẫm liệt, miệng há rộng gầm thét.
Âm thủy lạnh thấu xương, người phàm không thể nào rửa sạch mắt sư t.ử, chỉ có tôi và b.út tiên ra tay được .
Tống Kha nhìn người que không rời, mấp máy môi nhưng không nói .
Nhận ra ý của anh ta , hình người que tự mở rộng cánh tay, nhờ cơn gió bay về phía đó.
Rõ ràng không thể nói chuyện, nhưng hai người này lại thích dính lấy nhau .
Rửa sạch mắt sư t.ử xong, trước khi trời sáng, Tống Kha chỉ huy máy xúc, vùi kín đầu sư t.ử xuống.
Tôi vừa quay video gửi sư tỷ, vừa tò mò hỏi Tống Kha:
“Anh làm thế nào lấy được hết đống giấy tờ đó vậy ? Sư tỷ tôi mà ra tay cũng phải mất vài tháng."
"Rất đơn giản." Đối phương hờ hững đáp, “ Tôi chỉ bảo rằng thấy trụ cầu có vết nứt, muốn tài trợ xây lại cây cầu này miễn phí."
"...Chắc tốn kha khá đấy nhỉ?"
"Không nhiều. Vì Tiểu Nguyệt Lượng, bao nhiêu cũng đáng."
Nói xong, đối phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi , vẻ mặt ngạc nhiên: "Các cô… không phải rất nghèo đấy chứ?"
"Không phải nghèo, mà là thu nhập của bọn tôi phần lớn là âm đức." Tôi cố gắng vớt vát chút thể diện.
"Âm đức đâu có thành tiền được . Bảo sao mấy ngày nay cô toàn gặm bánh bao…" Tống Kha bừng tỉnh, lộ rõ vẻ mặt thương xót.
Tôi nghiến răng, tiến sát lại , thấp giọng nói : "Không có âm đức, Tiểu Nguyệt Lượng phải xuống súc sinh đạo đầu t.h.a.i trước , anh nghĩ mình còn tìm được cô ấy không ?"
Rất tốt .
Giờ thì chẳng ai cười nổi nữa rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.